Từ năm 2012, phấn đấu giảm từ 5-10% số vụ TNGT
Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng, phải coi giải quyết tai nạn, ùn tắc giao thông là trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và toàn dân
Sáng 23/11, dưới sự điều khiển của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội làm việc tại hội trường với phần trả lời chất vấn. Bộ trưởng Giao thông-Vận tải Đinh La Thăng là người đầu tiên đăng đàn.
![]() |
|
Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời chất vấn (Ảnh: Nam Khánh) |
Mặc dù trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều Chỉ thị, biện pháp để giảm tải tai nạn, ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, tình hình giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.
Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, tai nạn giao thông có nhiều nguyên nhân như: Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, ý thức của người dân tham gia giao thông còn hạn chế. Đặc biệt, sự quản lý Nhà nước còn yếu kém, hệ thống pháp luật xử lý vi phạm giao thông còn chưa nghiêm, ở một số nơi vẫn còn diễn ra tình trạng mãi lộ…
Hiện nay, chúng ta chưa coi giải quyết tai nạn, ùn tắc giao thông là trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và toàn dân.
Để giảm tải tai nạn và ùn tắc giao thông, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu, các Bộ, ngành, địa phương cần phải coi giảm tai nạn, ùn tắc giao thông là trách nhiệm chung như nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, chứ không nên coi đây là trách nhiệm của riêng Bộ Giao thông-Vận tải.
Các ngành, các cấp phải đưa ra những giải pháp trước mắt và lâu dài để giảm tải tai nạn và ùn tắc giao thông. Theo đó, từ năm 2012, phấn đấu giảm từ 5-10% số vụ tai nạn giao thông/năm.
![]() |
|
Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Đinh La Thăng (Ảnh: Nam Khánh) |
Việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông phải đồng bộ bằng cả đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy.
Song song với công tác nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước, nâng cấp cơ sở hạ tầng, Bộ Giao thông-Vận tải đang tăng cường sát hạch các trung tâm đào tạo; kiểm tra chặt việc cấp-phát bằng.
Những cơ sở, trung tâm đào tạo lái xe không đáp ứng về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục không đảm bảo sẽ bị giải thể hoặc đình chỉ hoạt động.
Theo sự chỉ đạo của Chính phủ, ngành Giao thông kiên quyết xử lý nghiêm, ở mức độ cao hơn đối với những lái xe uống rượu, bia khi tham gia giao thông như cho ngồi tù từ 15 ngày, 3 tháng và lâu hơn tùy theo mức độ vi phạm.
** Trong phiên chất vấn sáng 23/11, Quốc hội nhận được 24 câu hỏi của các đại biểu. Các câu hỏi đều tập trung vào những vấn đề giao thông được dư luận xã hội quan tâm.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao báo cáo của Chính phủ về thực trạng, những bất cập và thách thức đối với ngành Giao thông như tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông vẫn chưa có chiều hướng giảm, chất lượng xây dựng công trình giao thông, đầu tư cơ sở vật chất giao thông khi tiết giảm ngân sách dành cho lĩnh vực này.
Để giải quyết những tồn tại trên, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, chúng ta cần nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và người dân./.

