Trưng bày chuyên đề “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử”

VOV.VN - Với nhiều ảnh, tư liệu, chương trình đã giúp người xem hiểu hơn về sự chỉ đạo tài tình của Đảng, Bác Hồ và Bộ Tổng Tư lệnh.

Hòa trong không khí của cả nước chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014), chiều ngày 5/5, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội), Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bào tàng Nhân học, Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Trưng bày chuyên đề “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử”.

TS Phạm Bá Khoa - Giám đốc Bào tàng Tuổi trẻ Việt Nam giới thiệu đợt trưng bày chuyên đề “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử”


Đợt trưng bày chuyên đề lần này với 400 ảnh và tài liệu lịch sử tiêu biểu được trưng bày, giới thiệu thể hiện trong 5 phần lớn: Điện Biên Phủ - Vị trí địa chính trị chiến lược; Điện Biên Phủ - Trận quyết liệt chiến lược; Võ Nguyên Giáp – Vị tướng huyền thoại; Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước và Công trình nghiên cứu về Chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chuyên đề trưng bày này nhằm giúp cán bộ, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô hiểu hơn về sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và sự chỉ đạo tài tình, sáng tạo về chính trị, quân sự của Đảng và Bác Hồ và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam; về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; về ý nghĩa, giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử và những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân và tuổi trẻ Việt Nam.

Tại buổi trưng bày, Ban tổ chức đã cắt băng khai mạc và tổ chức giới thiệu trưng bày đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Đông đảo các bạn trẻ và những người quan tâm đến xem đợt Trung bày chuyên đề


Điều đặc biệt ở trưng bày lần này đó là được gặp gỡ, trò chuyên với nhân chứng sống bà Trần Thị Ngà (sinh 1938, hiện sinh sống tại Hà Nội) từng là văn công tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bà Ngà cho biết, "tôi rất bất ngờ khi thấy bức ảnh có tôi trong trang phục của dân tộc Thái đang cùng các đồng chí biểu diễn văn nghệ phục vụ bộ đội tham gia chiến dịch đã được trưng bày tại chuyên đề lần này. Lúc đó tôi mới 16 tuổi và tôi may mắn khi chứng kiến được hoàn cảnh gặp gỡ của vợ chồng Nhạc sỹ Đỗ Nhuận – tác giả của ca khúc “Giải phóng Điện Biên”.

Được biết, Trưng bày chuyên đề sẽ diễn ra từ ngày 5- 18/5/2014 tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thăng Long./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành giai đoạn 1 Bảo tàng lịch sử Điện Biên Phủ
Khánh thành giai đoạn 1 Bảo tàng lịch sử Điện Biên Phủ

VOV.VN - Bảo được thi công xây dựng từ tháng 10/2012, với tổng mức kinh phí hơn 211 tỷ đồng, có diện tích trên  22.000 m2.

Khánh thành giai đoạn 1 Bảo tàng lịch sử Điện Biên Phủ

Khánh thành giai đoạn 1 Bảo tàng lịch sử Điện Biên Phủ

VOV.VN - Bảo được thi công xây dựng từ tháng 10/2012, với tổng mức kinh phí hơn 211 tỷ đồng, có diện tích trên  22.000 m2.

Những bức ảnh báo chí quý giá về Điện Biên Phủ
Những bức ảnh báo chí quý giá về Điện Biên Phủ

VOV.VN -120 bức ảnh màu và đen trắng ghi lại những khoảnh khắc của trận chiến Điện Biên Phủ và những thời tựu đổi mới của chiến trường xưa.

Những bức ảnh báo chí quý giá về Điện Biên Phủ

Những bức ảnh báo chí quý giá về Điện Biên Phủ

VOV.VN -120 bức ảnh màu và đen trắng ghi lại những khoảnh khắc của trận chiến Điện Biên Phủ và những thời tựu đổi mới của chiến trường xưa.

Nhân chứng kể chuyện trong phim tài liệu về Điện Biên Phủ
Nhân chứng kể chuyện trong phim tài liệu về Điện Biên Phủ

VOV.VN - 60 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, các nhân chứng có dịp hội tụ trong phim tài liệu “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử".

Nhân chứng kể chuyện trong phim tài liệu về Điện Biên Phủ

Nhân chứng kể chuyện trong phim tài liệu về Điện Biên Phủ

VOV.VN - 60 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, các nhân chứng có dịp hội tụ trong phim tài liệu “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử".

Mỹ tặng Pháp 2 quả bom hạt nhân dùng cho trận Điện Biên Phủ?
Mỹ tặng Pháp 2 quả bom hạt nhân dùng cho trận Điện Biên Phủ?

VOV.VN - Sử gia phương Tây đánh giá cao ý nghĩa trận chiến này và bàn về câu chuyện Mỹ định trao vũ khí hạt nhân cho Pháp.

Mỹ tặng Pháp 2 quả bom hạt nhân dùng cho trận Điện Biên Phủ?

Mỹ tặng Pháp 2 quả bom hạt nhân dùng cho trận Điện Biên Phủ?

VOV.VN - Sử gia phương Tây đánh giá cao ý nghĩa trận chiến này và bàn về câu chuyện Mỹ định trao vũ khí hạt nhân cho Pháp.

Phát hành bộ tem "60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ"
Phát hành bộ tem "60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ"

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ TT&TT: Mẫu tem phát hành ngày hôm nay sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước.

Phát hành bộ tem "60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ"

Phát hành bộ tem "60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ"

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ TT&TT: Mẫu tem phát hành ngày hôm nay sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước.