Trao 10.000 suất quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn đón Tết

VOV.VN -Chương trình Tết ấm tình thương của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đạt mục tiêu trao 10.000 phần quà cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin từ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ngày 25/1 cho biết, ngày 29/1 tới đây, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô sẽ diễn ra chương trình đặc biệt “Tết ấm tình thương”. Chương trình sẽ trao 100 suất quà và học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn của Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Nguyên. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhằm tổng kết các chương trình hoạt động và tôn vinh các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Hội, có nhiều đóng góp cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Đỗ Đức Ngọ thông tin về chương trình "Tết ấm tình thương"

Ông Đỗ Đức Ngọ, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, chương trình “Tết ấm tình thương” lần thứ 3 – 2016 đã được Hội phát động từ tháng 12/2015 đến nay, đã nhận được sự hưởng ứng của các hội, chi hội địa phương, các cơ quan doanh nghiệp… Bước đầu tổng hợp kết quả vận động được tổng giá trị tiền và hiện vật là trên 3 tỷ đồng. Chương trình đạt được mục tiêu hướng tới trao 10.000 phần quà Tết cho những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước.

Bà Trần Thị Thanh Thanh, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trao quà cho các em nhỏ Hà Giang trong chuỗi hoạt động của chương trình

Trong chuỗi hoạt động trao quà Tết của chương trình, Ban tổ chức đã đi trao quà Tết và học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, con cán bộ chiến sĩ biên phòng, con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương như Hà Giang, Điện Biên, Bắc Ninh, Sơn La, Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Tây Ninh, Trà Vinh… và đã chuyển quà cho các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế. Giá trị tiền mặt từ 200.000 – 1 triệu đồng/1 suất và 1 túi quà trị giá từ 200.000 – 300.000 đồng, bao gồm sách vở, quần áo, sữa, nước mắm…

Ban Tổ chức cho biết, chương trình “Tết ấm tình thương” cũng đã nhận được sự hưởng ứng, chia sẻ của các bạn nhỏ ở Hà Nội. Cụ thể như em Phan Thành Nam, học sinh lớp 12 Chuyên Sử, trường THPT Hà Nội – Amsterdam đã “mổ lợn” ủng hộ 10 triệu đồng. Trước đó, em Nam đã ủng hộ 1 hộ dân ở Hà Giang 1 con bò giống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển quà Tết miễn phí toàn quốc - dịch vụ mới của siêu thị
Chuyển quà Tết miễn phí toàn quốc - dịch vụ mới của siêu thị

VOV.VN - Tại siêu thị Co.opmart và Co.opXtra, khách hàng có thể chọn 1 trong 48 mẫu giỏ quà Tết và giao đến địa chỉ có Co.opmart trú đóng.

Chuyển quà Tết miễn phí toàn quốc - dịch vụ mới của siêu thị

Chuyển quà Tết miễn phí toàn quốc - dịch vụ mới của siêu thị

VOV.VN - Tại siêu thị Co.opmart và Co.opXtra, khách hàng có thể chọn 1 trong 48 mẫu giỏ quà Tết và giao đến địa chỉ có Co.opmart trú đóng.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tặng quà Tết cho trẻ em làng SOS
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tặng quà Tết cho trẻ em làng SOS

VOV.VN - Đại sứ Ted Osius trao những món quà do các binh sỹ Lính thủy đánh bộ Mỹ và nhân viên đại sứ quán quyên góp cho trẻ em làng trẻ SOS

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tặng quà Tết cho trẻ em làng SOS

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tặng quà Tết cho trẻ em làng SOS

VOV.VN - Đại sứ Ted Osius trao những món quà do các binh sỹ Lính thủy đánh bộ Mỹ và nhân viên đại sứ quán quyên góp cho trẻ em làng trẻ SOS

Thị trường quà Tết sôi động
Thị trường quà Tết sôi động

Gần một tháng nữa mới đến Tết Bính Thân nhưng hiện tại thị trường quà tặng đã sôi động.

Thị trường quà Tết sôi động

Thị trường quà Tết sôi động

Gần một tháng nữa mới đến Tết Bính Thân nhưng hiện tại thị trường quà tặng đã sôi động.

Quà Tết sẽ đến đúng đối tượng được thụ hưởng
Quà Tết sẽ đến đúng đối tượng được thụ hưởng

VOV.VN - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương phải đảm bảo phân bổ quà Tết không bị chậm và đến đúng đối tượng được thụ hưởng.

Quà Tết sẽ đến đúng đối tượng được thụ hưởng

Quà Tết sẽ đến đúng đối tượng được thụ hưởng

VOV.VN - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương phải đảm bảo phân bổ quà Tết không bị chậm và đến đúng đối tượng được thụ hưởng.

Lai Châu: Trao quà Tết cho các đối tượng chính sách, người có công
Lai Châu: Trao quà Tết cho các đối tượng chính sách, người có công

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu hiện đang quản lý hơn 8.600 hồ sơ người có công và các đối tượng chính sách trên địa bàn

Lai Châu: Trao quà Tết cho các đối tượng chính sách, người có công

Lai Châu: Trao quà Tết cho các đối tượng chính sách, người có công

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu hiện đang quản lý hơn 8.600 hồ sơ người có công và các đối tượng chính sách trên địa bàn