Từ vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: Phụ huynh "cắt" cơm bán trú, truy nguồn gốc thực phẩm

VOV.VN - Lo sợ về mức độ an toàn của bữa ăn bán trú sau thông tin 300 tấn thịt lợn bẩn “tuồn” vào các trường học, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã chủ động “cắt” cơm bán trú của con, đề nghị nhà trường đưa các chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm.

Chị Nguyễn Thu Hà (tên phụ huynh đã được thay đổi) có con học tại Trường Tiểu học Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) đang rất hoang mang lo lắng vì đơn vị cung cấp suất ăn cho nhà trường là Công ty Cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội - đơn vị tiêu thụ thịt lợn từ Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

Chị Hà cho biết, sau khi có thông tin về vụ việc, nhà trường đã chủ động thông báo rằng Công ty Cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội không nhập thực phẩm từ Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát để cung cấp cho bếp ăn Trường Tiểu học Trần Phú. Nhà trường ký hợp đồng với Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Nhân Hòa, phân phối thịt Meatdeli, có nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông báo trên mạng xã hội của nhà trường mà chưa kèm theo bất kỳ chứng từ, hóa đơn nhập hàng hay hợp đồng nào, do đó phụ huynh vẫn rất hoang mang, lo lắng.

Chị Nguyễn Thu Hà bức xúc cho rằng, vụ việc để 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tuồn vào trường học là tội ác, khi lương tâm bị che lấp bởi đồng tiền, bất chấp sức khỏe của hàng vạn trẻ em.

“Nhà trường luôn nói phụ huynh phải tin nhà trường, nhưng đã có phụ huynh trong nhóm trường gửi ảnh khi đi kiểm tra bữa ăn bán trú của các con, trong đó có hình ảnh túi thịt kèm theo tờ rơi của Công ty THHH Thực phẩm Cường Phát. Chúng tôi đã hỏi nhà trường về bức ảnh này, nhưng chưa nhận được câu trả lời, hiện nay Facebook của nhà trường khóa phần bình luận trên bài đăng đính chính nguồn gốc thực phẩm khiến phụ huynh càng thêm hoang mang. Chúng tôi mong nhà trường sớm trả lời rõ ràng vấn đề này”, chị Hà nói.

Phụ huynh này cho rằng, quá trình chế biến không thể không nhận ra thịt có vấn đề, do đó, để thịt bẩn vào được trường học, phải có sự “làm ngơ” của những người trực tiếp liên quan, thậm chí là sự tiếp tay, “bảo kê”. "Đơn vị phân phối thịt hay bếp ăn không thể nói mình cũng là nạn nhân, họ làm nghề bao năm thừa kinh nghiệm để biết đâu là thịt bình thường, đâu là thịt lợn nhiễm bệnh", chị Hà bức xúc nói.

Phụ huynh này cho biết, từ khi biết thông tin về vụ 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, chị cũng như nhiều phụ huynh khác đã quyết định cho con không ăn bán trú tại trường.

Không chỉ chị Hà, trên trang Facebook của Trường Tiểu học Trần Phú, nhiều phụ huynh cũng nêu ý kiến đề nghị nhà trường đưa đầy đủ các minh chứng về nguồn gốc thực phẩm, không “nói suông”.

Chị Nguyễn Thùy Anh (tên phụ huynh đã được thay đổi) có con đang học tại Trường Tiểu học Tiền Phong (Thường Tín, Hà Nội) cho biết, dù nhà trường thông báo đơn vị cung cấp thức ăn bán trú không sử dụng thịt lợn của Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát, nhưng nhiều phụ huynh như chị vẫn rất lo lắng.

“Suất ăn của các con được một đơn vị nấu sẵn mang đến, không chế biến trực tiếp tại trường, nên phụ huynh cũng không biết chất lượng thế nào. Trước thông tin 300 tấn thịt được đưa vào bếp ăn trường học, các chợ dân sinh… phụ huynh như ngồi trên đống lửa, không có gì chắc chắn là bữa ăn của con mình thực sự đảm bảo”.

Phụ huynh này bức xúc cho rằng, cần xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan khi để hàng trăm tấn thịt lợn bẩn ra thị trường, đặc biệt là trường học.

“Tôi quyết định cắt suất ăn bán trú, đón con về nhà buổi trưa, dù vất vả hơn nhưng yên tâm”, chị Thùy Anh chia sẻ.

Trước đó, Công an Hà Nội phát hiện đường dây giết mổ và tiêu thụ 3.600 con lợn mắc dịch tả châu Phi, tương đương 300 tấn. Trong chuỗi này, Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát được xác định là đầu mối tiêu thụ và phân phối, cung cấp thịt cho một số trường học ở Hà Nội. Đến nay, danh sách trường học sử dụng thực phẩm từ Công ty Cường Phát chưa được công bố.

Sở GD-ĐT Hà Nội ngày 31/3 đã có văn bản đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn của bữa ăn bán trú; kiểm tra và xác minh nhà cung cấp, nguồn gốc của nguyên liệu; chủ động cảnh báo nguy cơ, điều tra và xử lý nếu xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm.

Ngoài công khai thực đơn, định lượng món ăn, các trường phải rà soát, đánh giá lại nhà cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho bữa ăn; kiểm tra hồ sơ pháp lý và các giấy tờ về an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt khâu nhận nguyên liệu, không nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng hoặc không đúng hợp đồng. Các trường chỉ được tiếp tục ký kết, sử dụng dịch vụ nếu nhà cung cấp đáp ứng đầy đủ quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Khởi tố 5 bị can giết mổ, buôn bán thịt lợn bệnh tại Hà Nội
Khởi tố 5 bị can giết mổ, buôn bán thịt lợn bệnh tại Hà Nội

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 5 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" liên quan đến vụ giết mổ, bán ra thị trường thịt lợn bệnh.

Khởi tố 5 bị can giết mổ, buôn bán thịt lợn bệnh tại Hà Nội

Khởi tố 5 bị can giết mổ, buôn bán thịt lợn bệnh tại Hà Nội

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 5 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" liên quan đến vụ giết mổ, bán ra thị trường thịt lợn bệnh.

Khởi tố đối tượng bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Nghệ An
Khởi tố đối tượng bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Nghệ An

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một phụ nữ 43 tuổi, trú tại xã Vạn An, huyện Nam Đàn (cũ), về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Khởi tố đối tượng bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Nghệ An

Khởi tố đối tượng bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Nghệ An

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một phụ nữ 43 tuổi, trú tại xã Vạn An, huyện Nam Đàn (cũ), về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Phát hiện vụ giết mổ, mua bán thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Cần Thơ
Phát hiện vụ giết mổ, mua bán thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Cần Thơ

VOV.VN - Hôm nay 15/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc có giết mổ lợn bị dịch tả lợn châu Phi.

Phát hiện vụ giết mổ, mua bán thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Cần Thơ

Phát hiện vụ giết mổ, mua bán thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Cần Thơ

VOV.VN - Hôm nay 15/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc có giết mổ lợn bị dịch tả lợn châu Phi.