Trước 31/7, xử lý xong sự cố Thủy điện Sông Tranh 2

Theo Tổng cục Năng lượng, qua xử lý, đến nay lưu lượng nước thấm qua các khe nhiệt ra mặt đập phía hạ lưu đã giảm 98%.

Ông Nguyễn Khắc Thọ, Tổng cục phó Tổng cục Năng lượng cho biết, ngày 26/3/2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã họp với các Bộ, ngành liên quan và Hội đồng nghiệm thu nhà nước đánh giá nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng thấm nước tại Thủy điện Sông Tranh 2.

Theo đó, qua kiểm tra, các cơ quan chức năng khẳng định có phát hiện những vết nứt bất thường trên bề mặt và trong hành lang thân đập. Và, hiện tượng thẩm thấu nước ra bề mặt đã được khắc phục và chưa ảnh hưởng đến độ an toàn của đập.

Sau khi có kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai các giải pháp tiếp theo để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đập. Cụ thể, Bộ Công Thương yêu cầu EVN khắc phục triệt để hiện tượng thấm nước qua các khe nhiệt ra hạ lưu và hoàn thành trước 15/4/2012. EVN cũng xây dựng phương án tổng thể để giảm tối đa lưu lượng thấm, tập trung nguồn lực xử lý thấm xong trước 31/7/2012.

Ông Thọ khẳng định, “qua đánh giá tổng thể, đến nay chưa phát hiện vết nứt bất thường trên bề mặt và hành lang đập, chưa ảnh hưởng đến an toàn của đập”.

Hiện nay, EVN đang xử lý để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đập theo 2 bước: Bước một, đã triển khai xong việc tập trung kiểm tra toàn bộ hệ thống thu gom và thoát nước theo thiết kế; Tiến hành thông ngay hệ thống các ống thông nước bị tắc trong quá trình thi công và vận hành vừa qua.

Bước hai, xử lý hạn chế lưu lượng nước thấm qua các khe nhiệt. Kết quả triển khai bước này đến nay đã giảm 98% lượng nước thấm chảy ra mặt đập ra hạ lưu. Đồng thời, huy động tối đa công suất các nhà máy để hạn chế lưu lượng nước hồ chứa tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xử lý ở bước hai đạt hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo đủ nước tưới cho khu vực hạ lưu đập, hiện tại mức nước đang ở cao trình 115 m.

Về giải pháp khoan thụt keo vào các khe nước phía thượng lưu để đảm bảo giảm nước thấm, đã được các cơ quan chức năng thống nhất và đang đề nghị để EVN tổ chức thực hiện.

Hiện nay, EVN đã giao cho đơn vị tổng thầu thi công và tư vấn thiết kế khẩn trương sang Viện Thiết kế Hoa Đông Trung Quốc để trao đổi và bàn biện pháp tổ chức thi công để đến 31/7/2012 xử lý xong, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.