Trẻ nhập viện ở Lào Cai tăng mạnh - nguy cơ bệnh chồng bệnh

VOV.VN - Những ngày gần đây, số trẻ nhập viện tại Khoa truyền nhiễm - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai tăng mạnh. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chủ động các biện pháp đề phòng cho trẻ, tránh nguy cơ bệnh chồng bệnh.

 

Con gái chị Vi Thị Thiểm, ở xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai liên tục sốt cao mấy ngày liền, kèm các triệu chứng nôn, mệt mỏi. Ban đầu gia đình chỉ nghi ngờ con bị cảm cúm thông thường, nên đã tự mua thuốc về uống. Tuy nhiên, mãi không thấy triệu chứng thuyên giảm, trẻ mệt lả đi mới vội vàng đưa con xuống thẳng viện tỉnh; được bác sĩ chẩn đoán mắc cúm B.

“Cháu bị ốm lần thứ 3 rồi, mấy lần trước chỉ ở nhà dùng thuốc kháng sinh bình thường. Lần này bị nặng nên hôm qua mới vào viện. Hôm nay bác sĩ kiểm tra nói, chỉ bị suy nhược, cố gắng điều trị, ăn uống vài hôm là khỏe”, chị Thiểm nói.

Còn bé nhà chị Hoàng Thị Tuệ ở xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng bị nôn trớ nhiều, tiêu chảy dẫn đến mất nước. Ban đầu gia đình cũng chủ quan, tới khi vào viện được bác sĩ chỉ định xét nghiệm mới phát hiện mắc Rota virus.

“Cháu nhà tôi được 2,5 tháng tuổi, cháu mới vào viện hôm qua. Cháu bị đi ngoài mấy ngày ở nhà rồi mới vào viện”, chị Tuệ cho biết.

Hiện nay, Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai mỗi ngày tiếp nhận từ 30-40 bệnh nhân. Số lượng điều trị luôn ở mức 70-80 người, cao hơn nhiều so với bình thường.

Theo bác sĩ Hoàng Tùng, phụ trách Khoa, các bệnh lý ghi nhận được chủ yếu gồm viêm phổi, tiêu chảy, viêm màng não, cúm A, cúm B, sốt virus. Điều đáng nói, năm nay có rất nhiều bệnh truyền nhiễm phát triển, nguy cơ bệnh chồng bệnh là rất lớn.

“Chính vì năm nay nhiều loại tác nhân gây bệnh, nhiều loại virus, vi khuẩn cùng gây bệnh trong cùng một thời điểm nên số lượng trẻ mắc bệnh sẽ nhiều hơn mọi năm. Để tránh lây chéo, chúng tôi đã xếp các mặt bệnh khác nhau vào những buồng điều trị riêng”, bác sĩ Hoàng Tùng cho hay.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, để phòng bệnh cho trẻ, phụ huynh cũng như người chăm sóc cần vệ sinh sạch sẽ, tránh tiếp xúc các nguồn nguy cơ lây nhiễm bệnh. Đồng thời, tăng cường bổ sung dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Nếu phát hiện sớm dấu hiệu viêm đường hô hấp như xuất tiết dịch mũi, ho, khò, khè khó thở thì cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế để khám và can thiệp kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ nhập viện tăng cao trong thời điểm giao mùa ở miền Trung
Trẻ nhập viện tăng cao trong thời điểm giao mùa ở miền Trung

VOV.VN - Thời điểm hiện nay, tại miền Trung, mưa nhiều, xen lẫn những ngày nắng dẫn đến chênh lệch nhiệt độ, độ ẩm không khí cao, tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển. Trẻ em nhập viện tăng cao.

Trẻ nhập viện tăng cao trong thời điểm giao mùa ở miền Trung

Trẻ nhập viện tăng cao trong thời điểm giao mùa ở miền Trung

VOV.VN - Thời điểm hiện nay, tại miền Trung, mưa nhiều, xen lẫn những ngày nắng dẫn đến chênh lệch nhiệt độ, độ ẩm không khí cao, tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển. Trẻ em nhập viện tăng cao.

Chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm quá cao, trẻ nhập viện tăng
Chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm quá cao, trẻ nhập viện tăng

VOV.VN - Không khí lạnh mang đến cho miền Bắc kiểu thời tiết ban ngày trời nắng, ban đêm rét sâu, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá cao. Kiểu thời tiết này khiến những người có sức đề kháng yếu, đặc biệt là trẻ em rất dễ ốm, tỷ lệ nhập viện cao.

Chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm quá cao, trẻ nhập viện tăng

Chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm quá cao, trẻ nhập viện tăng

VOV.VN - Không khí lạnh mang đến cho miền Bắc kiểu thời tiết ban ngày trời nắng, ban đêm rét sâu, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá cao. Kiểu thời tiết này khiến những người có sức đề kháng yếu, đặc biệt là trẻ em rất dễ ốm, tỷ lệ nhập viện cao.

Bệnh nhân mắc cúm A nhập viện tăng bất thường
Bệnh nhân mắc cúm A nhập viện tăng bất thường

VOV.VN - Trong khi dịch Covid-19, sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp thì hiện nay ở nhiều bệnh viện đã và đang ghi nhận bệnh nhân mắc cúm A gia tăng.

Bệnh nhân mắc cúm A nhập viện tăng bất thường

Bệnh nhân mắc cúm A nhập viện tăng bất thường

VOV.VN - Trong khi dịch Covid-19, sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp thì hiện nay ở nhiều bệnh viện đã và đang ghi nhận bệnh nhân mắc cúm A gia tăng.