"Trượt oan" đại học, nam sinh bất ngờ được trường quân đội gọi nhập học

VOV.VN - Sau khi "trượt oan" trường Sỹ quan Lục quân 1 do điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh Lê Việt Hoàng vừa trúng tuyển vào trường này trong đợt xét bổ sung.

Hôm nay (9/11), ông Nguyễn Văn Hải, Hiệu trưởng trường THPT Bỉm Sơn (Thanh Hoá) cho biết, em Lê Việt Hoàng, cựu học sinh của trường đã trúng tuyển theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT vào trường Sỹ quan Lục quân 1 trong đợt xét tuyển bổ sung. Cục nhà trường - Bộ Quốc phòng, trường Sỹ quan Lục quân 1 đã gửi giấy báo nhập học của Lê Việt Hoàng về thị đội Thị xã Bỉm Sơn. Nhà trường đang phối hợp với thị đội đưa Hoàng đi kiểm tra sức khoẻ đảm bảo đủ yêu cầu nhập học vào trường quân đội cuối tháng 11.

Lê Việt Hoàng chia sẻ, ngay khi nhận được tin đỗ vào trường Sỹ quan Lục quân 1, em vừa khóc vừa chạy đến ôm mẹ. "Vậy là em đã hoàn thành ước mơ được đứng trong hàng ngũ quân đội", Hoàng xúc động nói. 

Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, thí sinh Lê Việt Hoàng (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đạt 27,15 điểm khối A00, trong đó môn Toán được 9,4 điểm, môn Lý được 8,75, môn Hóa được 9 điểm. Cộng cả điểm ưu tiên, tổng điểm của Hoàng là 27,4 điểm.

Học viện Kỹ thuật quân sự - trường Lê Việt Hoàng đăng ký nguyện vọng 1 có điểm chuẩn là 26,5 điểm. Như vậy, Hoàng thừa 0,9 điểm, nhưng vẫn không trúng tuyển vào trường.

Lê Việt Hoàng cho biết, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, nhận thấy điểm thi khá cao, có cơ hội vào Học viện Kỹ thuật quân sự, Hoàng đã quyết định điều chỉnh nguyện vọng 1 từ trường Sĩ quan Lục quân 1 thành Học viện kỹ thuật quân sự. Hệ thống máy tính cũng đã thông báo thí sinh này chuyển nguyện vọng thành công. Nhưng đến khi trường thông báo điểm chuẩn, Hoàng vẫn không nhận được giấy báo trúng tuyển, em đã trực tiếp liên hệ với 2 trường thì được biết trường Sĩ quan lục quân 1 và Học viện Kỹ thuật quân sự là 2 nhóm trường không thể đổi nguyện vọng cho nhau.

PGS.TS Vũ Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) khẳng định, không phải thí sinh trượt oan, mà lỗi do thí sinh nhầm lẫn khi điều chỉnh nguyện vọng. Trong công tác tuyển sinh các trường công an, quân đội có đặc thù từ vòng sơ tuyển, chỉ tiêu cũng chia theo vùng miền, giới tính, không phải cứ điểm cao sẽ đỗ. Việc thí sinh thay đổi nguyện vọng do không nắm vững những quy định trong tuyển sinh khi đã thông báo, dẫn đến nhầm lẫn giữa 2 nhóm trường không được chuyển đổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam sinh đạt 27,14 điểm bị "trượt oan" trường quân đội do lỗi máy tính?
Nam sinh đạt 27,14 điểm bị "trượt oan" trường quân đội do lỗi máy tính?

VOV.VN - Sau khi thay đổi NV1 từ trường Sĩ quan Lục quân 1 sang Học viện Kỹ thuật quân sự, hệ thống máy tính thông báo Lê Việt Hoàng đã thay đổi nguyện vọng thành công. Nhưng khi báo điểm, Hoàng có điểm cao hơn điểm chuẩn vẫn không đỗ.

Nam sinh đạt 27,14 điểm bị "trượt oan" trường quân đội do lỗi máy tính?

Nam sinh đạt 27,14 điểm bị "trượt oan" trường quân đội do lỗi máy tính?

VOV.VN - Sau khi thay đổi NV1 từ trường Sĩ quan Lục quân 1 sang Học viện Kỹ thuật quân sự, hệ thống máy tính thông báo Lê Việt Hoàng đã thay đổi nguyện vọng thành công. Nhưng khi báo điểm, Hoàng có điểm cao hơn điểm chuẩn vẫn không đỗ.

Điểm chuẩn các trường khối ngành quân đội cao nhất 28,65 điểm
Điểm chuẩn các trường khối ngành quân đội cao nhất 28,65 điểm

VOV.VN - Ban tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm chuẩn 17 trường khối ngành quân đội năm 2020.

Điểm chuẩn các trường khối ngành quân đội cao nhất 28,65 điểm

Điểm chuẩn các trường khối ngành quân đội cao nhất 28,65 điểm

VOV.VN - Ban tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm chuẩn 17 trường khối ngành quân đội năm 2020.