Tỷ lệ dùng muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh giảm

Hiện nay, các chỉ số rối loạn do thiếu iốt ở nước ta đang có xu hướng quay trở lại.  

Sáng 2/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế và đại diện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ mít tinh vận động toàn dân sử dụng muối iốt và phòng chống các rối loạn do thiếu iốt.

Tham dự mít tinh có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu và ông Jesper Morch, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Tại lễ mít tinh, Bộ Y tế và Liên Hợp Quốc gửi thông điệp đến các cấp chính quyền và cộng đồng xã hội kêu gọi đẩy mạnh hơn nữa việc sử dụng muối i-ốt, phòng chống các rối loạn do thiếu hụt iốt, vì sự phát triển tốt nhất cho trẻ em.

Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, đến năm 2005, Việt Nam đã hoàn thành việc thanh toán các rối loạn do thiếu iốt ở cấp quốc gia, với 92,3% gia đình sử dụng muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh, tỷ lệ trẻ em bị bướu cổ là 3,6%, thấp hơn mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuy nhiên, sau năm 2005, phòng chống rối loạn thiếu iốt không còn là Chương trình Mục tiêu Quốc gia mà chỉ là hoạt động thường xuyên của ngành Y tế; các nguồn lực đầu tư cho hoạt động này cũng bị cắt giảm nên các chỉ số rối loạn do thiếu iốt ở nước ta đang tăng trở lại. Tỷ lệ gia đình dùng muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh hiện giảm còn 69%. Riêng tại Hà Nội, muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh chỉ đạt 25,6%, nhưng nhu cầu sử dụng phải cần đến 83%.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nêu rõ: Từ năm 2005 đến nay, nhiều cơ quan chức năng sao nhãng việc phòng chống thiếu iốt, một số địa phương chủ quan với kết quả đạt được hoặc phó mặc công việc này cho ngành Y tế nên dẫn đến tình trạng người dân không dùng muối iốt hoặc thiếu muối iốt phục vụ nhân dân.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định: Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ quan tâm đầu tư về lĩnh vực này để bảo đảm cho tất cả người dân Việt Nam có đủ lượng iốt cần thiết phòng chống bệnh. Đồng thời đề nghị Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phòng chống thiếu iốt, góp phần nâng cao sức khoẻ nhân dân và chất lượng giống nòi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.