Tuyệt đối nói không với ma túy

Trong khi tuyên truyên, không nên đặc tả cảm giác mà ma túy đem lại, sẽ khiến cho thanh thiếu niên tò mò

“Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý” là chủ đề cuộc hội thảo do Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), Cơ quan thường trú của Đài TNVN tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long phối hợp với Bệnh viện Tâm thần và Hội khoa học tâm lý-xã hội tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức tại Thành phố Mỹ Tho.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống bệnh AIDS (1/12/2008) và Tháng Hành động phòng chống HIV/AIDS.  

Có rất nhiều vấn đề mới về nhận thức, những đề xuất và kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý đã được các đại biểu nêu ra tại hội thảo.  

Nói về kinh nghiệm trong tuyên truyền phòng ngừa HIV/AIDS và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, Thượng tá Lưu Văn Hoàng–Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tiền Giang cho rằng: “…Báo cáo viên, Tuyên truyền viên không nên nói là khi chích hút ma túy người nghiện “sướng lắm, phê lắm, lên tiên…” sẽ làm thanh thiếu niên tò mò  tìm đến cảm giác ấy. Và cũng không nói “hạn chế sử dụng” mà cần nói “Tuyệt đối nói không với MT”.

Do coi trọng công tác phòng ngừa bằng tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục mà hiện nay các trường học ở Tiền Giang không có học sinh mắc nghiện.  

Cô Nguyễn Kim Hoàng, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Đình Chiểu cho biết: nhà trường đã đưa các em học sinh vào trại giam và các trung tâm cai nghiện để thấy tác hại và hậu quả nhãn tiền của ma túy…

Sau mỗi ngày học đội xung kích của trường đã kiểm tra tất cả các khu vực trong trường để phát hiện bơm, kim tiêm. Trong phần tham luận của mình, TS Tạ Văn Trầm, Hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Tiền Giang nhấn mạnh: Với các thành phần xã hội cần có hình thức tuyên truyền riêng. Cần tuyên truyền từ những hiểu biết nhỏ nhất và tuyệt đối tránh tình trạng cha mẹ giấu chuyện con bị nghiện khiến cho tình hình ngày càng trầm trọng .

Ông Trần Thanh Nhã- Nguyên Giám đốc Đài PTTH và hiện là Chủ tịch Hội Nhà Báo tỉnh Tiền Giang, với kinh nghiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền báo chí nhiều năm tại địa phương đã đề xuất: Các ngành, đoàn thể cần sơ kết thường xuyên, 6 tháng một lần, mỗi lần do một cơ quan chủ trì; Nhà nước phải quản lý nguồn ma túy dùng cho y tế như vũ khí quân dụng và tăng cường kinh phí để chữa trị các bệnh nhân nghiện ma túy…

Cũng tại cuộc hội thảo, các đại biểu đã được nghe bà Nguyễn Thị Phấn- Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu FATACO Bến Tre giới thiệu về thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện nhãn hiệu Bông Sen đã được sử dụng thành công ở Việt Nam.

Bà Trần Thị Thật- Giám đốc Bệnh viện tâm thần, Chủ  tịch Hội khoa học Tâm lý-Xã hội Tiền Giang đã mang đến nhiều thông tin đáng vui mừng về kết quả điều trị cai nghiện tại Bệnh viện tâm thần Tiền Giang do bệnh nhân được cắt cơn bằng thuốc Bông Sen .

Các đại biểu dự Hội thảo cũng đã được thăm Trại giam Phước Hòa thuộc V 26 bộ Công An, cùng cán bộ, chiến sỹ và phạm nhân giao lưu nhân ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.