Siêu bão Yagi giảm cấp, có xu hướng hơi nhích lên trên

VOV.VN - Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 22h, bão số 3 ở cấp 14, giật cấp 17 và có xu hướng hơi nhích lên trên. Bão số 3 cũng có xu hướng di chuyển nhanh, khoảng 15-20km/h.

23:46

Tông xe vào cây đổ gẫy, 1 thanh niên ở Thanh Hóa tử vong

Phóng viên Sỹ Đức/VOV1 thông tin: Một nam thanh niên ở thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tử vong sau khi tông vào cây  đổ gẫy chắn ngang đường ở phường Quảng Cát, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Tối 6/9, lãnh đạo phường Quảng Cát (TP Sầm Sơn) xác nhận sự việc đáng tiếc này. Theo đó, đêm 5/9, tại tổ dân phố 4, phường Quảng Cát có mưa, gió lớn, cành cây đổ gẫy chắn ngang đường Nguyễn Doãn Chấp.

Khoảng 1h ngày 6/9, anh N.C.C. (20 tuổi, trú tổ dân phố 4) điều khiển phương tiện đi về theo chiều từ xã Quảng Minh về phường Quảng Cát thì đâm vào cành cây và bị thương nặng. Sau khi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện K71 Trung ương, anh N.C.C. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Cũng trong đêm 5, rạng sáng ngày 6/9, như Đài TNVN đã thông tin, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhiều nơi có mưa to, gió lớn, cây cối ở nhiều tuyến phố bị đổ gẫy.

23:31

Trong 3 giờ vừa qua, bão số 3 tiếp tục giảm thêm 1 cấp và đi vào vịnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 22 giờ ngày 6/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ; cách Quảng Ninh khoảng 310km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đảo Cô Tô có gió giật mạnh cấp 7.

23:24

Thái Bình: Huyện Vũ Thư đảm bảo tuyến đê sông Hồng đảm bảo an toàn trong bão số 3

Phóng viên Phi Long/VOV.VN phản ánh: Theo báo cáo của huyện Vũ Thư, tính đến chiều ngày 6/9, toàn huyện có 2.100/7.526ha diện tích lúa đã trỗ bông; đã gieo trồng 1.015ha cây màu hè thu, thu đông; có 109 lồng cá trên sông ở các xã: Vũ Vân, Vũ Đoài, Hồng Phong, Nguyên Xá, Việt Hùng; 1.560ha nuôi thủy sản; toàn huyện có 6 trọng điểm xung yếu đê, kè, cống; 1.370 hộ có nhà yếu không bảo đảm an toàn chống bão; 12.169 hộ dân sống ngoài đê chính... 

Để ứng phó với bão số 3, huyện Vũ Thư đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương chằng chống nhà cửa, trường học, bệnh viện, công ty, xí nghiệp và các lồng cá trên sông, các trang trại, gia trại để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; sẵn sàng di dời các hộ dân sinh sống trong nhà yếu, khu vực nguy hiểm không bảo đảm chống bão sang các nhà kiên cố lân cận.

22:53

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 22h, bão số 3 ở cấp 14, giật cấp 17 và có xu hướng hơi nhích lên trên. Hiện bão số 3 đã bắt đầu chớm vào Vịnh Bắc Bộ, đã xuất hiện gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 tại khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ và huyện đảo Cô Tô, gió cũng bắt đầu có xu hướng mạnh lên.

Trên đất liền, khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) sẽ là nơi có gió mạnh đầu tiên. Theo dự báo Quảng Ninh, Hải Phòng là 2 địa phương có gió mạnh nhất do bão số 3 gây ra.

 

22:36

Bão số 3 giảm cấp, cách Quảng Ninh khoảng 300km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 22h ngày 6/9, vị trí tâm bão số 3: Khoảng 20.1 độ Vĩ Bắc; 109.7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 300km.

Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa; mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Trong chiều và tối 6/9, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13h đến 20h ngày 6/9 có nơi trên 50mm như: Thanh Nông (Hòa Bình) 74.6mm, Hương Sơn (Hà Nội) 71.2mm, Lương Sơn (Thanh Hóa) 66.2 mm, Đắk RMoan (Đắk Nông) 54.2 mm, Ea Sol (Đắk Lắk) 52.8mm, Bù Đăng (Bình Phước) 58.0mm, …

Dự báo phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 6/9 đến hết đêm 7/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Ngày 8/9: có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Phía Tây Bắc Bộ từ tối 7/9 đến ngày 8/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Ngoài ra, đêm 6/9 và ngày 7/9, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm; tối và đêm 6/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo, đêm 8/9, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

22:30

Thông tin từ phóng viên Tiến Cường/VOV-Đông Bắc cho biết: Tại xã Vĩnh Thực: Đã vận động di dời 130 công nhân đang ở tại các nhà tạm khu vực cảng Vạn Gia và 43 hộ dân/102 khẩu đang ở tại các nhà yếu, xuống cấp đến trụ sở UBND và Nhà Văn hóa xã Vĩnh Thực.

Tại xã Vĩnh Trung: Đã vận động di dời 28 hộ dân/90 khẩu đang ở tại các nhà yếu, xuống cấp đến nhà người thân và Nhà Văn hóa các thôn.

22:27

Thanh Hóa: người dân "chạy đua" với bão trên các cánh đồng lúa

Phóng viên Sỹ Đức/VOV1 thông tin: Hiện diện tích lúa trên các cánh đồng tỉnh Thanh Hóa còn nhiều. Để giảm thiểu thiệt hại do siêu bão Yagi gây ra, từ tối qua tới chiều tối nay 6/9, người dân đã khẩn trương thu hoạch, trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tính đến trưa ngày 6/9, toàn tỉnh Thanh Hóa đã thu hoạch được 23.847 ha/112.459 ha lúa thu mùa gieo trồng (đạt 20,9%), còn lại 19.272,2 ha lúa chín từ 80% trở lên chưa thu hoạch.

Tuy nhiên, trong đêm 5/9 sang ngày 6/9, tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến nhiều diện tích lúa bị đổ rạp, buộc người dân phải gặt để chạy siêu bão Yagi đang cận kề.

Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nông dân nhiều nơi đã tranh thủ trước khi bão đổ bộ thuê máy gặt lúa, dù biết nhiều diện tích lúa vẫn còn đang chín non. Thế nhưng khi đưa lúa về nhà người dân đối mặt nguy cơ ẩm mốc.

 

22:21

Phóng viên Tiến Cường/VOV-Đông Bắc thông tin: Theo báo cáo nhanh của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh), đến thời điểm này, đơn vị đã tăng cường trực 100% quân số theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Hiện tại, đơn vị đã bố trí thường trực 4 xuồng máy, công suất từ 85-500CV; 1 xe ô-tô và 10 xe máy cá nhân và trưng dụng 2 xe ô-tô 16 chỗ của nhân dân để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi bão đổ bộ vào địa bàn. Cùng với đó, đơn vị đã tăng cường trực 100% quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống đột xuất, đồng thời cắt cử 7 tổ với 35 cán bộ, chiến sĩ thường trực tại các vị trí trọng điểm trên địa bàn 2 xã Vĩnh Thực và Vĩnh Trung (thực hiện phương châm 4 tại chỗ); tham gia cùng các lực lượng, ban ngành địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân và ngư dân tăng cường công tác phòng, chống siêu bão số 3 và tham gia ứng cứu, xử lý các tình huống, giúp dân khắc phục hậu quả do bão gây ra.

22:01

Thanh Hóa: 100% lực lượng vũ trang trực tác chiến bão số 3

Phóng viên Sỹ Đức/VOV1 thông tin: Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 8 đoàn công tác, theo dõi sát tình hình, diễn biến bão số 3 để kịp thời có phương án ứng phó kịp thời. Đối với lực lượng vũ trang trên địa bàn, từ tối nay trực tác chiến 100% quân số. 

Từ sáng 6/9 nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa và gió mạnh, cây cối đổ gẫy trên các tuyến phố. Dọc các bãi biển tàu cá của ngư dân tấp nập cập bến an toàn. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn thường xuyên túc trực, hỗ trợ người dân phòng chống bão. Thiếu tá Phạm Ngọc Dương, Trạm trưởng Trạm Lạch Tường, Đồn Biên phòng Hoằng Trường cho biết, từ đêm 5/9 lực lượng đã túc trực 100% quân số để kịp thời cùng người dân ứng phó bão.

"Chúng tôi kêu gọi 103 tàu thuyền đánh bắt xa bờ của địa phương vào nơi trú tránh an toàn; lệnh cho tổ kiểm soát trực 24/24 cấm các phương tiện ra khỏi cửa lạch, giúp bà con di chuyển tàu thuyền, chằng chống nhà cửa khu vực cửa lạch, đảm bảo an toàn cho người dân".

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã sẵn sàng cơ động, có mặt kịp thời giúp dân ứng phó bão số 3. "Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang tổ chức các lực lượng xuống giúp dân, chuẩn bị tốt các lực lượng, phương tiện trên cơ quan Bộ Chỉ huy, sẵn sàng cơ động, chi viện cho các địa bàn khi có yêu cầu. Hiện nay chúng tôi đang duy trì kíp trực tại Bộ Chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số kịp thời ứng phó với cơn bão số 3".

Để ứng phó với bão số 3, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì và tăng cường các kíp trực chỉ huy, trực ban; theo dõi nắm tình hình địa bàn, diễn biến cơn bão; rà soát, kiểm tra hệ thống các kế hoạch, phương án ứng phó tình huống, sự cố, thiên tai trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật. Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra, báo động các đơn vị cơ động như Trung đoàn 762, các đại đội trực thuộc để sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có lệnh; huy động 520 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm tra công tác ứng phó, giúp đỡ nhân dân gặt lúa, chằng chống nhà cửa.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, phó Chỉ huy trưởng,  Tham mưu trưởng Bộ CHQS Thanh Hóa cho biết: "Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực, phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương án, bổ sung phương tiện để chỉ đạo các lực lượng vào cuộc. Hiện nay chúng tôi huy động tất cả lực lượng chủ lực, dân quân tự vệ, sẵn sàng cơ động. Đối với lực lượng trực thuộc Bộ CHQS tỉnh hiện nay chúng tôi đã báo động, yêu cầu các đơn vị trực 100% quân số, sẵn sàng cơ động giúp dân ứng phó với bão số 3".

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; huy động 1.150 bộ đội thường trực và 16.500 đồng chí lực lượng dân quân tự vệ cùng 4 xe vận tải và chở quân, 1 mô tô nước, 23 xuồng cao tốc các loại, 84 thuyền vượt sông nhẹ, 4 thuyền cao su, thiết bị bắn dây mồi và nhiều trang bị cứu hộ cứu nạn khác sẵn sàng cơ động. Bên cạnh đó, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị đứng chân trên địa bàn như: Sư đoàn 324 Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 5 (Quân khu 4); Sư đoàn 341 (Quân khu 1) hỗ trợ khi có tình huống.  

Chiều 6/9, đoàn công tác của Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm tra tại các đơn vị Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 của các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Tư lệnh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, tuyệt đối không được chủ quan; triển khai các biện pháp phòng, chống bão, bảo đảm an toàn cho bộ đội, doanh trại, kho tàng và vũ khí trang bị; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất sẵn sàng ứng phó và xử lý các tình huống khẩn cấp và ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra...

21:32
21:27

Thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 21h, vị trí tâm bão khoảng 20.1 độ Vĩ Bắc; 109.9 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 320km. Sức gió mạnh nhất: Cấp 15 (167-183km/h), giật cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Trong chiều và tối nay (6/9), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13h đến 20h ngày 06/9 có nơi trên 50mm như: Thanh Nông (Hòa Bình) 74.6mm, Hương Sơn (Hà Nội) 71.2mm, Lương Sơn (Thanh Hóa) 66.2 mm, Đắk RMoan (Đắk Nông) 54.2 mm, Ea Sol (Đắk Lắk) 52.8mm, Bù Đăng (Bình Phước) 58.0mm, …

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ đêm 6/9 đến hết đêm 7/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Ngày 8/9: có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Phía Tây Bắc Bộ: từ tối 07/9 đến ngày 08/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

21:02

 Theo phóng viên Thu Lan-CTV Đoàn Hiệp/VOV1, để đối phó với cơn bão số 3 (Yagi), Vùng 1 Hải quân đã chỉ đạo các đơn vị đóng quân tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão; chủ động cấp bổ sung đủ cơ số, vật tư trang bị phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị; duy trì nghiêm chế độ trực các cấp và lực lượng tìm kiếm cứu nạn; rà soát phương án, vị trí trú đậu, tránh bão cho các tàu thuyền. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương sẵn sàng ứng cứu các tình huống có thể xảy ra.

Theo đó Lữ đoàn 170 tại Hạ Long, Quảng Ninh duy trì 100% quân số trực phòng chống cơn bão số 3, trong đó huy động 120 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đóng quân; chuẩn bị 1 xe chỉ huy, 2 xe ca chở quân, 1 xe cứu thương sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có lệnh. 

Cùng với đó Lữ đoàn 169 đóng quân tại Vân Đồn (Quảng Ninh) cũng đã cơ động 20 lượt tàu tránh bão, chằng chống 500 cây xanh, đóng 100 bao cát gia cố các mái tôn; chằng chống nhà ở, sinh hoạt của bộ đội, các kho của đơn vị và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho phòng, chống bão; duy nghiêm túc hệ thống trực các cấp, chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ ứng cứu khi có lệnh.

Lữ đoàn 147 (Quảng Ninh) huy động 380 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động ứng cứu khu vực đê Hà Nam; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đóng quân và tăng cường cho lực lượng phòng chống bão lụt của Quân chủng Hải quân. Lữ đoàn  đã chuẩn bị 1 xe chỉ huy, 3 xe ca, 5 xe vận tải chở quân, 6 xe thiết giáp, 1 xe cứu thương và nhu yếu phẩm cần thiết sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ 24/24 giờ.

Tại Hải Phòng, Trung đoàn 151 đã chỉ đạo các Trạm ra đa bên cạnh quan sát các mục tiêu trên biển, chủ động các biện pháp phòng, chống bão; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng chằng buộc nhà cửa, đặt bao cát trên các mái nhà phòng giông, lốc; tháo các biển pa nô, áp phích; khơi thông cống rãnh thoát nước phòng ngập úng có thể xảy ra; gia cố hầm máy, phòng ăn, phòng nghỉ… đảm bảo tuyệt đối an toàn khi bão số 3 đổ bộ.

20:26

Trong 3 giờ vừa qua, bão số 3 đã giảm đi 1 cấp

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ vừa qua, bão số 3 đã giảm đi 1 cấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Hồi 19 giờ ngày 6/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

20:25

Nửa đêm nay, siêu bão Yagi sẽ vào Vịnh Bắc Bộ

Theo nhận định của ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nửa đêm nay, bão số 3 (siêu bão Yagi) sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ và gây ra gió mạnh tại các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ. Rạng sáng mai (7/9), các tỉnh ven biển, đặc biệt là khu vực Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) sẽ cảm nhận rõ rệt tác động của cơn bão mạnh này.

 

19:23

Phóng viên Nguyễn Hà/VOV.VN thông tin: Tại Nam Định đang bắt đầu mưa to. Tại âu tàu Phúc Thắng (xã Phúc Thắng, huyện Hải Hậu, Nam Định) có gió giật mạnh. Gió lớn khiến người đi đường gặp khó khăn.

19:21

Ứng phó bão số 3, hơn 37.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn

Phóng viên Minh Long/VOV1 thông tin, theo Cục quản lý đê điều, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ứng phó với bão số 2, tính đến chiều nay (6/9), các tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình đã sơ tán 37.188 người trên lồng bè, chòi canh nuôi thuỷ sản, trong các nhà yếu khu vực ven biển, vùng thấp trũng, nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Trong đó, Thái Bình là địa phương sơ tán người dân nhiều nhất với hơn 21.000 người, tiếp đến là thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình và Nam Định.

Lực lượng biên phòng tuyến biển đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 51.426 tàu với hơn 220 người biết thông tin bão số 3 để chủ động tránh trú, đến nay, toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi tránh trú. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An và Quảng Bình đã thực hiện lệnh cấm biển trong hôm nay.

18:49

Phóng viên Thanh Nga/VOV-Đông Bắc thông tin: Cuối giờ chiều nay, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó với bão số 3 tại tuyến đê biển Cát Hải (Hải Phòng) và Cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng.

Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão của Thành phố Hải Phòng; đặc biệt là tại khu kinh tế Cát Hải - Đình Vũ. Thành phố Hải Phòng đã huy động cả hệ thống chính trị, vào cuộc có trách nhiệm và quyết liệt, có kịch bản cụ thể, phân công các uỷ viên ban Ban Thường vụ thành uỷ trực tiếp chỉ đạo công tác chống bão tại các địa bàn.

Bão số 3 đang di chuyển nhanh hơn so với dự báo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Thành phố Hải Phòng duy trì chế độ ứng trực bão, cập nhật thông tin thường xuyên về hướng di chuyển của bão, làm hết sức mình, tuyệt đối không chủ quan. Dù Thành phố Hải Phòng đã có kịch bản ứng phó với siêu bão; tuy nhiên, vẫn phải sẵn sàng các tình huống khẩn cấp như mất điện, nước lên, chủ động phương án liên lạc, hiệp đồng giữa các đơn vị để xử lý tình huống xảy ra.

 

18:38

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Xây dựng nhiều kịch bản khác nhau để ứng phó bão số 3

Phóng viên Trường Giang/VOV-Đông Bắc phản ánh: Chiều nay (6/9), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Quảng Ninh. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương tiếp tục công tác chủ động phòng chống, tăng cường ứng trực và xây dựng chi tiết các kịch bản ứng phó khi bão đổ bộ. 

18:30

Phóng viên Vũ Miền/VOV-Đông Bắc thông tin: Tính tới thời điểm này, tại Quảng Ninh mới ghi nhận mưa nhỏ tại thành phố Móng Cái, huyện Vân Đồn. Các địa phương còn lại chưa có mưa, trời quang và thời tiết khá oi bức nhưng công tác phòng chống bão số 3 ở Quảng Ninh vẫn đang khẩn trương thực hiện, không lơ là, chủ quan.

Để ứng phó với siêu bão dự kiến đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh, địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 ở tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh; đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách. Sau khi thực hiện lệnh cấm biển vào 11h ngày hôm nay, tất cả tàu vận chuyển khách trên vịnh Hạ Long và tàu ra các tuyến đảo đã dừng hoạt động, đưa toàn bộ khách lưu trú về bờ an toàn.

Đến 16h ngày hôm nay, Quảng Ninh không còn có phương tiện hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão; tất cả hơn 5.500 phương tiện đánh bắt đã về các khu neo đậu theo quy định. Chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng công an, bộ đội trên các đảo như Thanh Lân, Cô Tô, huyện Vân Đồn hay thành phố Móng Cái tiếp tục hỗ trợ người dân ven biển và khu vực biên giới gia cố, chằng chống nhà cửa; tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Quảng Ninh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành và địa phương chịu trách nhiệm trước BTV tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo; chậm triển khai ứng phó với bão, lũ gây thiệt hại về người và tài sản. Tất cả đang lên giây cót, chạy đua với thời gian để để hạn chế những thiệt hại do bão số 3 gây ra.

 

18:27

Điện của Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ động ứng phó với cơn bão số 3

Dự báo cơn bão số 3 (bão Yagi) có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội, hôm nay 6/9, Thường trực Thành ủy ban hành Điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố.

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị của thành phố cùng với việc theo dõi sát diễn biến, tích cực thông tin, tuyên truyền về cơn bão số 3, cần khẩn trương triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ" không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Các cơ quan, đơn vị chủ động phương án sẵn sàng hiệp đồng với lực lượng quân đội, công an để làm tốt công tác phòng, chống bão, lũ. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện theo chỉ đạo tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Chủ tịch UBND thành phố. Kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện, phải huy động tối đa đảm bảo có điện cao nhất và khắc phục sự cố nhanh nhất, duy trì cung ứng điện khi có mưa, lũ xảy ra; đặc biệt đảm bảo điện phục vụ cho các công trình tiêu úng, thoát lũ. Theo dõi sát tình hình bão, lũ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Các Công ty Thoát nước Hà Nội, Công viên cây xanh Hà Nội, Chiếu sáng và thiết bị đô thị cần phải ứng trực 100% nhân lực, thiết bị theo phương án phòng chống thiên tai, xử lý úng ngập nội đô, khu vực nông nghiệp, hỗ trợ xử lý úng ngập các quận, huyện giáp ranh. Triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong và sau mưa lũ. Theo dõi số lượng khách du lịch, thông tin đến các doanh nghiệp du lịch về tình hình bão để chủ động ứng phó.

18:15

Phóng viên Duy Thái/VOV-Đông Bắc có mặt tại Lạng Sơn thông tin: Để ứng phó với cơn bão số 3, huyện Hữu Lũng đã phân công các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện thành các tổ đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống thiên tai tại các xã, thị trấn, những điểm có nguy cơ thiệt hại; tổ chức kiểm tra, rà sát nhà ở không an toàn, các khu vực nguy hiểm để có phương án sơ tán dân đến nơi an toàn (Có khoảng 500 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ngập úng, lũ quét và sạt lở đất).

Ngoài ra, địa phương cũng chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Bà Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng cho biết: “Hiện nay BCĐ Phòng chống lụt bão huyện đã cử đoàn đi kiểm tra hết toàn bộ các xã, thị trấn, rà soát tất cả hộ gia đình có nguy cơ cao bị sạt lở, ngập úng và đối với những vùng trọng yếu là có phương án vận động bà con di chuyển người là đầu tiên, sau đó đến vật dụng, tài sản để đảm bảo an toàn. Chúng tôi huy động lực lượng cả dân quân, công an, quân sự, CBCC các xã túc trực 100% quân số. Chúng tôi cũng lên phương án để các cửa hàng tiện lợi, tiện ích chuẩn bị bố trí lương thực, thực phẩm cho người dân để sẵn sàng, chủ động trong mọi tình huống.”

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng thành lập 4 đoàn công tác do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế tại các địa điểm xung yếu, nguy hiểm cũng như công tác chuẩn bị ứng phó với mưa bão tại các huyện, thành phố. Chiều ngày 6/9, đoàn kiểm tra do ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại khu vực Cầu Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng. Đây là khu vực có nguy cao bị ngập úng do sức ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn yêu cầu địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không chủ quan với cơn bão số 3, “phòng” hơn “chống”; các lực lượng trên địa bàn chủ động phương án hiệp đồng để sẵn sàng trong mọi tình huống.

“Xã thì có hệ thống loa truyền thanh rồi, bây giờ phải tuyên truyền trên loa truyền thanh, qua xe thông tin lưu động ở những tuyến đường chính để bà con đề cao cảnh giác. Đối với những ngầm tràn phải đặc biệt lưu ý, những chỗ mà đông người qua lại phải bố trí người trực. Chỗ nào có nguy cơ cao cần phải cưỡng chế để di dời thì phải yêu cầu bà con di chuyển ngay, nếu không người dân cứ nấn ná sẽ rất nguy hiểm”.

Dự báo do tác động của bão số 3, từ sáng 7/9 trên địa bàn tỉnh có gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng cấp 7, giật cấp 9 (thời điểm gió mạnh nhất vào khoảng trưa đến tối ngày 7/9). Từ đêm 6/9 đến sáng ngày 9/9 ở các nơi trong tỉnh Lạng Sơn có khả năng mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi trên 400 mm gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

18:08

Siêu bão Yagi giật trên cấp 17, cách Quảng Ninh 420km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (siêu bão Yagi) tại đảo Bạch Long Vĩ, tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Hồi 16h ngày 6/9, vị trí tâm bão số 3 (siêu bão Yagi) ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 420km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

18:04

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại Thái Bình

Phóng viên Phi Long/VOV.VN phản ánh: Chiều 6/9, đoàn kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) Lê Minh Hoan - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) làm trưởng đoàn đã đến chỉ đạo, làm việc tại tỉnh Thái Bình. 

Đoàn đã đến kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại Khu Công nghiệp Liên Hà Thái, khu neo đậu tàu thuyền tại Cảng cá Tân Sơn, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

Kiểm tra tại cảng cá Tân Sơn, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đã nghe lãnh đạo tỉnh Thái Bình báo cáo nhanh kết quả triển khai công tác phòng, chống bão số 3 tại địa phương. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN và PTNT, tỉnh Thái Bình đang nỗ lực triển khai các giải pháp, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra. Tỉnh đã ban hành các văn bản, công điện chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp ứng phó với bão theo phương châm “4 tại chỗ”.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có tổng số 995 tàu, thuyền với 2.950 lao động đang hoạt động trên biển. Thực hiện nghiêm túc lệnh cấm biển, đến 17 giờ ngày 6/9, tất cả các phương tiện tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn tại các khu neo đậu trong và ngoài tỉnh, không có phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Toàn tỉnh hiện có gần 2.900 lao động canh coi tại hơn 2.300 chòi canh ngao, ao, đầm vùng nuôi trồng thủy, hải sản ven sông, ven biển tập trung ở các huyện: Thái Thụy, Tiền Hải, Hưng Hà; 681 lồng, bè trên sông, trong đó huyện Hưng Hà nhiều nhất với 275 lồng, huyện Quỳnh Phụ có 213 lồng; 1.129 bè nuôi hàu cửa sông. Các trường hợp này đang được các địa phương tuyên truyền, vận động và khẩn trương di dời vào nơi an toàn, dự kiến hoàn thành việc di dời trước 18 giờ ngày 6/9. Ngoài ra, tỉnh hiện có 7.731 hộ với 18.639 người sống trong nhà yếu, đã được các xã, thị trấn huy động lực lượng hỗ trợ chằng chống và di dời đến nơi an toàn theo quy định.

Về tình hình sản xuất nông nghiệp, đến ngày 6/9, toàn tỉnh gieo cấy 74.327ha lúa mùa; lúa mùa đã trỗ bông khoảng 26.000ha, đạt 35% diện tích lúa mùa đã gieo cấy. Cây màu hè thu đã thu hoạch khoảng 5.000ha, đạt 58% diện tích cây màu hè thu đã trồng. Song song với đó, Thái Bình cũng chủ động trong việc tiêu úng, đề phòng mưa lớn để bảo vệ lúa mùa và hoa màu.

Tại các điểm kiểm tra, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực, quyết liệt các biện pháp ứng phó bão số 3 của tỉnh Thái Bình; đồng thời nhấn mạnh: Đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, vì thế đề nghị tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo ứng phó bão số 3 tại các Công điện số 86/CĐ-TTg ngày 3/9/2024 và Công điện số 87/CĐ-TTg ngày 5/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động phòng ngừa, ứng phó với bão ở mức cao nhất. Huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phân công công việc cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác phòng, chống, ứng phó với bão. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhất là nhân dân về các biện pháp trong phòng chống bão. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, đặt nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do bão gây ra lên hàng đầu trong công tác ứng phó với bão.

Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT cũng lưu ý tỉnh Thái Bình cần chủ động, sẵn sàng các phương án tiêu úng, bảo vệ lúa, hoa màu, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản khi có mưa lớn; đồng thời chủ động phương tiện, nhân lực, vật lực và có phương án bảo vệ các điểm đê, kè xung yếu, sẵn sàng huy động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

17:59

Thông tin từ Quận Hoàn Kiếm cho biết, chiều 6/9, trong cơn mưa dông, cây xanh bật gốc đổ vào tường một ngôi nhà cổ tại số 11 Hàng Cá, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm.

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 15h chiều 6/9, tại số nhà 11 Hàng Cá một cây xanh lâu năm (thuộc diện có dấu hiệu nguy hiểm) bị đổ. Cây đổ vào tường nhà 11 Hàng Cá gây đổ tường.

Cây đổ cũng khiến cho 2 xe máy trên đường bị hư hỏng. Về người không ai bị thương nặng. Có 3 người (2 nữ, 1 nam) ở cạnh đó bị xây xước.

Sau khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, tình hình 3 người đã ổn định và ra về.

"Hoàn toàn không có chuyện nhà cổ đổ sập như thông tin trên mạng xã hội", một vị đại diện thông tin.

17:39
17:37

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy khu vực tỉnh Hòa Bình

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Trong 2 giờ qua (từ 14h đến 16h ngày 6/9), khu vực tỉnh Hòa Bình đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Ban Hàng Đồi 69mm, Thanh Hà 67,2mm, Lạc Lương 49,2mm,…

Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Hòa Bình, đặc biệt tại các huyện: Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy, Thành phố Hòa Bình.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

17:25

Đường sắt đô thị tại Hà Nội sẽ dừng hoạt động nếu bão số 3 gây gió bão mạnh cấp 8 trở lên

Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) Vũ Hồng Trường cho biết, đơn vị đã chuẩn bị các phương án ứng phó bão Yagi đổ bộ. Tình huống thiên tai đã nằm trong các kịch bản rủi ro đột xuất được xây dựng và diễn tập từ trước.

Lãnh đạo Hanoi Metro cho biết, đơn vị hiện vận hành 2 tuyến tàu điện tại Hà Nội là Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội. Theo phương án vận hành an toàn các tuyến đường sắt đô thị phải tạm dừng hoạt động khi bão mạnh cấp 8 trở lên.

Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, các đoàn tàu của 2 tuyến metro sẽ chuyển từ chế độ lái tự động sang lái thủ công để chủ động kiểm soát vận tốc, đảm bảo an toàn.

Các tình huống ứng phó rủi ro thiên tai theo kịch bản đã được diễn tập nhiều lần nên khi bão Yagi đổ bộ đường sắt đô thị sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách.

Bên cạnh đó, tại Trung tâm điều độ (OCC), các kíp trực sẽ căn cứ các bản tin của cơ quan khí tượng để đánh giá và ra quyết định tạm dừng chạy tàu.

Nhà ga sẽ phát thông báo đến hành khách trong trường hợp lịch chạy tàu thay đổi.

17:16

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 3

Phóng viên An Kiên/VOV-Tây Bắc thông tin: Sáng 6/9, ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3 tại huyện Bát Xát. Đây là một trong số địa phương nằm trong diện nguy cơ cao ảnh hưởng của bão.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã trực tiếp kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở tại thôn Láo Vàng, xã Phìn Ngan và điểm sạt lở trên tuyến Tỉnh lộ 156, đoạn qua xã Bản Vược. Đây là những khu vực mất an toàn, đe dọa trực tiếp tới tính mạng của nhân dân.

Trước tình hình cấp bách, ông Đặng Xuân Phong yêu cầu huyện Bát Xát khẩn trương xây dựng phương án di dời dân ở vùng nguy cơ sạt lở đến các khu vực an toàn; đề nghị địa phương thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" khi có tình huống xảy ra, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định đời sống cho người dân.

Cùng trong buổi sáng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cũng dành thời gian đi kiểm tra hồ thải quặng đuôi tại Nhà máy Tuyển đồng Sin Quyền của huyện Bát Xát. Ông yêu cầu đơn vị chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa, đặt công tác an toàn hồ đập lên hàng đầu để tránh xảy ra sự cố trong giai đoạn cao điểm mưa lũ, nhất là ứng phó với cơn bão số 3 này.

Trước diễn biến phức tạp và cực kỳ nguy hiểm của cơn bão số 3, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bát Xát cũng đã chủ động triển khai các phương án phòng chống mưa lũ; kích hoạt cấp độ phòng ngừa ở mức cao nhất.

17:14

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo cần lưu ý một số điểm trong phòng chống siêu bão Yagi:

Thứ nhất là về gió mạnh: Bão số 3 có thể gây ra gió mạnh cấp 16, giật cấp 17 trên khu vực Bắc Biển Đông; cấp 13-14, giật cấp 17 ở Bắc Vịnh Bắc Bộ; cấp 11-12, giật cấp 14 ở vùng biển ven bờ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình.

Thứ hai về sóng lớn, nước dâng do bão: Trên Biển Đông sóng biển có thể cao từ 10-12m, vùng ven biển ven bờ Quảng Ninh – Thành Hóa từ 2-5m.

Thứ ba là về mưa lớn: bão số 3 có thể gây ta một đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó trọng tâm là khu vực Bắc Bộ và Thành Hóa với lượng mưa phổ biển từ 100-350mm, có nơi trên 500mm.

17:08

Hà Nội tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 06/9/2024 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024.

Công điện nêu rõ: Thực hiện Công điện số 87/CĐ-TTg ngày 05/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024; Điện chỉ đạo ngày 05/9/2024 của Thường trực Thành ủy về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu:

1. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố căn cứ lĩnh vực công tác, nội dung công việc, đơn vị và địa bàn phụ trách, chủ động xuống các đơn vị, địa bàn trọng điểm, các khu vực xung yếu để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai.

2. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công, phụ trách tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó mưa, bão, lũ, thiên tai với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để kịp thời tham mưu, chỉ đạo điều hành và thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, Nhân dân chủ động phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố.

Đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao phụ trách, chủ động xuống hiện trường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai trong đó tập trung:

Rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, khu vực có nguy cơ ngập sâu do mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ mất an toàn do hệ thống điện, công trình, cây xanh gãy, đổ…; kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn; đặc biệt lưu tâm đến các trường hợp, khu vực đã xảy sự cố, thiệt hại đáng tiếc về người trước đây liên quan đến tai nạn khi đi qua khu vực bị ngập, đánh bắt cá, vớt củi...; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đặc biệt lư u ý đối với các huyện có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ rừng ngang, lũ quét, sạt lở đất như: Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức…

Đối với các công trường xây dựng: Tiến hành kiểm tra, rà soát các công trường xây dựng trên địa bàn, đặc biệt lưu ý đến các công trình có thiết bị, vật tư dễ bị ảnh hưởng bởi gió bão như cần cẩu tháp, giàn giáo, và các thiết bị xây dựng có độ cao. Yêu cầu các công trường phải có phương án (biện pháp) đảm bảo an toàn phòng, chống bão, người lao động phải được trang bị đầy đủ kiến thức và thiết bị bảo hộ. Yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công bố trí lực lượng ứng trực tại công trường, đảm bảo có người giám sát, theo dõi diễn biến thời tiết và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Các cần cẩu tháp phải được hạ thấp, gia cố, bảo đảm an toàn, không để xảy ra tình trạng đổ sập gây nguy hiểm cho người và tài sản xung quanh.

Đối với biển quảng cáo: Tiến hành rà soát, kiểm tra, yêu cầu các tổ chức, cá nhân quản lý biển quảng cáo, đặc biệt là biển quảng cáo tấm lớn, phải đảm bảo an toàn, được gia cố chắc chắn, có biện pháp phòng chống gió mạnh, bão không bị đổ sập, gây nguy hiểm cho người dân. Tăng cường kiểm tra, đôn đôc đốc, yêu cầu các chủ sở hữu biển quảng cáo thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn trong điều kiện thời tiết bất lợi, kiên quyết hạ gỡ hoặc buộc chặt các biển quảng cáo có nguy cơ mất an toàn.

Chỉ đạo đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão, lũ.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão, lũ; xử lý nghiêm chủ doanh nghiệp, phương tiện, tàu thuyền, lồng bè không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng, chống bão.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão, lũ dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản....

17:01
16:49

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng kiểm tra một số công trình xung yếu trước bão số 3

Phóng viên Công Luận/VOV-Đông Bắc thông tin: Chiều nay, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại một số địa phương, đơn vị.

Ông Hoàng Xuân Ánh đã đến kiểm tra khu vực xóm Canh Biện, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, khu vực bị cô lập trong đợt mưa lũ cuối tháng 8 vừa qua. Kiểm tra an toàn hồ Phia Gào, xã Đức Long (Hòa An) và vị trí sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh 216, địa phận xã Trương Lương, huyện Hòa An. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu chính quyền các địa phương, các đơn vị quản lý công trình cần chủ động bám sát diễn biến mưa bão, rà soát kỹ các vị trí xung yếu và có phương án sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân cũng như công trình.

Chỉ trong thời gian cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua, Cao Bằng đã trải qua đợt mưa lũ lịch sử khiến 2 người chết, hơn 640 ngôi nhà bị ngập, hơn 1.600ha hoa màu cùng nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, tại xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), nước ngập sâu suốt từ 23/8 đến 2/9 khiến toàn xã bị cô lập, 60 ngôi nhà, 3 trường học, 1 trạm y tế chìm sâu trong nước. Đến chiều 6/9, xã Quang Vinh vẫn còn 2 điểm nước chưa rút hết.

Ông Chung Văn Bào, Bí thư Đảng ủy xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh cho biết: “Trước tình hình cơn bão số 3, Ban Chỉ huy PCTT huyện Trùng Khánh và xã Quang Vinh đã họp bàn và triển khai phương án ứng phó từ sớm. Hiện nay, xã đã bố trí các tổ ứng trực, sẵn sàng triển khai hỗ trợ các khu vực úng ngập. Rút kinh nghiệm từ đợt mưa trước, xã cũng đã huy động, bố trí thêm lương thực, thực phẩm, bổ sung các loại bè, mảng, xuồng cứu hộ, áo phao. Đồng thời, hỗ trợ người dân thu dọn sẵn đồ đạc, tài sản đưa lên vị trí cao trong nhà để có thể di dời trong tình huống khẩn cấp. Các hộ mới trở lại sinh sống sau ngập lụt cũng sẵn sàng quay trở lại các vị trí đã sơ tán trước đó”.

16:46

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng chống bão tại Quảng Ninh

Phóng viên Trường Giang/VOV Đông Bắc thông tin: Kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại khu vực neo đậu tàu thuyền cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn), mỏ than Hà Tu (TP Hạ Long), đê biển Hà Nam (TX Quảng Yên), Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống bão của tỉnh Quảng Ninh.

Lưu ý việc tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi sát sao, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương phân công người đứng đầu chịu trách nhiệm, tổng chỉ huy từng địa bàn, đồng thời phải đưa ra kịch bản cho các vùng khác nhau, nhất là các khu vực mà bão sẽ vào sớm là các huyện đảo, khu vực ven biển, tiếp giáp biển…

16:31

Phóng viên Nguyễn Ngân-Nguyễn Hà/VOV.VN cho biết: Tại Nam Định, từ 11h ngày 6/9, tỉnh đã thực hiện lệnh cấm biển. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với ngành nông nghiệp, các huyện ven biển tổ chức thông tin, kêu gọi, hướng dẫn các tàu, thuyền di chuyển vào nơi tránh trú bão an toàn.

Toàn tỉnh đã có 1.710 tàu với 5.229 lao động vào các bến, bãi, cảng cá neo đậu theo quy định. Trong đó neo đậu tại tỉnh là 1.703 tàu với 5.227 lao động; neo đậu ngoài tỉnh 18 tàu với 98 lao động; số tàu cá đang còn trên biển là 4 tàu với 28 lao động. Hiện các tàu đã được neo đậu chằng chống an toàn, các chủ tàu kiêmd tra lại công tác neo đậu tàu trước khi bão số 3 đổ bộ.

 

16:29

Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình: Đảm bảo cho gần 11.000 ha lúa và cá lồng trên sông

Phóng viên Phi Long/VOV.VN dẫn báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Quỳnh Phụ cho biết: Triển khai công tác ứng phó với bão số 3 cho biết, vụ mùa năm 2024 toàn huyện gieo cấy 10.818ha, đến thời điểm này khoảng 1.200ha lúa chắc xanh, 5.000ha lúa đã và đang trỗ bông, diện tích còn lại chủ yếu đang làm đòng đến sắp trỗ bông; cây màu hè thu đã trồng là 750ha, trong đó diện tích đã thu hoạch khoảng 300ha; trên 1.150ha nuôi trồng thủy sản và 195 lồng, bè cá tại các xã: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Hoa; huyện có 2 trọng điểm xung yếu gồm đê, kè Đại Nẫm (xã Quỳnh Thọ) và kè Tô Trang (xã An Mỹ).

Để chủ động ứng phó với bão số 3, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh, ban hành Công điện khẩn số 04 yêu cầu các ngành, các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo trên các phương tiện thông tin để người dân chủ động trong hoạt động sản xuất; tập trung giải phóng bèo bồng, đăng, đó, vó, bè và các vật cản trên kênh và kênh mương nội đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn đê điều, phương án bảo vệ công trình đê, kè, cống xung yếu cũng như sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

 

16:25

Sơn La hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để ứng phó với bão số 3

Thông tin từ phóng viên Trấn Long/VOV-Tây Bắc cho biết: Nhằm hạn chế các thiệt hại trước dự báo bão số 3 sẽ gây mưa lớn khi đổ bộ vào đất liền; hôm nay 6/9, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành văn bản số 3985 yêu cầu các cấp, ngành và các địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với bão.

Theo đó, để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn dự báo phổ biến từ 100 - 250mm/đợt, có nơi trên 300mm trong các ngày từ 7 - 9/9, nguy cơ gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở một số địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó tác động của bão với tinh thần “chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất” nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước.

UBND các huyện, thành phố tham mưu với Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy xem xét đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách, phân công từng đồng chí trong Thường vụ, Thường trực Ủy ban trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống tác động của bão, mưa lũ; Chỉ đạo đảm bảo an toàn công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp.

Cùng với đó là chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi mưa lũ.

UBND tỉnh Sơn La cũng sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tác động của bão, mưa lũ; xử lý nghiêm chủ doanh nghiệp, phương tiện, tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản không tuân thủ chỉ đạo của các cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng, chống bão, mưa lũ.

16:20

Thông tin từ các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tại cơn bão số 3 vẫn đang ở cấp siêu bão (cấp 16, giật trên cấp 17).

Các siêu bão trước đây chủ yêu hình thành ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, sau đó đi vào Biển Đông và thường giảm cường độ, hiếm khi có bão hình thành siêu bão ngay trên Biển Đông.

Theo thống kê thì chưa có cơn bão nào đi vào Biển Đông mà mạnh lên thành cấp siêu bão (cấp 16), chỉ có 2 cơn đi từ Tây Bắc Thái Bình Dương vào khu vực Biển Đông đạt cấp siêu bão nhưng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta, cụ thể:

- Cơn bão  RAI (Cơn bão số 9) tháng 12 năm 2021 đạt cấp 16 trên khu vực Biển Đông hướng vào miền Trung sau đi vòng lên, sau tan dần trên Bắc Biển Đông và  không ảnh hưởng đến nước ta. Theo thông tin của JMA, bão  xảy ra 2 Obs đạt 105 knots (54m/s-Cấp 16) vào 18UTC ngày 18/12 và 00UTC ngày 19/12/2021.

- Cơn bão  SAOLA (Cơn bão số 3) cuối tháng 8 đầu tháng tháng 9/2023 đạt cấp 16 trên khu vực Biển Đông đi vào Nam Trung Quốc và tan dần và không ảnh hưởng đến nước ta. xảy ra 4 Obs đạt 105 knots (54m/s-Cấp 16) từ 12UTC ngày 30/8 đến 06UTC ngày 31/8/2023.

Bão số 3 cũng có quá trình mạnh lên rất nhanh, từ thời điểm vào Biển Đông (ngày 2/9) cấp 8, đến hơn 2 ngày sau bão đã mạnh thêm tới 8 cấp, đạt cấp siêu bão vào ngày 5/9. Điều này cũng tương đối hiếm gặp đối với bão trên Biển Đông

Thời gian duy trì cường độ cấp 16 hơn 1 ngày cũng là khá dài đối với một cơn bão trên Biển Đông.

16:13

Mù Cang Chải (Yên Bái) hoãn tổ chức các lễ hội để ứng phó với bão số 3

Theo phóng viên Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc: Để tập trung ứng phó với bão số 3 (bão Yagi), UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã quyết định hoãn tổ chức một số lễ hội dự kiến diễn ra vào tối nay (6/9) và sáng mai (7/9).

Theo đó, Lễ hội Sơn tra lần thứ nhất, Lễ hội mùa vàng năm 2024 và Hội thảo du lịch Mù Cang Chải điểm đến “Bản sắc - An toàn - Thân thiện" dự kiến sẽ được huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tổ chức vào tối 6/9 và sáng 7/9. 

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của bão YAGI, các lễ hội đặc sắc này được lùi thời gian tổ chức sang tối 12 và sáng 13/9. Tâm điểm của sự kiện sẽ là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Huyền thoại sơn tra”; chương trình diễu diễn đường phố biểu diễn các điệu dân vũ; công bố quyết định của Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các lễ hội được công nhận: "Lễ hội Mùa Vàng” "Festival dù lượn bay trên miền danh thắng”, "Lễ hội giã bánh dày” và Quyết định công nhận Cây di sản Việt Nam.

Trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội, huyện Mù Cang Chải còn tổ chức Hội thi ẩm thực "Hương vị sơn tra"; thi dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải; tổ chức giải chạy Marathon "MU CANG CHAI ULTRA TRAIL” năm 2024, Lễ mừng cơm mới của đồng bào Mông...

Hiện tỉnh Yên Bái cũng tạm hoãn các cuộc họp, hội nghị chưa thực sự cấp bách; chuyển thời điểm tổ chức một số hoạt động để chủ động phòng tránh mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3.

16:11

 

 

16:09

 

16:06
16:04

Để ứng phó với cơn bão số 3 (Yagi), nhiều sở GD-ĐT cho học sinh nghỉ học, sắp xếp lịch học bù để đảm bảo an toàn

Sáng 6/9, trước nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của siêu bão Yagi (bão số 3), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội họp chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn về người và tài sản trên địa bàn thành phố.

Báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các trường không tổ chức học, kể cả học thêm vào thứ bảy (7/9). 

16:01

Cơn dông kèm mưa lớn kéo dài khoảng 20 phút tại Hà Nội đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ. Theo thông tin đã có 2 người tử vong vì bị cây đổ trúng khi đang điều khiển xe máy tại khu vực Linh Đàm.

Cơn dông lớn do ảnh hưởng siêu bão Yagi chiều 6/9 tại Hà Nội đã khiến 2 người tử vong do bị cây phượng có đường kính từ 40-50cm bất ngờ đổ trúng khi đang điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân nhanh chóng báo xe cứu thương nhanh chóng đến hiện trường sơ cứu đưa người đàn ông đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương rất nặng vùng đầu.

Theo quan sát, gốc cây phượng nêu trên đã bị mục ở phần gốc. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường cắt tỉa cành cây để tránh gây ùn tắc giao thông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ đồng thời tìm người thân nạn nhân.

15:55

Phóng viên Vũ Miền/VOV-Đông Bắc đưa tin: Sáng nay (6/9), tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có ghi nhận những luồng gió cấp 5, cấp 6 nhưng đến thời điểm này huyện đảo có gió nhẹ cấp 3,4. Nắng đẹp. Chính quyền địa phương và bộ đội trên đảo vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giúp người dân chằng chống nhà cửa, gia cố thuyền bè và di chuyển người về nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 3 đổ bộ.

 

15:49
15:47

Theo phóng viên Đỗ Hưng/VOV.VN: Do ảnh hưởng của bão số 3, chiều nay tại nhiều khu vực của Hà Nội đã  có mưa lớn kéo dài khoảng 20 phút. Mực nước sông Kim Ngưu đo tại Kim Ngưu -Lò Đúc 4,4m.

15:44

 

15:43

Bắc Kạn: Kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Phóng viên Công Luận/VOV-Đông Bắc thông tin: Ngay sáng 6/9, tỉnh Bắc Kạn đã cử các đoàn công tác của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, phối hợp cùng chính quyền các địa phương kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở, các hồ thủy lợi, công trình giao thông và hồ chứa thải tại các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản….

Qua kiểm tra, yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, gia cố ngay các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở và kiên quyết di dời người, tài sản đến nơi an toàn. Một số nơi, người dân cũng đã chủ động gia cố nhà cửa, tăng cường kè chắn ao nuôi thủy sản, dùng dây để chằng néo rừng trồng tránh nguy cơ gãy đổ do dông lốc…

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Bắc Kạn, do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm 06/9 đến sáng 09/9 ở tất cả các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 – 200mm, có nơi trên 300mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Công điện khẩn, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Các địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão để chủ động di dời, sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Bắc Kạn lo ngại nhất là hoàn lưu sau bão có mưa to gây sạt lở, lũ quét, ngập lụt. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị rà soát lại toàn bộ các vị trí có khả năng sạt lở, cảnh báo người dân, cần thiết phải tổ chức di dời hoặc có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, là gắn trách nhiệm của người đứng đầu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch cấp huyện phải chỉ đạo sát sao, không để tình trạng xảy ra tình trạng nguy cơ sạt lở mà không có biện pháp ứng phó hoặc hoặc có trường hợp người dân không chấp hành các biện pháp phòng tránh, làm sao giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra”.

Bắc Kạn là địa phương chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, chỉ từ đầu năm đến nay, địa phương này có 7 người chết, 4 người bị thương, gần 2.800 ngôi nhà hư hại, tốc mái, sạt lở; Hơn 1.600ha hoa màu bị ngập úng và hơn 324.000m3 đất đá sạt lở trên các tuyến giao thông….

15:34

Các bến cảng tại Hải Phòng chủ động ứng phó bão số 3

Phóng viên Thanh Nga/VOV-Đông Bắc thông tin: Cuối giờ sáng nay (6/9), Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại cảng Nam Đình Vũ, tuyến đê biển Hải An và một số khu, cụm công nghiệp tại quận Hải An. Công tác phòng chống bão số 3 đang được các ban ngành, đơn vị tại TP Hải Phòng triển khai khẩn trương. 

Tại cảng Nam Đình Vũ (quận Hải An, TP Hải Phòng), từ 0h hôm nay (6/9) các tàu đã dời cảng, dừng bốc dỡ hàng hóa. Cảng cũng đã neo chốt cẩu, đảm bảo chịu được bão cấp 14, 15; đồng thời hạ độ cao các bãi container, xếp container thành các khối hình vuông để phòng gió lớn. Các dự án bến cảng trong KCN, KKT Hải Phòng đã thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là các vị trí xung yếu, cầu tàu, bến cảng, khu hậu cần dịch vụ cảng,... hạn chế thiệt hại do bão số 3 xuống mức thấp nhất.

Ghi nhận công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó bão số 3 của cảng Nam Đình Vũ và Ban quản lý KKT Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai các phương án, kịch bản ứng phó với bão; đặc biệt quan tâm các khu vực trọng yếu, đê điều, cảng biển, khu neo đậu tránh trú bão, công trình đang thi công... bảo vệ an toàn  cho doanh nghiệp và tài sản, tính mạng của nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Hải Phòng, từ 12 giờ hôm nay (06/9), các quận, huyện trên địa bàn thành phố bắt đầu di dời các hộ dân ở các khu vực trũng thấp, chung cư cũ, xuống cấp, nguy hiểm đến nơi an toàn. Công tác sơ tán người dân sẽ hoàn thành trước 20 giờ hôm nay.

 

15:31

 

Thanh Hóa: Ngư dân hối hả đưa tàu thuyền về bờ trước khi bão đổ bộ

Phóng viên Sỹ Đức/VOV1 phản ánh: Sau khi có lệnh cấm biển từ 12h trưa nay (6/9), tại các cảng cá ven biển tỉnh Thanh Hóa ngư dân cấp tập đưa tàu thuyền về nơi tránh trú.

Có mặt tại Cảng Lạch Trường (huyện Hoằng Hóa) chiều 6/9, chúng tôi chứng kiến không khí khẩn trương của ngư dân vùng biển đang đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú bão. Với kinh nghiệm của ngư dân nơi đây, cơn bão số 3 được nhận định có nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy công tác neo đậu tàu thuyền được đặc biệt chú trọng.

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 6.116 phương tiện, 19.901 lao động nghề biển, hoạt động trên các vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Biển đông và tỉnh Thanh Hóa. Tất cả các tàu, thuyền hiện đã nhận được thông báo về cơn bão số 3 và đang tìm nơi tránh trú bão. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày hôm nay, 6/9, hàng trăm chiếc thuyền đang tiếp tục trở về từ khơi xa, cập bến và tìm nơi neo đậu an toàn.

 

15:27

Theo phóng viên Phi Long/VOV.VN hiện đang có mặt tại Thái Bình, trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (bão Yagi) trên biển Đông, tỉnh Thái Bình đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão, đồng thời ban bố lệnh cấm biển trên địa bàn. Người dân khu vực ven biển đã chủ động các biện pháp phòng tránh bão.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Tiền Hải, để chủ động ứng phó với bão số 3, Ban Chỉ huy PCTT và TKCC huyện đã ban hành 2 công điện khẩn chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các ngành, đơn vị khẩn trương triển khai kế hoạch ứng phó.

15:25

Trong buổi kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại cảng cá Ninh Cơ (Hải Hậu, Nam Định) vào ngày 6/9, do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn, ông Trần Thế Anh, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu cho biết, cảng cá Ninh Cơ đang xây dựng thêm phần cầu cảng và các nhà chứa, phân loại thủy hải sản. Dự kiến hoạt động vào cuối năm 2025. Hiện tại ở đây có 642 tàu cá trong đó có hơn 200 tàu cá của huyện Hải Hậu và hơn 400 tàu cá của tỉnh bạn từ Kiên Giang đổ về đây.

15:24

Sáng nay, đoàn kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 3 - bão Yagi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và PCTT; Cục Trồng trọt đã đến làm việc và kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại tỉnh Nam Định.

Đoàn đã đến kiểm tra các khu vực trọng điểm về đê điều, các công trình phòng chống thiên tai, khu neo đậu tàu thuyền, khu công nghiệp trọng điểm như khu công nghiệp Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng); khu neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão cửa sông Ninh Cơ (huyện Hải Hậu); tuyến đê Cồn Tròn, Hải Thịnh và kè biển Thịnh Long trên tuyến đê biển Hải Hậu. Về phía tỉnh Nam Định có Bí thư tỉnh ủy Phạm Gia Túc và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đi cùng đoàn công tác.

15:23

Siêu bão gây mưa to, gió giật cấp 8 tại đảo Bạch Long Vĩ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 6/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Nam Định
Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Nam Định

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan yêu cầu tỉnh Nam Định khẩn trương sơ tán dân, dừng mọi hoạt động tại ven biển,…chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó trước 15h chiều 6/9.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Nam Định

Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Nam Định

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan yêu cầu tỉnh Nam Định khẩn trương sơ tán dân, dừng mọi hoạt động tại ven biển,…chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó trước 15h chiều 6/9.

Thái Bình khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 3
Thái Bình khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 3

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (bão Yagi) trên biển Đông, tỉnh Thái Bình đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão, đồng thời ban bố lệnh cấm biển trên địa bàn. Người dân khu vực ven biển đã chủ động các biện pháp phòng tránh bão.

Thái Bình khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 3

Thái Bình khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 3

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (bão Yagi) trên biển Đông, tỉnh Thái Bình đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão, đồng thời ban bố lệnh cấm biển trên địa bàn. Người dân khu vực ven biển đã chủ động các biện pháp phòng tránh bão.

Siêu bão gây mưa to, gió giật cấp 8 tại đảo Bạch Long Vĩ
Siêu bão gây mưa to, gió giật cấp 8 tại đảo Bạch Long Vĩ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (siêu bão Yagi) tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Siêu bão gây mưa to, gió giật cấp 8 tại đảo Bạch Long Vĩ

Siêu bão gây mưa to, gió giật cấp 8 tại đảo Bạch Long Vĩ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (siêu bão Yagi) tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.