Bạo lực lan rộng, Pháp dừng các hoạt động tập trung đông người

VOV.VN - Bạo loạn lan rộng trên toàn nước Pháp sau vụ một cảnh sát nổ súng sát hại một thiếu niên 17 tuổi ở ngoại ô Paris. Các hoạt động giao thông công cộng bị cấm sau 21h địa phương trong các sự kiện lễ hội, tập trung đông người cũng bị huỷ bỏ.

Sau ngoại ô thủ đô Paris, thành phố Marseille với đa phần người dân có nguồn gốc nhập cư đã trở thành điểm nóng bạo loạn tiếp theo sau vụ việc cảnh sát nổ súng giết chết một thiếu niên 17 tuổi.

Các nhóm bạo loạn, trong đó đa phần là thanh niên, đã đập phá các địa điểm công cộng trong thành phố, cướp phá một nhà băng và một số cửa hàng thương mại lớn. Thị trưởng Marseille đã ra sắc lệnh dừng các hoạt động giao thông sau 18h địa phương và cấm tụ tập biểu tình trong thành phố.

Lực lượng cảnh sát tiếp tục trở thành các mục tiêu tấn công hàng đầu của các nhóm quá khích. Theo thông tin của tờ báo địa phương La Provence, hai cảnh sát Marseille dù đã mặc thường phục và đang trên đường trở về nhà sau kết thúc ca làm việc đã bị một nhóm đối tượng cực đoan nhận diện, chặn đường tấn công bị thương nặng. Một cảnh sát đã bị đâm nhiều nhát dao và người còn lại bị đánh vỡ quai hàm. 

Tình hình cũng đặc biệt căng thẳng tại nhiều thành phố lớn khác như Lyon, Bordeaux, Montpellier, Toulouse... buộc chính quyền ra lệnh cấm tụ tập biểu tình. Những thông điệp kích động biểu tình bạo loạn tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội.

Bộ Nội vụ Pháp đã yêu cầu dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng trên toàn quốc sau 21h địa phương để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời khuyến cáo các thị trưởng ra sắc lệnh cấm bán và vận chuyển các loại pháo cối, can xăng, a xít, các chất hoá học và dễ gây cháy.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gerard Darmanin đã chỉ trích các công kích quy trách nhiệm cho cảnh sát và cho biết sẽ nâng quân số cảnh sát và hiến binh triển khai trên cả nước lên 45.000 quân, trong đó có các đơn vị đặc nhiệm chống bạo động cùng 14 xe bọc thép để tăng cường trấn áp.

Sau khi rời Hội nghị thượng đỉnh châu Âu sớm hơn dự kiến để chủ trì họp cơ quan chống khủng hoảng, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron thông báo sẽ dừng các hoạt động đông người để ngăn ngừa bạo động.

“Trước các diễn biến gần đây, chúng tôi quyết định huỷ bỏ nhiều sự kiện lễ hội và tập trung đông người tại một số tỉnh thành có nguy cơ cao để bảo vệ trụ sở hành chính và người dân Pháp. Việc lợi dụng cái chết của một thiếu niên là điều không thể chấp nhận được”, ông Macron nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp Macron bày tỏ lo ngại rất nhiều thanh niên, trong đó có cả trẻ vị thành niên, đã bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn, đồng thời kêu gọi phụ huynh nâng cao trách nhiệm ngăn chặn con em tham gia bạo loạn. Người đứng đầu nước Pháp đã yêu cầu các mạng xã hội như Tiktok hay Snapchat chặn các nội dung và hình ảnh nhạy cảm.

Một số thành phố tại Pháp hiện đã áp đặt lệnh giới nghiêm kéo dài từ 21h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp triển khai dày đặc lực lượng an ninh đối phó bạo động
Pháp triển khai dày đặc lực lượng an ninh đối phó bạo động

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerlald Darmanin ngày 30/6 cho biết, Pháp sẽ triển khai an ninh rộng khắp tại các thành phố lớn trong bối cảnh bạo động đang bùng phát tại nước này.

Pháp triển khai dày đặc lực lượng an ninh đối phó bạo động

Pháp triển khai dày đặc lực lượng an ninh đối phó bạo động

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerlald Darmanin ngày 30/6 cho biết, Pháp sẽ triển khai an ninh rộng khắp tại các thành phố lớn trong bối cảnh bạo động đang bùng phát tại nước này.

Pháp dừng mọi hoạt động giao thông công cộng trên toàn quốc do bạo động
Pháp dừng mọi hoạt động giao thông công cộng trên toàn quốc do bạo động

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ PhápGerald Darmanin hôm nay (30/6) đã yêu cầu các địa phương trên cả nước dừng các hoạt động giao thông công cộng bằng xe buýt và xe điện từ 21 giờ tối (giờ địa phương).

Pháp dừng mọi hoạt động giao thông công cộng trên toàn quốc do bạo động

Pháp dừng mọi hoạt động giao thông công cộng trên toàn quốc do bạo động

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ PhápGerald Darmanin hôm nay (30/6) đã yêu cầu các địa phương trên cả nước dừng các hoạt động giao thông công cộng bằng xe buýt và xe điện từ 21 giờ tối (giờ địa phương).