Trường hợp nhập cảnh trái phép ở Vũng Liêm (Vĩnh Long) âm tính lần 1

VOV.VN - Trường hợp nhập cảnh trái phép ở ấp Phú Nông, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã có kết quả âm tính lần 1.

Trường hợp nhập cảnh trái phép ở ấp Phú Nông, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã có kết quả âm tính lần 1. Ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, mặc dù đã có kết quả âm tính nhưng theo quy định vẫn phải cách ly y tế để theo dõi sức khỏe 14 ngày, sau đó lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Các trường hợp tiếp xúc gần vẫn cho cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe.

Đối tượng  M. T. nhập cảnh trái phép bằng đường tàu từ Malaysia về tỉnh Vĩnh Long vào ngày 29/12 ở ấp Phú Nông, xã Trung Thành đông, huyện Vũng Liêm.  Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long, vào khoảng 08 giờ sáng ngày 29/12, tàu cập bến Cát Lỡ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 5 người khác. Sau khi lên bờ, đối tượng nhờ 01 người đi chung tàu (tên Bùi) chở ra bến xe cách đó 02km. Khoảng 13 giờ, đối tượng lên xe 16 chỗ màu trắng xám  để đi bến xe miền tây, TP. HCM. Lúc này trên xe gồm có 3 người: 1 nam tên Tuấn, một nữ và một tài xế. Sau khi xe chạy được 01 đoạn rước thêm 02 người khác và  chạy thẳng về Bến xe Miền Tây khoảng 17 giờ.  Sau khi đến Bến xe Miền Tây, đối tượng ra cổng Bến xe ăn cơm tấm, khoảng 30 phút sau đối tượng lên xe Thanh Thủy đi về Bến Tre - Trà Vinh.

Khi đến xã Bình Phú, Càng Long, Trà Vinh, đối tượng theo xe trung chuyển của hãng Thanh Thủy đi về đầu lộ Mỹ Thành (xã Trung Thành, Vũng Liêm, Vĩnh Long) thì xuống xe cùng 01 phụ nữ khác, lúc này khoảng 21 giờ ngày 29/12. Đối tượng khai là người nữ kia về chợ Trung Thành.

Tại đầu lộ Mỹ Thành đối tượng được cha tên Ngô Văn Ốm chở về nhà. Sau đó có qua thăm anh ruột Ngô Văn Hên và  trở về nhà ngủ. Sáng ngày 30/12, đối tượng có ghé thăm họ hàng gồm ông Ba Hiệp và vợ ông Ba Hiệp; đến nhà bác Hai gặp người tên Trinh, Xuyên, Ba Lé, anh V. anh D. gần nhà.

Sau khi người dân phát hiện đối tượng về địa phương thì báo cáo chính quyền và được đưa vào cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ, huyện Vũng Liêm khoảng 13 giờ ngày 30/12, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép
Xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Tại cuộc họp chiều 31/12, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng và đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép.

Xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép

Xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Tại cuộc họp chiều 31/12, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng và đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép.

An Giang bắt đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép liên quan BN1440
An Giang bắt đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép liên quan BN1440

VOV.VN - Bước đầu, Hùng được xác định là đối tượng tổ chức đưa rước BN1440 tại khu vực xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang, khi BN1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

An Giang bắt đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép liên quan BN1440

An Giang bắt đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép liên quan BN1440

VOV.VN - Bước đầu, Hùng được xác định là đối tượng tổ chức đưa rước BN1440 tại khu vực xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang, khi BN1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Xác định thêm 3 người nhập cảnh trái phép cùng BN1440, 2 người về TP HCM
Xác định thêm 3 người nhập cảnh trái phép cùng BN1440, 2 người về TP HCM

VOV.VN - Ngoài 5 người đi chung với BN 1440 còn có 3 phụ nữ tại Campuchia cùng tham gia nhập cảnh trái phép, 2 trong số 3 người phụ nữ này về TP.HCM.

Xác định thêm 3 người nhập cảnh trái phép cùng BN1440, 2 người về TP HCM

Xác định thêm 3 người nhập cảnh trái phép cùng BN1440, 2 người về TP HCM

VOV.VN - Ngoài 5 người đi chung với BN 1440 còn có 3 phụ nữ tại Campuchia cùng tham gia nhập cảnh trái phép, 2 trong số 3 người phụ nữ này về TP.HCM.