Trao tặng bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa cho Bộ đội Biên phòng

VOV.VN -Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã trao tặng 180 tư liệu, bản đồ cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Sáng nay (2/3) tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng bộ tư liệu bản đồ: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” cho Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng 180 tư liệu, bản đồ cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đây là bộ tư liệu quý, được tập hợp từ các nguồn tư liệu đã công bố của các nhà nghiên cứu ở trong nước và quốc tế.

Bộ Thông tin Truyền thông khai mạc triển lãm lưu động "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" tại đảo Trường Sa Lớn ngày 25/4/2014 (Ảnh: MD)

Đáng lưu ý là phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỉ 17 đến đầu thế kỉ 20, trong đó có Châu bản triều Nguyễn liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa dưới triều Nguyễn (1802 - 1945). 

Bên cạnh đó là nhiều tư liệu quý do các nước phương Tây công bố từ thế kỉ 17 đến nay và do chính Trung Quốc công bố cho thấy, Trung Quốc không có chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Sự kiện này là một trong những hoạt động hợp tác thường xuyên giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2010-2020.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh đã trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Dương: Trưng bày gần 200 bức ảnh, bản đồ về chủ quyền biển đảo
Hải Dương: Trưng bày gần 200 bức ảnh, bản đồ về chủ quyền biển đảo

VOV.VN -Triển lãm còn trưng bày nhiều hình ảnh về chiến sĩ Hải quân quê ở Hải Dương đã và đang kiên cường bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hải Dương: Trưng bày gần 200 bức ảnh, bản đồ về chủ quyền biển đảo

Hải Dương: Trưng bày gần 200 bức ảnh, bản đồ về chủ quyền biển đảo

VOV.VN -Triển lãm còn trưng bày nhiều hình ảnh về chiến sĩ Hải quân quê ở Hải Dương đã và đang kiên cường bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trưng bày gần 100 tấm bản đồ quý về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
Trưng bày gần 100 tấm bản đồ quý về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Bình Thuận là tỉnh, thành thứ 16 trong nước được Bộ TT-TT chọn làm nơi tổ chức Triển lãm tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”.

Trưng bày gần 100 tấm bản đồ quý về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Trưng bày gần 100 tấm bản đồ quý về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Bình Thuận là tỉnh, thành thứ 16 trong nước được Bộ TT-TT chọn làm nơi tổ chức Triển lãm tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN -Triển lãm nhằm chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên biển đông.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN -Triển lãm nhằm chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên biển đông.

Khai mạc triển lãm bản đồ, tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Khai mạc triển lãm bản đồ, tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

VOV.VN - Bản đồ và tư liệu được trưng bày là những bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối Trường Sa và Hoàng Sa.

Khai mạc triển lãm bản đồ, tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Khai mạc triển lãm bản đồ, tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

VOV.VN - Bản đồ và tư liệu được trưng bày là những bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối Trường Sa và Hoàng Sa.