Truyền thông chưa tác động mạnh tới người tiêu dùng

VOV.VN -  Hoạt động truyền thông chưa có sự đồng nhịp, chưa thực sự tác động mạnh vào tâm lý, hành vi người tiêu dùng.

Trong chuỗi hoạt động Chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 13/12, tại TP Thái Nguyên, Sở Công thương Thái Nguyên phối hợp với Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ hàng Việt Nam” với chủ đề “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung vào các vấn đề định hướng đẩy mạnh phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng Việt Nam; Tác động của công tác tuyên truyền đối với người dân về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Giải pháp phát triển thị trường trong nước; Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và giải pháp mở rộng thị trường thông qua mạng lưới phân phối.

Hội thảo cũng là dịp để cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc từ phía doanh nghiệp từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm tiếp cận tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tham gia giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Thái Nguyên đến bạn hàng trong cả nước, xúc tiến hoạt động liên doanh liên kết, tìm kiếm kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm.

Theo bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam hoạt động truyền thông chưa có sự đồng nhịp để tạo thành một chiến dịch truyền thông hiệu quả, vì vậy chưa thực sự tác động mạnh vào tâm lý, hành vi người tiêu dùng. Để Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 đạt hiệu quả cần tập trung vào các Nhóm giải pháp phát triển thị trường trong nước, đó là: Thay đổi về nhận thức và hành vi của cộng đồng đối với hàng Việt; Hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt cố định và bền vững; Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong lĩnh vực phân phối hàng Việt; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên