Trưởng phòng thuộc Cục thuế Thanh Hóa nhảy cầu tự tử do trầm cảm

Trưởng phòng thuộc Cục thuế Thanh Hóa nhảy cầu tự tử do trầm cảm

VOV.VN -Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa xác nhận, liên quan vụ việc ông Lê Đăng Giang nhảy cầu Nguyệt Viên hôm 19/4 không có dấu hiệu tội phạm.

Chiều nay (22/4), Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, liên quan vụ việc ông Lê Đăng Giang, Trưởng phòng Thanh Tra - Kiểm tra 3 thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa nhảy cầu Nguyệt Viên hôm 19/4 là tự tử, không có dấu hiệu tội phạm.

nhay_cau_frzx.jpg
Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí chân cầu Nguyệt Viên khoảng 20 mét

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 19h15 ngày 19/4, tại khu vực cầu Nguyệt Viên, bắc qua sông Mã (thuộc địa phận phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa), người dân đi đường nhìn thấy một chiếc xe máy biển số tỉnh Thanh Hóa đậu giữa cầu Nguyệt Viên, nhưng không có chủ nhân.

Lại gần kiểm tra người dân phát hiện còn có thêm giấy tờ cá nhân, điện thoại và một lá thư tuyệt mệnh để lại với nội dung "Mắc bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi".

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 9h sáng 20/4, lực lượng chức năng vớt được thi thể ông Giang, cách vị trí chân cầu Nguyệt Viên khoảng 20 mét.

Cơ quan Công an thành phố Thanh Hóa trưng cầu pháp y, tiến hành giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân chết, tuy nhiên, gia đình không đồng ý.

Tại biên bản làm việc, cơ quan chức năng và đại diện gia đình xác định, việc ông Giang tử vong là do ông Giang bị bệnh lý trầm cảm nên nhảy cầu tự tử. Đồng thời, gia đình ông Giang có đơn từ chối giải phẫu pháp y và cam đoan không có yêu cầu, kiến nghị hay thắc mắc gì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên