Trạm xăng cháy 2B Trần Hưng Đạo không có trong quy hoạch

(VOV) -Ngày 22/2/2011, Tổng công ty xăng dầu quân đội đã có văn bản dừng hoạt động trạm xăng dầu số 9

Theo báo cáo của Sở Công Thương, trạm xăng dầu số 2B Trần Hưng Đạo (trước đây là số 4 Đinh Công Tráng) đã được Sở thống nhất với liên ngành không đưa địa điểm này vào quy hoạch. Trên cơ sở đề nghị của Tổng công ty xăng dầu quân đội xin ngừng hoạt động và qua kiểm tra thực tế, rà soát lần cuối vào cuối năm 2011 trước khi trình UBND thành phố phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cửa hàng hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Cũng theo Sở Công thương, Trạm xăng dầu nói trên đã tồn tại từ tháng 3/2003 do Tổng công ty xăng dầu quân đội liên kết với Bộ Tư lệnh Biên phòng để kinh doanh xăng dầu.

Ngày 22/2/2011, Tổng công ty xăng dầu quân đội đã có văn bản dừng hoạt động trạm xăng dầu số 9 tại số 4 Đinh Công Tráng và đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh Biên phòng. 
Ngày 24/3/2011, Đội quản lý thị trường số 2 đã có biên bản làm việc với đơn vị phụ trách trạm xăng dầu là phòng Hậu Cần- Bộ Tư lệnh Biên phòng. Theo đó, trạm xăng dầu trên chỉ phục vụ cấp phát xăng dầu cho cơ quan Bộ Tư lệnh mà không kinh doanh. Thời gian sau đó, trạm xăng dầu được bao kín bằng hàng rào tôn xung quanh và không hoạt động.

Tuy nhiên, ngày 17/5/2012, Sở Công thương đã nhận được văn bản của Tổng công ty xăng dầu quân đội về việc tiếp tục kinh doanh trạm xăng dầu số 9. Do không còn tồn tại trong dự thảo quy hoạch đã được UBND thành phố thông qua nên Sở đã hướng dẫn doanh nghiệp có văn bản báo cáo UBND thành phố đề nghị bổ sung vào quy hoạch, nhưng doanh nghiệp đã không có văn bản báo cáo.

Vụ cháy ở 2 B Trần Hưng Đạo gây hoang mang cho người dân vì mức độ thiếu an toàn của các trạm xăng (Ảnh: Việt Đức)

Sau đó, Quyết định số 5059/ QĐ-UBND ngày 5/11/2012 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cửa hàng hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”: trạm xăng dầu số 2B Trần Hưng Đạo đã được đưa ra khỏi mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu, không còn tồn tại trong quy hoạch.

Báo cáo của Sở Công thương cũng cho biết đối với 10 cửa hàng phải giải tỏa theo quy hoạch, Sở đã có văn bản đề nghị UBND Các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch giải tỏa cụ thể đối với các cửa hàng thuộc danh mục này. Chi cục quản lý thị trường Hà Nội cũng đã kiểm tra, yêu cầu các cửa hàng này phải đóng cửa, không được phép kinh doanh do Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của các cửa hàng này đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, báo cáo không nêu danh cụ thể các cửa hàng phải đóng cửa do hết hạn giấy phép kinh doanh.

Đối với 52 cửa hàng phải cải tạo, nâng cấp, Sở có kế hoạch phối hợp liên ngành kiểm tra trong thời gian từ tháng 5-7/2013 để giám sát việc thực hiện cải tạo của doanh nghiệp.

Đối với 45 cửa hàng thuộc diện di dời theo dự án khác, Sở xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tạm thời 1 năm, cho phép cửa hàng kinh doanh đến khi thực hiện dự án nếu đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Cháy dữ dội tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo
Hình ảnh: Cháy dữ dội tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo

(VOV) - Hiện có 2 căn nhà và gần chục xe máy bị thiêu rụi....

Hình ảnh: Cháy dữ dội tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo

Hình ảnh: Cháy dữ dội tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo

(VOV) - Hiện có 2 căn nhà và gần chục xe máy bị thiêu rụi....

Hiện trường sau vụ cháy ở cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo
Hiện trường sau vụ cháy ở cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo

(VOV) -Đến 16h50 ngày 6/3, vụ cháy tại cây xăng quận đội tại đường Trần Hưng Đạo, đối diện cổng Bệnh viện 108 cơ bản được khống chế.

Hiện trường sau vụ cháy ở cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo

Hiện trường sau vụ cháy ở cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo

(VOV) -Đến 16h50 ngày 6/3, vụ cháy tại cây xăng quận đội tại đường Trần Hưng Đạo, đối diện cổng Bệnh viện 108 cơ bản được khống chế.

Cháy tại cây xăng cơ bản được khống chế
Cháy tại cây xăng cơ bản được khống chế

(VOV) - Đến 18h10, đám cháy cơ bản được dập tắt, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy trở lại...

Cháy tại cây xăng cơ bản được khống chế

Cháy tại cây xăng cơ bản được khống chế

(VOV) - Đến 18h10, đám cháy cơ bản được dập tắt, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy trở lại...