Từ ngày 15/9 sẽ mở lại đường bay tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc

VOV.VN - Từ ngày 15/9 sẽ bắt đầu mở đường bay tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc); ngày 22/9 mở lại đường bay tới Lào, Campuchia.

Phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, sáng 11/9, ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng về việc mở lại các đường bay thương mại quốc tế và qua ý kiến các bộ ngành, địa phương, dự kiến ngày 15/9 sẽ bắt đầu mở đường bay tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc); ngày 22/9 mở lại đường bay tới Lào, Campuchia.

Về tần suất, Bộ GTVT đánh giá mỗi tuần sẽ có 1-2 chuyến, đón khoảng 5.000 khách nhập cảnh vào Việt Nam.

Để kiểm soát dịch bệnh, trước khi lên máy bay về Việt Nam, khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính của nước sở tại trước đó khoảng 3 ngày. Sau khi nhập cảnh phải cách ly tại cơ sở cách ly tập trung từ 5-7 ngày. 

Trong thời gian cách ly, khách sẽ được làm xét nghiệm PCR 2 lần, có kết quả âm tính sẽ được chuyển về địa phương, cơ quan, doanh nghiệp và thực hiện theo dõi tại gia đình đủ 14 ngày. Nếu trong 14 ngày khách có hiện tượng bất thường thì sẽ tiếp tục thực hiện cách ly. Toàn bộ chi phí cách ly, chi phí xét nghiệm, khách trong nước và quốc tế đều phải tự chi trả.

Đề xuất trên trước mắt áp dụng với cán bộ mang hộ chiếu công vụ, ngoại giao; cơ quan, tổ chức quốc tế; chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao; nhà đầu tư. Theo ông Mai Tiến Dũng, đối với những đối tượng quá cảnh vào nước thứ 3, ví dụ quá cảnh sang Nhật Bản, Hàn Quốc rồi về Việt Nam thì phải thực hiện đúng quy định cách ly bắt buộc tập trung 14 ngày.

Đối với khu lưu trú phục vụ cách ly, các địa phương đã sẵn sàng mở khu lưu trú để phục vụ cách ly trên tinh thần kiểm soát của y tế địa phương. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, phải cải cách về thủ tục hành chính, cấp visa nhanh; khách vào Việt Nam cần được xét nghiệm nhanh, kịp thời, chính xác. Bên cạnh đó, khách nhập cảnh phải khai báo y tế, cài đặt ứng dụng các phần mềm tiện cho việc theo dõi quá trình khách lưu trú tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hết cách ly, các hãng hàng không nối lại đường bay đến, đi Đà Nẵng
Hết cách ly, các hãng hàng không nối lại đường bay đến, đi Đà Nẵng

VOV.VN - Sau khi Bộ GTVT khôi phục lại hoạt động vận chuyển hành khách đi và đến thành phố Đà Nẵng, tần suất chuyến bay của các hãng hàng không đến địa phương này vẫn rất ít.

Hết cách ly, các hãng hàng không nối lại đường bay đến, đi Đà Nẵng

Hết cách ly, các hãng hàng không nối lại đường bay đến, đi Đà Nẵng

VOV.VN - Sau khi Bộ GTVT khôi phục lại hoạt động vận chuyển hành khách đi và đến thành phố Đà Nẵng, tần suất chuyến bay của các hãng hàng không đến địa phương này vẫn rất ít.

Sẽ mở lại đường bay quốc tế và thu phí cách ly thế nào?
Sẽ mở lại đường bay quốc tế và thu phí cách ly thế nào?

VOV.VN - Những chính khách quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam ngắn ngày có phải cách ly 14 ngày? Hay việc thu phí cách ly phòng dịch COVID-19 đều đang được các cơ quan chức năng Việt Nam cân nhắc kỹ lưỡng.

Sẽ mở lại đường bay quốc tế và thu phí cách ly thế nào?

Sẽ mở lại đường bay quốc tế và thu phí cách ly thế nào?

VOV.VN - Những chính khách quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam ngắn ngày có phải cách ly 14 ngày? Hay việc thu phí cách ly phòng dịch COVID-19 đều đang được các cơ quan chức năng Việt Nam cân nhắc kỹ lưỡng.

Mở đường bay với Trung-Nhật-Hàn từ ngày 15/9
Mở đường bay với Trung-Nhật-Hàn từ ngày 15/9

VOV.VN - Bộ GTVT đã đề xuất mốc ngày 15/9 mở đường bay với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; và ngày 22/9 sẽ kết nối các chuyến bay với Đài Loan (Trung Quốc), Lào và Campuchia.

Mở đường bay với Trung-Nhật-Hàn từ ngày 15/9

Mở đường bay với Trung-Nhật-Hàn từ ngày 15/9

VOV.VN - Bộ GTVT đã đề xuất mốc ngày 15/9 mở đường bay với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; và ngày 22/9 sẽ kết nối các chuyến bay với Đài Loan (Trung Quốc), Lào và Campuchia.