Tử vong khi xuống giếng sửa đường dẫn nước sinh hoạt

VOV.VN - Một phụ nữ ở phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La bị tử vong khi xuống giếng sâu khoảng 20 mét để sửa đường dẫn nước sinh hoạt.

Thông tin ban đầu được biết, cuối giờ chiều 7/8, tại tổ 2, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, chị L.T.C, sinh năm 1988, xuống giếng có đường kính khoảng 0,8 mét, sâu khoảng 20 mét để sửa đường dẫn nước sinh hoạt, nhưng không áp dụng các biện pháp bảo vệ.

Khi xuống được khoảng 10 mét thì thiếu dưỡng khí, trượt chân rơi xuống đáy giếng đang có nước sâu khoảng 2 mét dẫn đến tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường, sử dụng phương tiện chuyên dụng, bố trí cán bộ chiến sĩ xuống giếng sâu trục vớt thi thể nạn nhân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh cả nước khai giảng ngày 5/9, lớp 1 tựu trường sớm trước 2 tuần
Học sinh cả nước khai giảng ngày 5/9, lớp 1 tựu trường sớm trước 2 tuần

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Học sinh cả nước khai giảng ngày 5/9, lớp 1 tựu trường sớm trước 2 tuần

Học sinh cả nước khai giảng ngày 5/9, lớp 1 tựu trường sớm trước 2 tuần

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Học phí tăng mạnh khi tự chủ, có lo "hẹp cửa" cho sinh viên nghèo vào đại học?
Học phí tăng mạnh khi tự chủ, có lo "hẹp cửa" cho sinh viên nghèo vào đại học?

VOV.VN - Tự chủ đại học được cho là xu hướng tất yếu, song vấn đề đặt ra là khi tự chủ, đầu tư ngân sách nhà nước cho các trường ĐH sẽ giảm, mức thu học phí tăng cao. Điều này đặt ra những lo ngại về việc tăng áp lực chi phí cho sinh viên, phụ huynh, ảnh hưởng đến tiếp cận cơ hội giáo dục đại học.

Học phí tăng mạnh khi tự chủ, có lo "hẹp cửa" cho sinh viên nghèo vào đại học?

Học phí tăng mạnh khi tự chủ, có lo "hẹp cửa" cho sinh viên nghèo vào đại học?

VOV.VN - Tự chủ đại học được cho là xu hướng tất yếu, song vấn đề đặt ra là khi tự chủ, đầu tư ngân sách nhà nước cho các trường ĐH sẽ giảm, mức thu học phí tăng cao. Điều này đặt ra những lo ngại về việc tăng áp lực chi phí cho sinh viên, phụ huynh, ảnh hưởng đến tiếp cận cơ hội giáo dục đại học.

Thủ khoa thạc sĩ ở tuổi 72, cụ ông truyền cảm hứng học tập cho giới trẻ
Thủ khoa thạc sĩ ở tuổi 72, cụ ông truyền cảm hứng học tập cho giới trẻ

VOV.VN - Ông Trịnh Đức Chinh (72 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) vừa tốt nghiệp Thủ khoa Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

Thủ khoa thạc sĩ ở tuổi 72, cụ ông truyền cảm hứng học tập cho giới trẻ

Thủ khoa thạc sĩ ở tuổi 72, cụ ông truyền cảm hứng học tập cho giới trẻ

VOV.VN - Ông Trịnh Đức Chinh (72 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) vừa tốt nghiệp Thủ khoa Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.