Tung Kuang xả thải ra môi trường bằng cống ngầm
VOVNEWS thông tin chi tiết về hành vi của Tung Kuang với bạn đọc.
Như tin VOV đã đưa, vào lúc 20h30 phút tối 13/4, Các trinh sát của Cục cảnh sát môi trường (C36), Bộ Công an đã phát hiện và bắt quả tang một vụ vi phạm môi trường nghiêm trọng tại Nhà máy sản xuất khung nhôm định hình - Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang (Đài Loan), huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
![]() |
Để khám phá vụ việc này, các trinh sát của C36 đã tiến hành nắm tình hình trong suốt 3 tháng và khoảng 20g30p tối 13/4, các trinh sát bất ngờ ập vào nhà máy, bắt quả tang công nhân Nguyễn Quang Chiến đang vận hành hai máy bơm, bơm nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Qua kiểm tra, C36 xác định, đường ống nước thải từ nhà máy ra khu xử lý được phân làm 2 nhánh, một nhánh chảy vào khu xử lý và một nhánh không qua xử lý chạy ngầm dưới lòng đất ra môi trường. Trung tá Võ Quang Tuấn – Đội trưởng đội công nghiệp, phòng 2, C36 nhận định: “đây là một vụ xả thải ra môi trường có tính chất nghiêm trọng, tương tự như vụ việc công ty Vedan xả thải ra sông Thị Vải”.
![]() |
Tại hiện trường, theo quan sát của phóng viên, hệ thống xả ngầm của công ty Tung Kuang được chôn ngầm dưới đất, chạy dài khoảng 200 m đâm sâu xuống lòng sông Ghẽ gần đó. Thời điểm đó, cho dù hoạt động bơm trộm nước thải ra sông đã được dừng lại nhiều giờ đồng hồ, nhưng nước ở khu vực cống ngầm vẫn có màu trắng đục, nổi bọt như bọt xà phòng trắng xóa cả mặt sông.
![]() |
Bước đầu kiểm tra, cơ quan công an xác định, hệ thống nước thải chủ yếu từ hai xưởng xi mạ và xưởng khung nhôm định hình được bơm chảy vào bể chứa của hệ thống xử lý. Nếu thực hiện vận hành đúng quy trình, nước thải bẩn sẽ phải chảy qua các bể lắng, bể xử lý hóa chất, bể than hoạt tính để đảm bảo nước thải khi chảy ra môi trường không chứa các hóa chất, tạp chất vượt quá mức quy định. Tuy nhiên, vào thời điểm kiểm tra, toàn bộ hệ thống đường dây điện dẫn đến các “mắt thần” thông minh quan sát nước đang xử lý đều đã bị dỡ bỏ. Các bể xử lý hóa chất, bể lắng, bể than hoạt tính đều trong tình trạng gần như khô kiệt, các mảng rêu phong bám trên thành bể, thể hiện việc không có nước được xả vào bể thường xuyên.
Tiếp xúc với ban đại diện của công ty, ông Liu Chien Lin, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang cho biết ông hoàn toàn không biết sự việc này, tuy nhiên theo lời khai của các công nhân vận hành hệ thống, thì họ chỉ làm theo sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà máy.
![]() |
Trung tá Lê Quang Đồng, Phó phòng 2, C36 nhận định, bể chứa thu gom nước thải có khối lượng khoảng 500m3, được bơm thường xuyên qua hệ thống đường ống ngầm này, thải ra môi trường nhiều hóa chất độc hại như Chrome 6 (cao gấp 10 lần tiêu chuẩn cho phép), Manggan, sắt... đều có nồng độ vượt quy định.
Anh Nguyễn Xuân Huân người dân sinh sống ở đây cho biết, tình trạng ô nhiễm này đã có từ lâu: “tình trạng nước thải ra sông Ghẽ có bọt trắng, đục ngầu trên sông có từ nhiều năm nay, người dân địa phương có biết nhưng không có cách nào có ý kiến với công ty. Ngoài nước thải, mỗi khi nhà máy vận hàng dây chuyển, khói đen phủ khắp các thôn của xã Cẩm Phúc nhưng chưa cơ quan chức năng nào tại địa phương có ý kiến về việc này”.
Điều đáng nói nữa là chỉ nằm cách xa cống xả ngầm này hơn 100 m là xí nghiệp kinh doanh nước sạch số 1, nơi cung cấp nước sạch cho toàn bộ 3000 hộ dân và các cơ quan doanh nghiệp nơi đây, và nguồn nước đầu vào của nhà máy chính là nước sông Ghẽ.
Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.



