TP HCM

Trẻ mắc bệnh tiêu chảy, thủy đậu tăng

Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM, cho biết thời gian này đang là mùa bệnh tiêu chảy, thủy đậu, Rubella...

Hiện nay, tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã có 150 trẻ nằm viện, trong đó khoảng 120 trẻ mắc bệnh tiêu chảy.

Nguyên nhân trẻ mắc bệnh tiêu chảy là do siêu vi gây ra, một phần do gia đình cho trẻ ăn thức ăn trữ từ trước tết, hoặc ăn ở hàng quán bên ngoài, không đảm bảo vệ sinh.

Một nguyên nhân quan trọng nữa là do thời tiết hiện đã chuyển mùa sang nắng nóng làm sức đề kháng của trẻ giảm.

Còn tại Khoa nhiễm - Bệnh viện Nhi Đồng 1, số trẻ mắc bệnh thủy đậu đến khám và nhập viện có xu hướng tăng trong khoảng hai tuần nay và tăng tới 150% so với những tháng trước. Với những triệu chứng như nổi bóng nước rải rác, toàn thân hoặc sốt, ho trước khi phát bệnh vài ngày…

Để phòng tránh bệnh tiêu chảy và thủy đậu các bà mẹ nên cho trẻ ăn uống đủ chất để nâng cao sức đề kháng của cơ thể, không nên cho trẻ ăn ở hàng quán và thức ăn để lâu trong tủ lạnh. Đồng thời cần vệ sinh cá nhân tốt cho trẻ bằng cách rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh... và cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh thủy đậu là tiêm chủng phòng ngừa cho trẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên