Trao 80 giải thưởng tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên

VOV.VN - 80 dự án xuất sắc được vào vòng bình chọn và vòng chung kết của cuộc thi, gồm 50 dự án của khối sinh viên và 30 dự án của khối học sinh phổ thông.

Chiều nay (26/3), tại thành phố Huế, Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên đã bế mạc và trao giải Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V. Ngày hội do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế phối hợp tổ chức

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V được phát động từ tháng 11/2022, Ban Tổ chức đã nhận được 508 dự án thuộc 5 lĩnh vực: công nghiệp, chế tạo sản phẩm; nông, lâm, ngư nghiệp; giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính; y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp và kinh doanh tạo tác động xã hội.

Ban Tổ chức đã trao 80 giải thưởng theo 2 khối thi học sinh và sinh viên, trong đó 10 giải Nhất, 20 giải Nhì, 30 giải Ba và 20 Giải Khuyến khích. Ban Tổ chức còn trao 4 giải phụ về dự án đoạt giải bình chọn và dự án đoạt giải gian hàng.

Bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn các học sinh, sinh viên tiếp tục nuôi dưỡng đam mê của mình, hoàn thiện các dự án, sớm thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025.

“Ngày hội khởi nghiệp lần thứ V của học sinh, sinh viên năm nay các em có cơ hội giao lưu, chia sẻ sản phẩm với nhau và những khó khăn, vướng mắc mà các em gặp phải và các em học hỏi được biện pháp tháo gỡ. Đặc biệt, các em được kết nối với các doanh nghiệp, các đơn vị có thể hỗ trợ các em. Qua những cuộc gặp trực tiếp, các em được học hỏi và được truyền cảm hứng”, bà Minh cho biết.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VI (SV_STARTUP lần thứ VI) nhằm tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên hình thành những ý tưởng sáng tạo, những dự án khởi nghiệp mang tính đột phá mang lại những giá trị hữu ích cho bản thân, cộng đồng và xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lan tỏa cảm hứng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên
Lan tỏa cảm hứng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên

VOV.VN - Tại thành phố Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V năm 2023”

Lan tỏa cảm hứng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên

Lan tỏa cảm hứng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên

VOV.VN - Tại thành phố Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V năm 2023”

Thanh niên Cần Thơ khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo
Thanh niên Cần Thơ khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Những năm gần đây, khi công cuộc chuyển đổi số, tinh thần hội nhập được đẩy mạnh, tại TP. Cần Thơ đã và đang xuất hiện nhiều mô hình đoàn viên, thanh niên làm kinh tế giỏi góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho bản thân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thanh niên Cần Thơ khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo

Thanh niên Cần Thơ khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Những năm gần đây, khi công cuộc chuyển đổi số, tinh thần hội nhập được đẩy mạnh, tại TP. Cần Thơ đã và đang xuất hiện nhiều mô hình đoàn viên, thanh niên làm kinh tế giỏi góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho bản thân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Bắc Giang
Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Bắc Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn nhấn mạnh: “Nhờ coi trọng đẩy mạnh ứng dụng Khoa học công nghệ và ĐMST, KT-XH đã có bước phát triển mạnh. Để duy trì tốc độ phát triển tỉnh cần chú trọng khai thác tài sản trí tuệ, KHCN và phát triển mô hình kinh doanh, sản phẩm dịch vụ mới”.

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Bắc Giang

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Bắc Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn nhấn mạnh: “Nhờ coi trọng đẩy mạnh ứng dụng Khoa học công nghệ và ĐMST, KT-XH đã có bước phát triển mạnh. Để duy trì tốc độ phát triển tỉnh cần chú trọng khai thác tài sản trí tuệ, KHCN và phát triển mô hình kinh doanh, sản phẩm dịch vụ mới”.