Từ vụ cháy ở Trung Kính: Cần thực hiện nghiêm quy định lắp trụ nước cứu hỏa trong ngõ hẻm

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng cần thực hiện nghiêm quy định lắp trụ nước cứu hỏa trong khu dân cư, ngõ hẻm.

Trong thời gian trở lại đây ở Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy "kinh hoàng" gây thiệt rất nặng nề về người và tài sản như vụ cháy tại Trung Kính và Khương Hạ.... không ít người cảm thấy lo lắng khi đang sinh sống trong các phòng trọ hay căn chung cư mini nằm sâu hun hút trong các con ngõ nhỏ, hẹp ngoằn ngoèo, đi chạm vai nhau, thách thức mọi nỗ lực cứu hỏa.

Điều đáng nói, gần như hầu hết trong các ngõ, ngách tại Hà Nội là nơi tập trung của hàng triệu cư dân đông đúc nhưng không hề có các trụ nước chữa cháy. Vì vậy nếu xảy ra hỏa hoạn ở những ngõ, ngách nhỏ hẹp, sâu hun hút này là một trở ngại lớn cho công tác chữa cháy. Ngoài việc xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường, việc kéo đường ống dẫn nước từ ngoài vào cũng không dễ dàng nếu ngõ, ngách quá sâu.

Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Thái - Trưởng ban Thông tin truyền thông Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam cho biết: "Theo QCVN06 trong khu dân cư phải có trụ chữa cháy ngoài nhà. Tức là theo quy định trong khu dân cư như trong ngõ, hẻm đã phải có trụ nước cứu hỏa. Nhưng trên thực tế thì các khu xây dựng gần đây mới có. Cón các khu cũ thì chưa thực hiện được".

Theo ông Bùi Xuân Thái, chính vì chưa thực hiện được nên mới gây khó khăn về nguồn nước cho Cảnh sát PCCC&CNCH khi tiếp cận hiện trường dập đám cháy.

"Hiện nay hệ thống trụ nước cứu hỏa nhiều tuyến đường, tuyến phố còn chưa được lắp đặt đầy đủ, thậm chí có nơi lắp đặt nhưng chưa đúng quy chuẩn hoặc, bảo quan không tốt dẫn đến không có nước. Trong thời gian tới cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Rõ ràng việc lắp đặt hệ thống trụ nước cứu hỏa ở trong khu dân cư là hết sức cần thiết và cần được thực hiện nghiêm theo đúng quy định", ông Bùi Xuân Thái nhấn mạnh.

Sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại Trung Kính (Hà Nội) ông Bùi Xuân Thái khuyến cáo đối với Ban quản lý, chủ nhà trọ cần: Thực hiện nghiêm các quy định về PCCC khi xây dựng và kinh doanh như thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC (nếu thuộc diện), lắp đặt các hệ thống, phương tiện, thiết bị PCCC đảm bảo theo quy định.

Định kỳ kiểm tra các phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ đã trang bị và đảm bảo hoạt động hiệu quả; Đảm bảo rằng hệ thống điện trong phòng trọ, chung cư mini được lắp đặt và sử dụng an toàn và thương xuyên kiểm tra thay thế, khắc phục những nguy cơ mất an toàn về điện có thể gây cháy, nổ.

Quy định chặt chẽ việc nấu nướng, thờ cúng, đốt vàng mã, sạc điện đối với xe đạp, xe máy điện, thiết bị tiêu thụ điện, đặc biệt là tại tầng hầm, khu vực để xe… Nghiêm cấm sử dụng bình gas mini đã qua sử dụng nhiều lần không đảm bảo an toàn PCCC; Tổ chức tập huấn kỹ năng, cách sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC cho quản lý, bảo vệ và người thuê trọ.

Tổ chức cuộc diễn tập PCCC định kỳ để đảm bảo tất cả cư dân, người thuê trọ biết cách ứng phó, sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Cung cấp hướng dẫn về an toàn PCCC cho tất cả cư dân, người thuê trọ, niêm yết Nội quy PCCC, Tiêu lệnh chữa cháy, Sơ đồ thoát nạn… tại các vị trí, khu vực dễ thấy, dễ đọc; Đảm bảo rằng có lối thoát an toàn và dễ dàng tiếp cận cho tất cả cư dân, người trọ. Không lắp đặt "chuồng cọp" bít lối thoát nạn. Lối thoát không bị chặn hoặc bị cản trở bởi vật dụng, đồ đạc; Bố trí các phương tiện liên lạc khẩn cấp như loa thông báo, chuông báo cháy… để thông báo cho tất cả cư dân trong trường hợp có sự cố.

Đối với cư dân, người thuê trọ cần thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện và các thiết bị điện định kỳ để tránh nguy cơ chập điện gây cháy hoặc ngắn mạch; Quản lý chặt chẽ trong quá trình sạc điện đối với các phương tiện sử dụng pin cho xe đạp điện, xe máy điện, sạc dự phòng, điện thoại… tuyệt đối không sạc qua đêm khi, không kiểm soát được các thiết bị đang sạc.

Không đốt nhang, nến thờ cúng khi đi ngủ, khi ra khỏi nhà; Thường xuyên kiểm tra hệ thống gas, nguồn lửa nguồn nhiệt khi đun nấu… phải tắt lửa hoàn toàn khi đi ra ngoài và làm việc khác. Không sử dụng bình gas mini đã qua sử dụng nhiều lần không đảm bảo an toàn PCCC, đây là cũng là nguyên nhân của nhiều vụ cháy tại phòng trọ, nhà trọ.

Tìm hiểu kiến thức về an toàn PCCC và trang bị các dụng cụ phương tiện chữa cháy và thoát nạn phù hợp với kiến trúc của nơi mình ở; Chìa khoá mở khoá phòng trọ, căn hộ nhà ở phải để nơi dễ lấy và phổ biến cho gia đình đều biết… nghiên cứu, tận dụng bố trí lối thoát nạn thứ 2 trên cửa sổ, mái nhà, qua ban công… hoặc trang bị dụng cụ phá dỡ phù hợp với đặc thù nơi mình ở để phá dỡ mở lối thoát nạn khẩn cấp khi có cháy;  Tổ chức giả định phương án chữa cháy và thoát nạn cho gia đình mình để thực tập xử lý khi có cháy, nổ xảy ra để chữa cháy hệu quả và thoát nạn an toàn; Phản ánh kịp thời đến quản lý chung cư mini, phòng trọ về những nguy cơ mất an toàn về PCCC, có thể gây phát sinh cháy, nổ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính bàng hoàng kể lại giây phút thoát nạn
Nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính bàng hoàng kể lại giây phút thoát nạn

VOV.VN - Trong vụ cháy nhà trọ ở ngõ 119 Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã có những nạn nhân thoát nạn nhờ bình tĩnh áp dụng các biện pháp xử lý khi xảy ra hỏa hoạn.

Nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính bàng hoàng kể lại giây phút thoát nạn

Nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính bàng hoàng kể lại giây phút thoát nạn

VOV.VN - Trong vụ cháy nhà trọ ở ngõ 119 Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã có những nạn nhân thoát nạn nhờ bình tĩnh áp dụng các biện pháp xử lý khi xảy ra hỏa hoạn.

"Người hùng" leo thang dây, đập tường giải cứu 3 người trong vụ cháy ở Trung Kính
"Người hùng" leo thang dây, đập tường giải cứu 3 người trong vụ cháy ở Trung Kính

VOV.VN - Sau khi anh Tuấn cứu được 3 người, ngọn lửa bùng lên dữ dội, mọi nỗ lực cứu những người tiếp theo đều vô vọng. Lúc này, mọi người đành bất lực trước tiếng kêu cứu của những người còn mắc kẹt trên tầng thượng.

"Người hùng" leo thang dây, đập tường giải cứu 3 người trong vụ cháy ở Trung Kính

"Người hùng" leo thang dây, đập tường giải cứu 3 người trong vụ cháy ở Trung Kính

VOV.VN - Sau khi anh Tuấn cứu được 3 người, ngọn lửa bùng lên dữ dội, mọi nỗ lực cứu những người tiếp theo đều vô vọng. Lúc này, mọi người đành bất lực trước tiếng kêu cứu của những người còn mắc kẹt trên tầng thượng.

Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Hà Nội kiểm tra hiện trường vụ cháy ở Trung Kính
Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Hà Nội kiểm tra hiện trường vụ cháy ở Trung Kính

VOV.VN - Trao đổi với lãnh đạo địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các lực lượng chức năng thành phố, cấp ủy, chính quyền quận, phường tập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời, tốt nhất cho các hộ dân.

Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Hà Nội kiểm tra hiện trường vụ cháy ở Trung Kính

Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Hà Nội kiểm tra hiện trường vụ cháy ở Trung Kính

VOV.VN - Trao đổi với lãnh đạo địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các lực lượng chức năng thành phố, cấp ủy, chính quyền quận, phường tập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời, tốt nhất cho các hộ dân.