Trung thu ấm áp cho trẻ em nghèo vùng biên Lai Châu

VOV.VN -Những ánh đèn ông sao và những món quà nhỏ hòa trong tiếng hò reo của các em nhỏ đồng bào La Hủ, Mường Tè, Lai Châu đã phá tan đêm vắng nơi đại ngàn.

Nơi heo hút gió núi xã biên giới Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu những ánh đèn ông sao và những món quà nhỏ hòa trong tiếng hò reo của các em nhỏ đồng bào La Hủ đã phá tan đêm vắng nơi đại ngàn. Lần đầu tiên chương trình "Tết Trung thu cho em" về với bản nghèo nơi đây, góp phần động viên để các cháu nỗ lực vươn lên trong học tập.

Lần đầu tiên trẻ em nghèo La Hủ trên địa bàn xã biên giới Pa Ủ, huyện Mường Tè có một đêm hội trăng rằm đông vui, đủ đầy như năm nay.

Những năm trước đây, tết Trung thu thường rất xa vời với con em đồng bào La Hủ tại địa phương, vì đa phần bà con nhân dân trong xã đều là các hộ nghèo. Có chăng chỉ là vài gói kẹo, cái bánh nướng nhỏ do các thầy, cô giáo trích một phần lương nhỏ bé của mình mua về động viên các cháu. Thế nhưng, Trung thu năm nay các cháu không chỉ được rước đèn ông sao, phá cỗ, chung vui những tiết mục văn nghệ mà còn được xem tận mắt các màn biểu diễn các tiết mục võ thuật đặc sắc…

Em Trịnh Thị Phượng, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Pa Ủ, huyện Mường Tè cho biết, được rước đèn ông sao và phá cỗ dưới trăng là mơ ước của em và các bạn bấy lâu nay. “Chúng cháu rất vui vì lần đầu tiên được vui Tết Trung thu rộn ràng, tràn ngập tiếng cười. Chúng cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để mong năm sau sẽ có được Trung thu đông vui như năm nay. Hôm nay cháu được rước đèn, phá cỗ, được tham gia văn nghệ của nhà trường. Cháu rất là vui, cháu cảm ơn”- em Phượng nói.

Theo các thầy, cô giáo các trường học trên địa bàn cho biết, con em trên địa bàn đều là đồng bào La Hủ, một trọng 4 dân tộc đặc biệt khó khăn của tỉnh. Cuộc sống của bà con thường chỉ phụ thuộc vào tiền hỗ trợ chi trả dịch vụ môi trường rừng và một ít đất nương rẫy trồng một vụ. Hơn 70% các hộ trong xã là các hộ nghèo nên việc quan tâm đến các cháu chủ yếu phụ thuộc vào nhà nước và các nhà hảo tâm. Việc có được hoạt động Trung thu vui như năm nay rất ý nghĩa, động viên tinh thần cho các cháu vươn lên trong học tập.

Ngoài chương trình, hoạt động trung thu cho trẻ em, các đơn vị tài trợ cũng có những phần quà ý nghĩa như gạo, mì tôm...giúp bà con trong những tháng giáp hạt.

Thầy Nguyễn Văn Hào, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Pa Ủ, huyện Mường Tè cho biết, chương trình này vô cùng có ý nghĩa đối với các cháu ở xã Pa Ủ đặc biệt khó khăn này. “Các cháu chưa được tiếp cận nhiều với các văn hóa cũng như phòng trào thanh, thiếu niên của địa bàn, đặc biệt là với đồng bào dân tộc La Hủ. Tôi thấy là cũng mang lại ý nghĩa rất to lớn đối với các cháu cũng như là để huy động, thu hút các cháu đến trường, đến lớp chuyên cần hơn trong những năm tháng tiếp theo”- thầy Hào cho biết.

Chương trình Tết Trung thu năm nay là hoạt động tổ chức thiết thực của Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Lai Châu phối hợp với Huyện đoàn huyện Mường Tè. Để có được một đêm trung thu đúng nghĩa, với các phần quà và hoạt động sôi nổi, các anh chị cán bộ làm công tác đoàn nơi đây đã phải kêu gọi sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ. Tại đêm hội đã có 60 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng, được trao cho các em học sinh. Cùng với đó là nhiều đồ dụng vật dụng khác được trao cho 3 đơn vị trường mầm non, tiểu học và Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Pa Ủ.

“Chúng tôi là đơn vị thường xuyên hoạt động trong lĩnh vực thiện nguyện, kêu gọi các nhà đồng hành cùng tham gia các chương trình. Chúng tôi mong các gia đình cũng như các em nhỏ bớt đi những khó khăn hơn, điều kiện vật chất cũng thay đổi để có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với những nơi có nền văn minh hơn, điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn”- anh Đặng Tam Thuận, Chủ tịch sáng lập Trung tâm đào tạo võ thuật tài năng trẻ Việt Nam, đại diện đơn vị tài trợ cho biết.

Những tiết mục văn nghệ hòa cùng với tiếng cười, tiếng vỗ tay, hò reo cổ vũ rộn rã của các em đã tạo nên một cái Tết Trung thu đầy ý nghĩa và ấm áp tình người nơi biên giới Pa Ủ. Đây là một ký ức đẹp sẽ còn đọng mãi trong tâm trí các em, giúp các em nỗ lực vươn lên trong học tập để nuỗi dưỡng ước mơ hoài bão của mình./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Huế nô nức xuống đường xem múa Lân sư rồng vui Tết Trung thu
Người dân Huế nô nức xuống đường xem múa Lân sư rồng vui Tết Trung thu

VOV.VN - Trung thu là dịp trẻ em được vui phá cỗ, rước đèn ông sao, được cha mẹ tặng những món quà nhỏ nhưng vui nhất vẫn là xem múa lân, múa rồng. 

Người dân Huế nô nức xuống đường xem múa Lân sư rồng vui Tết Trung thu

Người dân Huế nô nức xuống đường xem múa Lân sư rồng vui Tết Trung thu

VOV.VN - Trung thu là dịp trẻ em được vui phá cỗ, rước đèn ông sao, được cha mẹ tặng những món quà nhỏ nhưng vui nhất vẫn là xem múa lân, múa rồng. 

Ảnh: Tết Trung thu cho con em người lao động trong KCN ở Hải Phòng
Ảnh: Tết Trung thu cho con em người lao động trong KCN ở Hải Phòng

VOV.VN -Tết Trung thu năm nay, dọc bờ hồ ở Khu công nghiệp Vship Hải Phòng được trang trí đẹp mắt, lung linh sắc màu khiến các bạn nhỏ hào hứng, thích thú.

Ảnh: Tết Trung thu cho con em người lao động trong KCN ở Hải Phòng

Ảnh: Tết Trung thu cho con em người lao động trong KCN ở Hải Phòng

VOV.VN -Tết Trung thu năm nay, dọc bờ hồ ở Khu công nghiệp Vship Hải Phòng được trang trí đẹp mắt, lung linh sắc màu khiến các bạn nhỏ hào hứng, thích thú.

Tết Trung thu ở rốn lũ Hương Khê, Hà Tĩnh
Tết Trung thu ở rốn lũ Hương Khê, Hà Tĩnh

VOV.VN -Tết Trung thu năm nay, tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã huy động các tổ chức, nhà hảo tâm tặng quà cho các em học sinh, trẻ em nghèo, trẻ em vùng lũ bị thiệt thòi. 

Tết Trung thu ở rốn lũ Hương Khê, Hà Tĩnh

Tết Trung thu ở rốn lũ Hương Khê, Hà Tĩnh

VOV.VN -Tết Trung thu năm nay, tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã huy động các tổ chức, nhà hảo tâm tặng quà cho các em học sinh, trẻ em nghèo, trẻ em vùng lũ bị thiệt thòi.