Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà Tết tại Cà Mau

VOV.VN - Chiều 19/1, nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đoàn công tác của Trung ương đến thăm và trao tặng quà Tết tại tỉnh Cà Mau.

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã trao tặng hơn 300 phần quà Tết cho nhiều đơn vị, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau; đồng thời tặng 500 triệu đồng cho “Quỹ vì người nghèo” của địa phương.

Tại buổi tặng quà, ông Phan Đình Trạc cho biết, thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm triển khai nhiều chương trình giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, người lao động, cũng như có nhiều hoạt động tri ân, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công. Điều đó nhằm phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn nữa đời sống các hộ nghèo, gia đình người có công, công nhân lao động… tại địa phương, để không ai bị bỏ lại phía sau, để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Chiều cùng ngày, ông Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác của Trung ương đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Cà Mau, đồng thời, chúc Tết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau.

Trước đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (ở thành phố Cà Mau), đến thăm, chúc Tết một số đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Phan Đình Trạc: Đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng
Ông Phan Đình Trạc: Đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc yêu cầu Ban Nội chính Trung ương cần bám sát tiến độ các vụ án, vụ việc, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc theo đúng yêu cầu, kế hoạch của Ban chỉ đạo.

Ông Phan Đình Trạc: Đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng

Ông Phan Đình Trạc: Đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc yêu cầu Ban Nội chính Trung ương cần bám sát tiến độ các vụ án, vụ việc, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc theo đúng yêu cầu, kế hoạch của Ban chỉ đạo.

Ông Phan Đình Trạc tiếp Đoàn Ủy ban Chính pháp T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc
Ông Phan Đình Trạc tiếp Đoàn Ủy ban Chính pháp T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn Đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Phan Đình Trạc tiếp Đoàn Ủy ban Chính pháp T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Phan Đình Trạc tiếp Đoàn Ủy ban Chính pháp T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn Đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Phan Đình Trạc chủ trì thông báo dự thảo kết quả kiểm tra Bộ VH-TT&DL
Ông Phan Đình Trạc chủ trì thông báo dự thảo kết quả kiểm tra Bộ VH-TT&DL

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ VH-TT&DL tiếp tục nghiên cứu, có chính sách thu hút cán bộ trong các lĩnh vực đặc thù của Bộ như bảo tàng, du lịch, di sản, nghệ thuật, thể thao,….

Ông Phan Đình Trạc chủ trì thông báo dự thảo kết quả kiểm tra Bộ VH-TT&DL

Ông Phan Đình Trạc chủ trì thông báo dự thảo kết quả kiểm tra Bộ VH-TT&DL

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ VH-TT&DL tiếp tục nghiên cứu, có chính sách thu hút cán bộ trong các lĩnh vực đặc thù của Bộ như bảo tàng, du lịch, di sản, nghệ thuật, thể thao,….

Ông Phan Đình Trạc: Chấn chỉnh tình trạng một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm
Ông Phan Đình Trạc: Chấn chỉnh tình trạng một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tham mưu có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức.

Ông Phan Đình Trạc: Chấn chỉnh tình trạng một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm

Ông Phan Đình Trạc: Chấn chỉnh tình trạng một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tham mưu có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức.

Ông Phan Đình Trạc: Vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn?
Ông Phan Đình Trạc: Vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn?

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia nêu quan điểm về việc vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn; tình trạng một bộ phận cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm… để có các giải pháp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng.

Ông Phan Đình Trạc: Vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn?

Ông Phan Đình Trạc: Vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn?

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia nêu quan điểm về việc vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn; tình trạng một bộ phận cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm… để có các giải pháp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng.