Trao quà Tết cho các bệnh nhi Bệnh viện Nhi đồng 2

VOV.VN - Văn phòng Lãnh sự Danh dự Nam Phi tại TP HCM và VASS cùng sinh viên tình nguyện đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi

Văn phòng Lãnh sự Danh dự (VPLSDD) Nam Phi tại TP HCM và Công ty Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) cùng nhóm sinh viên tình nguyện của chương trình “Nhà sạch đón Tết”  thuộc các trường ĐH, CĐ tại TP HCM đã đến thăm và trao quà tết cho các bệnh nhi tại khoa Ung Bướu, Thận – Máu - Nội tiết (Bệnh viện Nhi Đồng 2). Theo đó, số tiền được trao cho các bé trong dịp này trị giá hơn 40 triệu đồng nhằm động viên tinh thần các em nhân dịp Tết đến xuân về.

Chương trình tặng tiền mừng tuổi cho bênh nhi tai 2 khoa Thận - Máu - Nội Tiết và Khoa Ung Bướu và Huyết học Bệnh viện Nhi Đồng 2
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình “Tết đến mọi nhà”  do VP LSDD Nam phi và Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) phát động từ tháng 1/2015.

Sau hơn 1 tháng phát động, đến nay, chương trình đã hỗ trợ hàng trăm trẻ em, người già neo đơn và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước đón Tết Ất Mùi vui vẻ.

Gần đây nhất, LSDD Nam Phi tại TP HCM, bà Đỗ Thị Kim Liên và lãnh đạo Bảo hiểm Viễn Đông đã thăm và tặng hơn 800  áo ấm cho học sinh hai xã biên giới Hua Bum và Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu).   

 Bà LSDD Nam phi Đỗ Thị Kim Liên tặng áo ấm cho học sinh biên cương Lai Châu
Bà Đỗ Thị Kim Liên, Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TP HCM cho biết: “Vật chất và tinh thần ở nơi đây thiếu thốn và điều kiện đi lại khó khăn. Nhưng đến khi gặp các em và bà con ở đây, cảm giác đó đã tan biến bởi tình cảm ấm áp của họ đối với đoàn. Chúng tôi nhận thấy mình cần phải làm nhiều việc có ý nghĩa hơn để giúp đỡ bà con vùng biên không chỉ vào dịp tết mà thường xuyên hơn”.

Từng là một giáo viên, bà Đỗ Thị Kim Liên rất cảm phục các đồng nghiệp ở đây. Họ phải có trái tim nhân hậu, yêu nghề mới có thể vượt qua khó khăn vì sự nghiệp trồng người. Bà cám ơn các đồng nghiệp đã mang con chữ, thắp sáng niềm tin, giúp cho thế hệ trẻ nơi biên cương tiếp nối truyền thống yêu nước và giữ nước của cha ông. Chúc thầy cô và các em nhiều nghị lực, bản lĩnh để vượt qua khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VASS trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Vĩnh Phúc
VASS trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Vĩnh Phúc

VOV.VN -VASS thường xuyên thực hiện các chương trình thiện nguyện tại địa phương: thăm và tặng quà cho các đồng bào nghèo…

VASS trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Vĩnh Phúc

VASS trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Vĩnh Phúc

VOV.VN -VASS thường xuyên thực hiện các chương trình thiện nguyện tại địa phương: thăm và tặng quà cho các đồng bào nghèo…