Ba trường đại học của Australia lọt vào Top 20 trường đại học hàng đầu thế giới

VOV.VN - Bảng xếp hạng mới công bố cho thấy nhiều trường đại học của Australia lọt vào danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới, trong đó 3 trường lọt vào danh sách 20 trường đại học hàng đầu.

Trong bảng xếp hạng các trường đại học năm 2024 mới công bố của QS World University Ranking, có 9 trường đại học của Australia có tên trong danh sách này. Đó là các trường Đại học Melbourne xếp thứ 14; trường Đại học Sydney và Đại học NSW đều xếp hạng thứ 19; trường Đại học Quốc gia Australia xếp thứ 34, Đại học Monash xếp thứ 42, Đại học Queensland xếp thứ 43, Đại học Western Australia xếp thứ 72, Đại học Adelaide xếp thứ 89 và Đại học Công nghệ Sydney (UTS) xếp thứ 90.

Nếu so với danh sách được công bố vào năm ngoái thì năm nay danh sách này lại được bổ sung thêm hai trường của Australia đó là Đại học Adelaide và Đại học Công nghệ Sydney.

Không chỉ vậy, Australia cũng có 3 trường đại học nằm trong danh sách 20 trường đại học hàng đầu thế giới gồm Đại học Melbounre và hai trường Đại học Sydney và Đại học NSW.

Trong đó trường Đại học Melbourne thăng hạng nhanh chóng khi nhảy lên 5 bậc và Đại học Công nghệ Sydney nhảy tới 47 bậc. Trường Đại học Sydney được đánh giá cao vì có đông sinh viên quốc tế theo học và đưa nhiều các thực hành bền vững vào trong chương trình giảng dạy. Trường Đại học NSW cũng được đánh giác cao các yếu tố bền vững và mạng lưới nghiên cứu quốc tế.

Một trong những yếu tố khiến các trường đại học tại Australia được xếp hạng cao là nhờ các tiêu chí đánh giá mới được áp dụng năm nay như yếu tố bền vững, khả năng sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp hay mạng lưới nghiên cứu quốc tế.

Bà Vicky Thomson, Chủ tịch Nhóm 8 trường đại học hàng đầu Australia cho biết, việc nhiều trường đại học của nước này trong đó có toàn bộ các thành viên của Nhóm các trường đại học hàng được nằm trong bảng xếp hạng 100 trường đại học hàng đầu thế giới là một thành tựu vượt bậc của ngành giáo dục bậc cao tại Australia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia sẽ phạt nặng với các nền tảng không kiểm soát chặt thông tin sai lệch
Australia sẽ phạt nặng với các nền tảng không kiểm soát chặt thông tin sai lệch

VOV.VN - Trong nỗ lực đẩy mạnh việc kiểm soát thông tin trên các nền tảng xã hội, đặc biệt là thông tin sai lệch, xuyên tạc, Australia đang tính tới việc quy định mức phạt cao đối với các nền tảng không kiểm soát được những thông tin này.

Australia sẽ phạt nặng với các nền tảng không kiểm soát chặt thông tin sai lệch

Australia sẽ phạt nặng với các nền tảng không kiểm soát chặt thông tin sai lệch

VOV.VN - Trong nỗ lực đẩy mạnh việc kiểm soát thông tin trên các nền tảng xã hội, đặc biệt là thông tin sai lệch, xuyên tạc, Australia đang tính tới việc quy định mức phạt cao đối với các nền tảng không kiểm soát được những thông tin này.

Australia công bố gói viện trợ mới trị giá 110 triệu AUD cho Ukraine
Australia công bố gói viện trợ mới trị giá 110 triệu AUD cho Ukraine

VOV.VN - Sáng 26/6, Thủ tướng Australia, Anthony Albanese đã công bố gói viện trợ trị giá 110 triệu dollar Australia (AUD) cho Ukraine, chủ yếu gồm 70 phương tiện quân sự, đạn pháo 105 mm và hỗ trợ nhân đạo.

Australia công bố gói viện trợ mới trị giá 110 triệu AUD cho Ukraine

Australia công bố gói viện trợ mới trị giá 110 triệu AUD cho Ukraine

VOV.VN - Sáng 26/6, Thủ tướng Australia, Anthony Albanese đã công bố gói viện trợ trị giá 110 triệu dollar Australia (AUD) cho Ukraine, chủ yếu gồm 70 phương tiện quân sự, đạn pháo 105 mm và hỗ trợ nhân đạo.

Căng thẳng giữa Nga-Australia liên quan đến hợp đồng thuê đất xây trụ sở đại sứ quán
Căng thẳng giữa Nga-Australia liên quan đến hợp đồng thuê đất xây trụ sở đại sứ quán

VOV.VN - Vụ kiện liên quan việc Australia chấm dứt hợp đồng cho Nga thuê khu đất cạnh Toà nhà Quốc hội để xây dựng trụ sở Đại sứ quán mới, bắt đầu diễn ra từ đầu năm 2022, đã gây gia tăng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao hai nước trong suốt một thời gian dài.

Căng thẳng giữa Nga-Australia liên quan đến hợp đồng thuê đất xây trụ sở đại sứ quán

Căng thẳng giữa Nga-Australia liên quan đến hợp đồng thuê đất xây trụ sở đại sứ quán

VOV.VN - Vụ kiện liên quan việc Australia chấm dứt hợp đồng cho Nga thuê khu đất cạnh Toà nhà Quốc hội để xây dựng trụ sở Đại sứ quán mới, bắt đầu diễn ra từ đầu năm 2022, đã gây gia tăng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao hai nước trong suốt một thời gian dài.