Tuyển sinh đại học 2026: Ổn định, siết ngưỡng đầu vào

VOV.VN - Ngày 20/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tuyển sinh đại học toàn quốc năm 2026. Tại hội nghị, bên cạnh việc tổng kết, đánh giá công tác tuyển sinh năm 2025, Bộ cũng công bố thông tin về công tác tuyển sinh đại học năm 2026.

Theo Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), kỳ tuyển sinh năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Có 76% cơ sở đào tạo đạt tỷ lệ thí sinh nhập học trên 80% so với chỉ tiêu tuyển sinh, tăng 63% so với năm 2023 và tăng hơn 71% so với năm 2024.

Xét theo nhóm ngành, trong tổng số 24 nhóm ngành đào tạo, có 12 nhóm ngành thu hút đông thí sinh theo học như kinh doanh và quản lý, công nghệ kỹ thuật, nhân văn, máy tính và công nghệ thông tin…, chiếm gần 90% tổng số sinh viên nhập học, tương đương 610.995 sinh viên. Trong khi đó, 12 nhóm ngành còn lại như nghệ thuật, sản xuất và chế biến, khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, toán và thống kê, nông lâm và thủy sản, dịch vụ xã hội… chỉ chiếm khoảng 10,5%, với 70.603 sinh viên nhập học.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết, trong cơ cấu tuyển sinh hiện nay, khối ngành khoa học kỹ thuật và khoa học sức khỏe mới chiếm khoảng 30%, vẫn thấp so với nhu cầu phát triển và xu hướng của nhiều quốc gia trong khu vực.

Theo Thứ trưởng, việc cho phép mở ngành và xác định chỉ tiêu linh hoạt hơn đối với các ngành mũi nhọn, ngành chiến lược sẽ tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo tập trung nguồn lực, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo.

Đối với kỳ tuyển sinh năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bảo đảm tính ổn định, đơn giản hóa quy trình, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong mùa tuyển sinh năm 2025. Công tác tuyển sinh cũng hướng tới tăng cường quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.

Theo quy chế tuyển sinh năm 2026, để đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm. Riêng các ngành đào tạo giáo viên, pháp luật và sức khỏe áp dụng ngưỡng đầu vào riêng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đáng chú ý, phương thức xét học bạ sẽ sử dụng kết quả học tập của cả 3 năm trung học phổ thông, thay vì chỉ một số học kỳ như trước. Đồng thời, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, thay vì không giới hạn như các năm trước.

Những điều chỉnh này nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong tuyển sinh, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng đầu vào trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tuyển sinh đại học: Giới hạn số nguyện vọng, "siết" học bạ, thí sinh có gặp khó?
Tuyển sinh đại học: Giới hạn số nguyện vọng, "siết" học bạ, thí sinh có gặp khó?

VOV.VN - Trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học áp dụng từ năm 2026, Bộ GD-ĐT đề xuất nhiều điểm mới, trong đó có giới hạn tối đa 10 nguyện vọng xét tuyển cho mỗi thí sinh và “siết” điều kiện xét tuyển học bạ. Nội dung này đang nhận được nhiều quan tâm từ phía thí sinh cũng như các cơ sở đào tạo.

Tuyển sinh đại học: Giới hạn số nguyện vọng, "siết" học bạ, thí sinh có gặp khó?

Tuyển sinh đại học: Giới hạn số nguyện vọng, "siết" học bạ, thí sinh có gặp khó?

VOV.VN - Trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học áp dụng từ năm 2026, Bộ GD-ĐT đề xuất nhiều điểm mới, trong đó có giới hạn tối đa 10 nguyện vọng xét tuyển cho mỗi thí sinh và “siết” điều kiện xét tuyển học bạ. Nội dung này đang nhận được nhiều quan tâm từ phía thí sinh cũng như các cơ sở đào tạo.

Đổi chiến lược tuyển sinh: Đại học tinh gọn phương thức, mở rộng “cửa vào”
Đổi chiến lược tuyển sinh: Đại học tinh gọn phương thức, mở rộng “cửa vào”

VOV.VN - Cùng với việc các trường đại học đồng loạt điều chỉnh phương thức tuyển sinh theo hướng tinh gọn, xét tuyển tổng hợp đang dần trở thành xu hướng chủ đạo từ năm 2026. Song song với đó, việc bỏ các khối xét tuyển truyền thống và mở thêm ngành đào tạo mới đang góp phần mở rộng “cửa vào” đại học cho thí sinh.

Đổi chiến lược tuyển sinh: Đại học tinh gọn phương thức, mở rộng “cửa vào”

Đổi chiến lược tuyển sinh: Đại học tinh gọn phương thức, mở rộng “cửa vào”

VOV.VN - Cùng với việc các trường đại học đồng loạt điều chỉnh phương thức tuyển sinh theo hướng tinh gọn, xét tuyển tổng hợp đang dần trở thành xu hướng chủ đạo từ năm 2026. Song song với đó, việc bỏ các khối xét tuyển truyền thống và mở thêm ngành đào tạo mới đang góp phần mở rộng “cửa vào” đại học cho thí sinh.