Sơn La đảm bảo chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, việc tổ chức ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đang được các trường học ở Sơn  La đặc biệt quan tâm.

Với những giải pháp linh hoạt, sáng tạo, các đơn vị đang xây dựng kịch bản ôn thi tốt nghiệp với nhiều phương án dự phòng, nhằm đảm bảo tốt mục tiêu vừa tổ chức ôn luyện hiệu quả, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Gần 1 tháng nay, việc ôn luyện, giải các đề thi ở nhà đối với em Giang Linh Chi, học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Sơn La đã thành quen thuộc. Học và ôn thi trực tuyến đã giúp Chi rèn được thêm tính chủ động, tự giác hơn trong việc học tập. 

“Có gì không hiểu em sẽ trực tiếp hỏi bạn bè hoặc trao đổi với giáo viên bộ môn để được giải đáp. Em nhận được sự động viên, ủng hộ giúp đỡ bọn em rất nhiều từ các thầy cô, thầy cô luôn động viên ủng hộ khuyến khích em vững tin trong kỳ thi sắp tới”- em Chi nói.

Vừa hệ thống lại các kiến thức vừa tiến hành giao bài mới và tổ chức ôn luyện đề... đó là những công việc đang được các thầy cô giáo của Trường THPT Chuyên Sơn La thực hiện để giúp học sinh có những kiến thức tốt nhất cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

“Đến thời điểm này, tôi đang giao các đề nó tương đương với đề thi THPT Quốc gia để các bạn luyện. Tiếp cận với đề thi THPT Quốc gia giúp các em hứng thú hơn so với việc ngoài luyện đề theo chương”- cô giáo Phạm Ngọc Hà, Trường THPT Chuyên Sơn La cho biết.

Tại Trường THPT Tô Hiệu thời gian này đang tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 12. Bên cạnh đó, trường cũng tranh thủ thời gian học trực tiếp để giảng dạy, giúp học sinh tiếp thu các kiến thức một cách hiệu quả.

“Là học sinh lớp 12, chúng em đang nỗ lực từng ngày, từng giờ để sao cho có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới và chúng em thực bằng cách sắp xếp thời gian biểu một cách hợp lý củng cố lại những môn mình học chưa tốt, ôn lại những môn đã tốt để dành thật nhiều thời gian cho việc học tập”- em Dương Thế Hiếu, Trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La nói.

Thời điểm này, dù dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn còn diễn biến phức tạp, các trường đang nỗ lực để đảm bảo tốt “mục tiêu kép” vừa dạy học, vừa phòng dịch, trong đó có nhiều đơn vị cùng lúc phải duy trì cả 3 hình thức dạy học: trực tiếp, trực tuyến, trực tiếp kết hợp với trực tuyến, tất cả đều đang rất cố gắng để hoàn thành chương trình chính khóa lớp 12 có chất lượng, hướng tới kỳ thi THPT năm 2022.

“Trong quá trình học trực tiếp, nhà trường vẫn tổ chức giao đề cương, giao tài liệu để các em học để nâng cao chất lượng, ngoài ra trong số học sinh lớp 12 thuộc diện F0, F1 mà phải cách ly tại nhà thì nhà trường đã mở một lớp dành riêng cho các em thuộc diện F0 để tổ chức học trực tuyến”- thầy giáo Trần Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La cho biết. 

Với quyết tâm của thầy và trò, cùng với sự chủ động, xây dựng phương án chủ động linh hoạt trong việc dạy và học của các nhà trường sẽ là bước đệm giúp học sinh Sơn La vững tin trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Có thể tổ chức thêm đợt thi phụ
Thi tốt nghiệp THPT 2022: Có thể tổ chức thêm đợt thi phụ

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, hiện nay thời gian điều trị của các F0 không kéo dài như trước kia, tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cũng đang xem xét, trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức thêm một đợt thi phụ cho thí sinh là F0.

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Có thể tổ chức thêm đợt thi phụ

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Có thể tổ chức thêm đợt thi phụ

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, hiện nay thời gian điều trị của các F0 không kéo dài như trước kia, tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cũng đang xem xét, trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức thêm một đợt thi phụ cho thí sinh là F0.

Cơ hội nào cho những thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT?
Cơ hội nào cho những thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT?

VOV.VN - Việc các trường ĐH công bố phương thức tuyển sinh năm 2022 trong đó ưu tiên xét tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế IELST, SAT, kết quả bài kiểm tra tư duy, bài thi đánh giá năng lực... liệu có làm mất cơ hội của những thí sinh vùng sâu, vùng xa?

Cơ hội nào cho những thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT?

Cơ hội nào cho những thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT?

VOV.VN - Việc các trường ĐH công bố phương thức tuyển sinh năm 2022 trong đó ưu tiên xét tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế IELST, SAT, kết quả bài kiểm tra tư duy, bài thi đánh giá năng lực... liệu có làm mất cơ hội của những thí sinh vùng sâu, vùng xa?

Nhiều trường đại học đề xuất tăng độ phân hóa của đề thi tốt nghiệp THPT 2022
Nhiều trường đại học đề xuất tăng độ phân hóa của đề thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Trong bối cảnh tỷ lệ các trường sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học vẫn rất cao, nhiều trường kiến nghị năm 2022, Bộ GD-ĐT cần xem xét tăng độ phân hóa của để thi tốt nghiệp để hỗ trợ các trường xét tuyển bằng kết quả thi này.

Nhiều trường đại học đề xuất tăng độ phân hóa của đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Nhiều trường đại học đề xuất tăng độ phân hóa của đề thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Trong bối cảnh tỷ lệ các trường sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học vẫn rất cao, nhiều trường kiến nghị năm 2022, Bộ GD-ĐT cần xem xét tăng độ phân hóa của để thi tốt nghiệp để hỗ trợ các trường xét tuyển bằng kết quả thi này.