Trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia có kết quả âm tính lần 1

VOV.VN - Trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Sáng 2/1, BS Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, mặc dù đã có kết quả âm tính nhưng vẫn tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe tại Trung tâm y tế huyện Long Hồ 14 ngày, sau đó tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Trong thời gian này, các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra lịch trình cụ thể của đối tượng.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng nhập cảnh qua đường mòn lối mở thuộc tỉnh Tây Ninh. Khoảng 7h ngày 31/12/2020, từ chỗ làm ở Campuchia của đối tượng cách khoảng 100m đối tượng đi bộ 01 mình đến địa điểm gần trạm gác Cây Cầy (lối đi dành cho xe chở khoai mỳ, cao su) và đi qua Việt Nam. Khi vào địa phận Việt Nam, đối tượng đi xe ôm khoảng 30km đến chợ Kà Tum (thuộc xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

Sau khi đến chợ Kà Tum, đối tượng có ghé tiệm bánh mì ven đường đối diện cây xăng góc ngã 3.  Sau đó khoảng 8h 45 phút, đối tượng lên xe Phước Tài biển số 70B-013.76 xe màu trắng, ghế giường nằm, tuyến Tây Ninh – Tiền Giang – Vĩnh Long – Vũng Liêm - Trà Vinh do tài xế xe Phan Thanh Sang lái. Trên xe có khoảng 20 người đi cùng.  Khoảng 17h, sau khi đến bến xe Long Hồ, đối tượng xuống xe và ghé vào quán gần cổng bến xe mới Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và có tiếp xúc gần với người nữ chủ quán và con của phụ nữ nói trên.

Đối tượng sau đó được người dân phát hiện và báo với các ngành chức đưa vào Trung tâm y tế huyện Long Hồ cách ly theo dõi sức khỏe. Đến nay sức khỏe của đối tượng bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép về Vĩnh Long
Phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép về Vĩnh Long

VOV.VN - Hiện đối tượng đã được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép về Vĩnh Long

Phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép về Vĩnh Long

VOV.VN - Hiện đối tượng đã được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Một bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trong khu cách ly ở Vĩnh Long được chữa khỏi 
Một bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trong khu cách ly ở Vĩnh Long được chữa khỏi 

VOV.VN - Bệnh nhân này về từ Cộng hòa Séc, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ngày 23/11/2020 và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh.

Một bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trong khu cách ly ở Vĩnh Long được chữa khỏi 

Một bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trong khu cách ly ở Vĩnh Long được chữa khỏi 

VOV.VN - Bệnh nhân này về từ Cộng hòa Séc, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ngày 23/11/2020 và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh.

Vĩnh Long lại thêm trường hợp nhập cảnh trái phép vừa về từ Malaysia
Vĩnh Long lại thêm trường hợp nhập cảnh trái phép vừa về từ Malaysia

VOV.VN - Sáng nay (30/12), các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện thêm 1 trường hợp nhập cảnh trái phép vừa về đến nhà.

Vĩnh Long lại thêm trường hợp nhập cảnh trái phép vừa về từ Malaysia

Vĩnh Long lại thêm trường hợp nhập cảnh trái phép vừa về từ Malaysia

VOV.VN - Sáng nay (30/12), các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện thêm 1 trường hợp nhập cảnh trái phép vừa về đến nhà.