Tuyến đầu ở Thừa Thiên - Huế khẩn trương chống dịch

VOV.VN - Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, ngành Y tế tỉnh tập trung toàn lực, khẩn trương chống dịch.

Nhiều ngày qua, bác sĩ Lê Văn Sanh, Trưởng khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, luôn cầm chiếc điện thoại di động trên tay. Từ khi dịch bùng phát trở lại, 23 đội phản ứng nhanh thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế căng mình truy vết các đối tượng và lấy mẫu hàng nghìn trường hợp công dân từ vùng dịch trở về địa phương. “Nhanh, an toàn, chính xác” là tiêu chí mà các đội phản ứng nhanh đặt ra.

 Bác sĩ Lê Văn Sanh cho biết, hơn 10 ngày qua, các đội phản ứng nhanh phòng, chống Covid-19 của trung tâm luôn có mặt tại các điểm nóng để điều tra dịch tễ, lấy mẫu sàng lọc rồi đưa đi xét nghiệm cho hàng nghìn trường hợp người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19.

“Cần truy được vết tất cả những F0 đã đi qua tất cả các địa điểm tại tỉnh. Từ những địa điểm họ đi qua, mình lần theo đó mà truy vết được từng đối tượng F1, đó là điều quan trọng nhất, khó khăn nhất của Đội phản ứng nhanh. Anh em trên tinh thần luôn luôn đảm bảo được khả năng để cùng tác chiến, đảm bảo công tác phục vụ điều tra và truy vết tất cả các đối tượng có liên quan”, bác sĩ Lê Văn Sanh nói.

Để ngăn chặn dịch không bùng phát trên diện rộng, ngành y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng cùng các lực lượng quân đội, công an, cả hệ thống chính trị và của người dân vào cuộc chống dịch với quyết tâm cao nhất. Khi phát hiện người có yếu tố, nguy cơ lây nhiễm, phải truy vết nhanh, chính xác.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Lê, Trưởng Trạm y tế phường Phường Đúc, thành phố Huế làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát tại ga Huế cho biết: “Chúng tôi bảo đảm trực 24/24, về y tế sẽ chia thành 3 phiên. Mặc dù ban ngày hay ban đêm chúng tôi vẫn thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt cho họ sau đó thực hiện khai báo y tế và điều tra dịch tễ, khi có những người đi từ vùng dịch tễ về thì thực hiện cách ly tập trung”.

Gần nửa tháng qua, cán bộ, nhân viên y tế cùng các lực lượng tham gia phòng chống dịch của tỉnh Thừa Thiên - Huế không có thời gian nghỉ ngơi. Các đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất; dự báo và thu thập dữ liệu để phát hiện nhanh nhất các trường hợp tiếp xúc gần, kịp thời khoanh vùng, cách ly, dập dịch. Thời gian nghỉ ngơi của họ tranh thủ từng giây phút, có thể trên băng ghế chờ, trên sàn nhà, giữa nền đất…

Ở cơ sở, mọi người động viên nhau đi từng ngõ ngách, khu dân cư để rà soát, truy vết người có nguy cơ cao. Có ngày thông tin dịch tễ của người nghi mắc Covid-19 nhiều, đội phản ứng nhanh phải làm việc liên tục với quyết tâm “không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng”. Với họ, bữa ăn trưa được bắt đầu lúc 14, 15 giờ hay bữa tối lúc 22, 23 giờ là chuyện bình thường. Tính từ ngày 29/4 đến nay, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thực hiện xét nghiệm Real-Time PCR gần 4.300 mẫu.

 Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên -Huế cho biết, những “chiến sĩ áo trắng” trước sự an nguy về sức khỏe của người dân, luôn hết lòng trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

“Tần suất mà người bệnh liên quan đến yếu tố dịch tễ khá đông, do đó anh em hầu như hoạt động 24/24. Rồi các thông tin dịch tễ liên quan đến cộng đồng thì các đội phản ứng nhanh phải tiếp cận kịp thời truy vết. Cái chính là phải cách ly, khoanh vùng và tổ chức xét nghiệm kịp thời. Khi có thông tin, hầu như không có thời gian nghỉ và nhận được thông tin là phản ứng nhanh nhất, truy vết một cách triệt để các đối tượng liên quan đến các yếu tố dịch tễ về bệnh tật”, ông Hoàng Văn Đức cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Thừa Thiên Huế ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, bệnh nhân nữ, 23 tuổi, từ Đà Nẵng về huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Thừa Thiên Huế ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thừa Thiên Huế ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, bệnh nhân nữ, 23 tuổi, từ Đà Nẵng về huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Sóc Trăng, Kiên Giang kích hoạt chống dịch Covid-19 ở mức cao
Sóc Trăng, Kiên Giang kích hoạt chống dịch Covid-19 ở mức cao

VOV.VN - Chiều 13/5 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký Công văn hỏa tốc số 813/UBND-VX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Sóc Trăng, Kiên Giang kích hoạt chống dịch Covid-19 ở mức cao

Sóc Trăng, Kiên Giang kích hoạt chống dịch Covid-19 ở mức cao

VOV.VN - Chiều 13/5 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký Công văn hỏa tốc số 813/UBND-VX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng khen thưởng quận Sơn Trà và CDC trong phòng, chống dịch COVID-19
Đà Nẵng khen thưởng quận Sơn Trà và CDC trong phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng biểu dương cán bộ, công chức, viên chức quận Sơn Trà và CDC thành phố đã nhanh chóng khống chế ổ dịch tại khu Công nghiệp An Đồn.

Đà Nẵng khen thưởng quận Sơn Trà và CDC trong phòng, chống dịch COVID-19

Đà Nẵng khen thưởng quận Sơn Trà và CDC trong phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng biểu dương cán bộ, công chức, viên chức quận Sơn Trà và CDC thành phố đã nhanh chóng khống chế ổ dịch tại khu Công nghiệp An Đồn.