Ùn tắc giao thông tại Hà Nội tăng trên nhiều tuyến phố

Mấy ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội bùng phát đột biến. Theo phản ảnh của người dân, ngoài những điểm ùn tắc cũ đã xuất hiện nhiều điểm ùn tắc mới với qui mô lớn hơn. Có những điểm ùn tắc kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Những ngày gần đây, tình trạng ách tắc cục bộ giao thông liên tục xảy ra tại Hà Nội. Nhiều tuyến phố chính như: Kim Mã; Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Trãi, Thái Hà, Láng Hạ, Giảng Võ... ùn tắc kéo dài 2-3 giờ. Đường Đại Cồ Việt - Kim Liên - Giải Phóng mấy ngày nay, ngày nào vào giờ cao điểm, lượng xe cũng dồn ứ dày đặc kéo dài hàng trăm mét. Những giờ khác xe cũng phải nhích từng tí một tại những điểm thắt cổ chai có hàng rào công trình giao thông. Tại ngã tư Kim Liên Đại Cồ Việt, công trình đường hầm đang được thi công nước rút, lòng đường bị thu hẹp hơn so với trước. Có ngày khu vực này bị ùn tắc tới ba, bốn lần, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Ông Đào Bá Vinh ở nhà số 97, Đại Cồ Việt, nói: “Do đường hầm đi bộ ở đây đang thi công nên 2 bên đường bị thu hẹp đẫn đến tắc đường. Người dân đi cả lên vỉa hè, có người còn đi ngược chiều. Trong khi đó, công an giao thông chẳng thấy đâu cả”.

Trưa nay, 20/1, tại khu vực đường La Thành- Giảng Võ; đường Hoàng Hoa Thám đã xảy ra ùn tắc kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ do lưu lượng ô tô, xe máy tham gia giao thông tăng đột biến. Trên tuyến đường này không có vỉa hè, lại bị các hộ dân hai bên đường kinh doanh hoa, cây cảnh bày bán tràn lan. Một số tuyến đường như: Kim Mã- Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo; Hai Bà Trưng… xưa nay không bao giờ ắch tắc, nay cũng lâm vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Người đi làm, học sinh đi học phải chờ ít nhất 2-3 lần đèn tín hiệu giao thông mới qua được ngã tư.

Trên tuyến đường Giải Phóng, từ bến xe phía Nam đến đoạn ngã ba Pháp Vân, số lượng người cùng phương tiện tham gia giao thông “đông như nêm cối”, không kể giờ cao điểm. Bến xe phía Nam huy động thêm 20% xe chở khách, phục vụ người dân về quê ăn Tết làm cho mật độ ô tô qua lại tuyến đường này tăng đột biến. Mặt khác, Cầu Tó và Cầu Bươu nằm trên quốc lộ 70 thuộc địa bàn huyện Thanh Trì xuống cấp nghiêm trọng, nên các loại xe trọng tải lớn từ Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc phải đi theo hướng Pháp Vân, qua khu đô thị Linh Đàm ra đường Kim Giang, nên đường Giải Phóng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, có khi kéo dài tới vài giờ đồng hồ. Ông Nguyễn Bá Tuấn ngày nào cũng qua lại tuyến đường này cho biết: “Tôi thấy lượng xe máy ô tô các tuyến đổ về đường Giải phóng rất nhiều gây ùn tắc vào những giờ cao điểm từ 6 giờ đến 8 rưỡi sáng và từ 5 giờ đến 6 giờ chiều hằng ngày. Bản thân tôi đi lại rất khó khăn”.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, hiện địa bàn thành phố còn tồn 91 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông cao, chủ yếu tập trung tại các trục chính như: Kim Liên, Đại Cồ Việt; Minh Khai, Mai Động; Ngã Tư Sở, Trường Chinh; Giảng Võ – La Thành; Xuân Diệu, Âu Cơ, Hoang Hoa Thám  và một số tuyến khác...

Thượng tá Đào Vịnh Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong những ngày qua Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đồng thời có một kiến nghị các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội thường xuyên kiểm tra hỗ trợ giao thông; các công trình xây dựng giao thông cần đẩy nhanh tiến độ thi công; việc phân luồng cần nghiên cứu kỹ trước khi thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên