Trẻ em ĐBSCL đón Trung thu ấm cúng tại nhà

VOV.VN - Tết Trung thu năm nay rơi vào thời điểm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các địa phương khu vực ĐBSCL không tổ chức các hoạt động vui chơi như mọi năm, tuy nhiên các em thiếu nhi vẫn nhận được sự quan tâm đầy trách nhiệm với những phần quà trung thu ấm áp, ý nghĩa

Tết Trung thu năm nay, sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh phối hợp với ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức thăm tặng quà cho 200 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 xã Phước Hưng, huyện Trà Cú; xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang; xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải và Phường 8, thành phố Trà Vinh, mỗi suất quà trị giá từ 500 -1.000 đồng. Ngoài ra tỉnh còn tổ chức tặng quà 380 ba-lô và gần 2.000 quyển tập cho trẻ em học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng kinh trên 85 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ 3 em thuộc diện bảo trợ xã hội, mỗi em 1 triệu đồng. Đặc biệt 274 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trong đó có 251 trẻ em là F1 và 23 trẻ em là F0, được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ trong dịp Tết Trung thu với tổng số tiền trên 670 triệu đồng.

Tết Trung thu năm nay, tỉnh Hậu Giang đã gửi tặng 330 phần quà trung thu kèm theo lồng đèn, mỗi phần  quà trị giá 350 ngàn đồng cho trẻ em ở huyện Vị Thủy, trẻ em vùng cách ly y tế xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, trẻ em từ TP.HCM vừa được tỉnh đón về đợt 2 đang cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang và trẻ em khuyết tật mắt trong tỉnh.

Bên cạnh đó, từ nguồn ngân sách và xã hội hóa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Hậu Giang cũng đã trao tặng nhiều phần quà cho các em. Bà Bùi Mỹ Tiên- Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành A cho biết, những ngày qua, huyện đã tổ chức đến từng nhà trao tặng hàng trăm phần quà cho các em thiếu nhi vui đón Tết trung thu, mỗi phần quà gồm bánh trung thu và lồng đèn trị giá 400.000 đồng.

 “Do tình hình dịch bệnh, huyện và các xã, thị trấn đã chỉ đạo cho cán bộ Thương binh- Xã hội đi tận nhà để trao quà cho các em. Qua đó thì huyện đã chuyển 350 phần quà và 350 lồng đèn cho các đơn vị để cho các em vui đón Trung thu”- bà Bùi Mỹ Tiên cho biết.

Tết Trung thu năm nay,  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang đã tổ chức trao 1.000 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở các khu cách ly, khu phong tỏa và bệnh viện dã chiến tại các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí Chương trình gần 1,5 tỷ đồng. Từ ngày 18 đến 20/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Chương trình trung thu cho em với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ - Cùng em vượt qua đại dịch” nhằm chăm lo cho thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu. Những ngày qua, Tỉnh đoàn và Hội đồng đội tỉnh Tiền Giang đã trao tặng 600 phần quà gồm: Bánh, sữa, lồng đèn, dung dịch sát khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho thiếu nhi là con công nhân tại các khu nhà trọ, khu công nghiệp, khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn tỉnh; cấp huyện tổ chức trao tặng trên 12.000 phần quà. Hội phụ nữ và đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng Tiền Giang còn tổ chức tặng quà  trung thu cho các trẻ em đang điều trị bệnh tại bệnh viện dã chiến số 3 trên địa bàn huyện Gò Công Đông.   

Những ngày qua lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đến thăm, tặng quà trung thu cho các trẻ em tại các khu cách ly và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số phần quà hơn 2.100 suất, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, với tinh thần để các em có Tết Trung thu trọn vẹn, tỉnh chỉ đạo các ban ngành, đặc biệt là Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, trong khả năng của mình để chăm lo tết trung thu của mình.

Mặc dù không có đêm hội trăng rằm với các trò chơi dân gian, các tiết mục văn nghệ, các màn múa lân sư rồng nhưng các cháu nhỏ Vĩnh Long cũng có một mùa trung thu đầy đầm ấm. Em Dương Như Quỳnh ở thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ nhận được phần quà Trung thu do huyện đoàn Long Hồ tặng cho biết: "Các anh chị đoàn thanh niên tới đây tặng bánh trung thu long đèn con thấy rất vui, con xin hứa sẽ chăm ngoan học giỏi, con sẽ đón Trung thu tại nhà an toàn với gia đình, con sẽ không đi đâu để phòng dịch".

Theo Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Bến Tre, Tết Trung thu năm nay, toàn tỉnh có 1.600 trẻ em là  con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày được tặng quà Trung thu.

 Trong đó, tại  mỗi đơn vị là thành phố Bến Tre, huyện Chợ Lách,  huyện Mỏ Cày Nam và huyện Mỏ Cày Bắc có 100 trẻ em được tặng quà Trung thu. Các huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Thạnh Phú, mỗi huyện có 200 trẻ em được tặng quà và các huyện Ba Tri, Bình Đại, mỗi huyện có 300 trẻ em được tặng quà. Mỗi phần quà gồm: bánh trung thu, lồng đèn... Ngoài các phần quà được phân bổ nêu trên, các ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong tỉnh còn vận động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em được vui đón Tết Trung thu. Đặc biệt, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre, Chi đoàn Cơ quan Tỉnh Đoàn, đại diện các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Tỉnh Đoàn Bến Tre, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre đã đến thăm, tặng đèn hơn 140 chiếc đèn trung thu, bánh và sữa cho các em thiếu nhi ở Làng trẻ em SOS Bến Tre.  

Ở tỉnh Cà Mau, vào tối qua 20/9, đoàn thể và cán bộ khóm ở phường 8 (TP Cà Mau) tranh thủ giờ nghỉ tối, len lỏi vào các khu xóm trọ để trao tận tay 350 phần quà là lồng đèn, bánh trung thu cho con em lao động thất nghiệp tại địa phương. Hơn 500 phần quà khác cũng được lực lượng tình nguyện Tỉnh đoàn Cà Mau trao đến tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng biên giới, hải đảo.

Trong hệ thống trường học, dù không tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” như mọi năm nhưng bằng tình thương và tấm lòng của mình, các thầy, cô giáo cũng làm những lồng đèn nhỏ nhắn, xinh xắn để tặng các học sinh học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi địa phương mình sinh sống. UBND tỉnh Cà Mau cũng có gần 1.100 suất (trị giá 2.000.000 đ/suất) quà Trung thu trao đến trẻ em thuộc diện hộ nghèo; học giỏi nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đang ở các khu cách ly y tế tập trung; các cơ sở bảo trợ xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mang trung thu đến với trẻ em bị mắc Covid-19 và trẻ em ngoài đảo khó khăn
Mang trung thu đến với trẻ em bị mắc Covid-19 và trẻ em ngoài đảo khó khăn

VOV.VN - Do dịch bệnh nên trung thu năm nay, Sở Lao động -Thương binh - Xã hội tỉnh Kiên Giang không tổ chức đêm hội trăng  rằm, tặng quà trung thu cùng các hoạt động vui chơi văn nghệ cho các em thiếu nhi  thay vào đó đến tận nhà tặng tiền mặt cho những em có hoàn cảnh khó khăn

Mang trung thu đến với trẻ em bị mắc Covid-19 và trẻ em ngoài đảo khó khăn

Mang trung thu đến với trẻ em bị mắc Covid-19 và trẻ em ngoài đảo khó khăn

VOV.VN - Do dịch bệnh nên trung thu năm nay, Sở Lao động -Thương binh - Xã hội tỉnh Kiên Giang không tổ chức đêm hội trăng  rằm, tặng quà trung thu cùng các hoạt động vui chơi văn nghệ cho các em thiếu nhi  thay vào đó đến tận nhà tặng tiền mặt cho những em có hoàn cảnh khó khăn

Trẻ em vùng Đông Bắc vui tết Trung thu đầm ấm, an toàn
Trẻ em vùng Đông Bắc vui tết Trung thu đầm ấm, an toàn

VOV.VN - Nhiều địa phương vùng Đông Bắc đã linh hoạt các hình thức tổ chức tết Trung thu cho trẻ em trong điều kiện tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19.

Trẻ em vùng Đông Bắc vui tết Trung thu đầm ấm, an toàn

Trẻ em vùng Đông Bắc vui tết Trung thu đầm ấm, an toàn

VOV.VN - Nhiều địa phương vùng Đông Bắc đã linh hoạt các hình thức tổ chức tết Trung thu cho trẻ em trong điều kiện tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19.

Gần 100 bệnh nhi ở Sơn La nhận quà Trung thu qua những gian hàng 0 đồng
Gần 100 bệnh nhi ở Sơn La nhận quà Trung thu qua những gian hàng 0 đồng

VOV.VN - Gần 100 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã nhận các suất quà gồm: sữa, bánh kẹo, đồ chơi và đồ dùng học tập từ các gian hàng 0 đồng.

Gần 100 bệnh nhi ở Sơn La nhận quà Trung thu qua những gian hàng 0 đồng

Gần 100 bệnh nhi ở Sơn La nhận quà Trung thu qua những gian hàng 0 đồng

VOV.VN - Gần 100 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã nhận các suất quà gồm: sữa, bánh kẹo, đồ chơi và đồ dùng học tập từ các gian hàng 0 đồng.