Trao quyền cho phụ nữ là nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc
Chỉ khi phụ nữ và trẻ em gái được giải phóng khỏi đói nghèo và bất công, mọi mục tiêu của LHQ về hoà bình, an ninh và phát triển bền vững mới không bị phương hại.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, Liên Hợp Quốc (LHQ) đưa ra thông điệp với chủ đề ”Quyền bình đẳng, Cơ hội bình đẳng, Tiến bộ cho tất cả”,
Phát biểu nhân kỷ niệm lần thứ 100 ngày Quốc tế Phụ nữ, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon nhấn mạnh, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là nhiệm vụ cơ bản trong sứ mệnh toàn cầu của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này nhằm đạt được các quyền bình đẳng và phẩm giá cho tất cả mọi người. Bình đẳng cho phụ nữ cũng là vấn đề kinh tế-xã hội cấp bách. Tổng Thư ký Ban Ki Moon nhấn mạnh, chỉ khi phụ nữ và trẻ em gái được giải phóng khỏi đói nghèo và bất công, mọi mục tiêu của LHQ về hoà bình, an ninh và phát triển bền vững mới không bị phương hại. Tổng thư ký Ban Ki Moon nói: “Ngày càng có nhiều quốc gia đưa ra chính sách và luật lệ ủng hộ sự bình đẳng giới tính và sức khỏe sinh sản. Giờ đây có nhiều bé gái được cắp sách đến trường, nhất là cấp tiểu học. Ngày càng có nhiều phụ nữ làm chủ doanh nghiệp và vay được tiền nhiều hơn. Phụ nữ giờ đây cũng tham gia chính quyền nhiều hơn.”
Phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 15 ra Tuyên bố và Cương lĩnh Bắc Kinh về thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ ngày 3/3 vừa qua, Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ, Ali Abdessalam Treki, khẳng định, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ không chỉ là mục tiêu mà còn là chìa khoá để thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội lâu dài. Tuy nhiên, Chủ tịch Treki nhấn mạnh mặc dù vị thế của người phụ nữ đã được cải thiện, song những thách thức mới lại xuất hiện và tình trạng bạo hành chống phụ nữ vẫn rất phổ biến tại nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra, khủng hoảng kinh tế thế giới, khủng hoảng lương thực và những thách thức từ biến đổi khí hậu đang tác động xấu đến phụ nữ. Vì vậy, Chủ tịch Treki nhấn mạnh các chính phủ cần đẩy mạnh cuộc chiến chống bất công đối với nữ giới. Ông kêu gọi các tổ chức quốc tế và các nước thực hiện đầy đủ Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh ở cấp quốc gia và quốc tế để tiến tới một thế giới bình đẳng hơn cho tất cả mọi người.
Năm ngoái, HĐBA LHQ đã thông qua 2 nghị quyết về vấn đề bạo hành đối với phụ nữ. Một trong các nghị quyết thiết lập chức vụ đặc sứ Hoa Kỳ phụ trách vấn đề chống bạo lực tình dục đối với phụ nữ trong các vụ xung đột. Tổng thư ký LHQ cũng đã đồng ý thành lập một cơ quan mới cho phụ nữ, sát nhập 4 cơ quan của LHQ hiện đang xử lý các vấn đề phụ nữ khác nhau, trong đó có Quỹ Phát triển Phụ nữ của LHQ và Chi nhánh Thăng tiến Phụ nữ.
Thống kê mới nhất của LHQ cho thấy, trong giới nghèo nhất thế giới, phụ nữ vẫn chiếm phần vượt trội so với số nam giới; họ thường bị trả lương thấp hơn nam giới trong những công việc như nhau; mức tử vong khi sinh nở vẫn còn cao một cách không thể chấp nhận được; và 2/3 phụ nữ trưởng thành vẫn không biết đọc biết viết – đây là con số thống kê chưa thay đổi gì trong vòng 20 năm qua./.
** Lương của phụ nữ thấp hơn đàn ông
Theo một báo cáo công bố mới đây của Tổng công đoàn quốc tế, thu nhập trung bình của phụ nữ có con thấp hơn 1/3 so với các đồng nghiệp nam và gặp nhiều rào cản trong việc thăng tiến.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, lương của các bà mẹ thấp hơn đồng nghiệp nam giới, cùng năng lực là 32% và lương của phụ nữ nói chung cũng thấp hơn 26%. Theo các nhà nghiên cứu, việc phụ nữ phải đảm đương nhiều việc nhà hơn cũng ảnh hưởng tới sự thăng tiến trong nghề nghiệp. Sự chênh lệch về lương này thể hiện rõ nhất ở khu vực nông thôn và lĩnh vực nông nghiệp.
Báo cáo tiến hành dựa trên các dữ liệu thu lập từ 40 nước trên thế giới và được công bố đúng dịp ngày Quốc tế phụ nữ./. (Theo AP)