Tưởng niệm 162 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết

VOV.VN - Ngày 20/8, tại phường Gò Công, phường Long Thuận và xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm 162 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 - 20/8/2026).

Đây là hoạt động được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ, tri ân người anh hùng dân tộc tại vùng đất Gò Công. Tham dự lễ tưởng niệm có nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, dòng họ Trương khu vực phía Nam cùng các cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên, học sinh và đông đảo người dân trong, ngoài tỉnh. 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã trang trọng đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Trương Định ở phường Long Thuận; đồng thời tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương và dâng phẩm vật tại Mộ và Đền thờ Trương Định ở phường Gò Công và xã Gia Thuận.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu cùng ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những chiến công của Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định - người đã nêu cao khí tiết, một lòng vì nước, vì dân. Dịp này, đại biểu và người dân còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật sân khấu hóa “Bình Tây Đại nguyên soái”, tái hiện những dấu son trong cuộc đời và quá trình lãnh đạo nghĩa quân chống thực dân Pháp của ông.

Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định sinh năm 1820 tại tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1844, khi vừa 24 tuổi, ông theo cha vào Nam, lập gia đình và gắn bó với vùng đất Gò Công - Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Năm 1854, Trương Định chiêu mộ dân nghèo khai phá đất đai, lập đồn điền Gia Thuận. Với tài năng, uy tín và tinh thần vì dân, ông lần lượt được triều đình nhà Nguyễn phong chức Phó Quản cơ, rồi Quản cơ, tham gia cùng quân triều đình chống giặc ngoại xâm và lập nhiều chiến công.

Năm 1862, sau khi triều đình nhà Nguyễn ký Hòa ước Nhâm Tuất, giao ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho thực dân Pháp, triều đình hạ lệnh cho Trương Định bãi binh và nhận chức Lãnh binh ở An Giang. Tuy nhiên, trước sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và các nghĩa sĩ, Trương Định đã khước từ mệnh lệnh của triều đình, nhận danh hiệu Bình Tây Đại nguyên soái, tiếp tục lãnh đạo nghĩa quân đứng lên chống Pháp.

Dưới sự chỉ huy của ông, nghĩa quân Trương Định liên tiếp tổ chức nhiều trận đánh, gây cho quân Pháp không ít tổn thất. Hình ảnh người thủ lĩnh kiên cường, quyết không khuất phục trước quân xâm lược đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và ý chí quật cường của nhân dân Nam Bộ.

Ngày 20/8/1864, quân Pháp bất ngờ bao vây, đánh úp căn cứ nghĩa quân. Trong cuộc chiến đấu không cân sức, Trương Định bị trọng thương. Không để rơi vào tay giặc, ông đã rút gươm tuẫn tiết, giữ trọn khí tiết của người anh hùng.

Sau khi Trương Định hy sinh, gia đình và nhân dân đưa thi hài ông về an táng trọng thể tại Gò Công. Ngày nay, Mộ và Đền thờ Trương Định trở thành địa chỉ đỏ để các thế hệ hôm nay tìm về tưởng nhớ, tri ân người anh hùng dân tộc đã dành trọn cuộc đời cho quê hương, đất nước.

Tinh thần bất khuất, ý chí chiến đấu kiên cường và lòng yêu nước sâu sắc của Trương Định vẫn còn nguyên giá trị. Những phẩm chất cao đẹp ấy trở thành nguồn động lực để cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những ngày qua, tại các địa phương vùng Gò Công, tỉnh Đồng Tháp, chính quyền, các đoàn thể và người dân đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và các chương trình cộng đồng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Các hoạt động được tổ chức hằng năm không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử, bồi đắp lòng tự hào và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tỉnh Đồng Tháp đón nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Tỉnh Đồng Tháp đón nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Ngày 2/1, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Lễ đón nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ giỗ lần thứ 159 của Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều.

Tỉnh Đồng Tháp đón nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tỉnh Đồng Tháp đón nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Ngày 2/1, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Lễ đón nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ giỗ lần thứ 159 của Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều.

Tưng bừng lễ hội trái cây với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt"
Tưng bừng lễ hội trái cây với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt"

VOV.VN - Tối 5/6, tại quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc lễ hội trái cây lần thứ I với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt”. Dự lễ khai mạc có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tưng bừng lễ hội trái cây với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt"

Tưng bừng lễ hội trái cây với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt"

VOV.VN - Tối 5/6, tại quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc lễ hội trái cây lần thứ I với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt”. Dự lễ khai mạc có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng Tháp tưng bừng Lễ hội Làng cổ lần VI, tái hiện văn hóa sông nước miền Tây
Đồng Tháp tưng bừng Lễ hội Làng cổ lần VI, tái hiện văn hóa sông nước miền Tây

VOV.VN - Tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, nhiều hoạt động của Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ” đang được diễn ra. Lễ hội nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cổ xưa độc đáo của của vùng đất phương Nam.

Đồng Tháp tưng bừng Lễ hội Làng cổ lần VI, tái hiện văn hóa sông nước miền Tây

Đồng Tháp tưng bừng Lễ hội Làng cổ lần VI, tái hiện văn hóa sông nước miền Tây

VOV.VN - Tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, nhiều hoạt động của Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ” đang được diễn ra. Lễ hội nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cổ xưa độc đáo của của vùng đất phương Nam.