Long trọng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam tại Séc

VOV.VN - Chiều tối 31/8, tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Tới dự sự kiện này có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành của Séc, đại diện các hội đoàn người Việt và bà con kiều bào người Việt đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng nhấn mạnh: Cách đây 76 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 76 năm qua, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, viết nên một trang sử hào hùng về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại sứ Thái Xuân Dũng khẳng định quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CH Séc là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Thái Xuân Dũng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Séc về việc đã trao tặng 250.000 liều vaccine phòng Covid-19 và sẽ nhượng lại 500.000 liều chưa sử dụng cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế nói chung, của CH Séc nói riêng trong cuộc chiến chống đại dịch.

Dịp này, Thủ tướng Séc Andrej BaBis đã ủy quyền cho bà Tunde Bartha, Chánh văn phòng Chính phủ, thay mặt Thủ tướng đọc phát biểu chào mừng. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Séc nhấn mạnh hai quốc gia có mối quan hệ bền chặt, hữu nghị truyền thống lâu đời đặc biệt điều đó được thể hiện rõ nét hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trong hơn một năm qua. Người dân Séc cảm kích trước các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ khó khăn và ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần của người dân Việt Nam.

Thủ tướng Séc khẳng định việc tặng 250.000 liều vaccine cho Việt Nam thể hiện tình đoàn kết hữu nghị và cám ơn Việt Nam vì những sự giúp đỡ cho Cộng hòa Séc. Chính phủ Séc đang tiếp tục đàm phán về việc cung cấp thêm 500.000 liều vaccine Moderna cho Việt Nam. Thủ tướng Séc mong muốn sớm có điều kiện thực hiện chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Đây cũng là tiền đề cho những dự án thành công khác của hai quốc gia và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước trong tương lai.

Chia sẻ với phóng viên Đài TNVN (VOV), ông Vitezslav Grepl, Đại sứ CH Séc tại Việt Nam bày tỏ vui mừng và hào hứng khi đây là lần đầu tiên ông tham dự buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh của Việt Nam tại Séc. Ông rất vui mừng khi có đóng góp trong việc Séc ủng hộ vaccine cho Việt Nam và khẳng định đây là kết quả của tình hữu nghị hợp tác lâu bền và sâu sắc giữa hai quốc gia.

Ông nói: “Việc Séc hỗ trợ Việt Nam vaccine ngừa Covid-19 là kết quả của tình hữu nghị truyền thống, sâu sắc giữa hai quốc gia. Tôi nhớ trong thời điểm dịch bệnh bùng phát tại Séc thì cộng đồng người Việt Nam đã hỗ trợ nhiều cho người dân và hệ thống y tế của Séc. Tôi nghĩ đây là dịp để CH Séc đáp lại tình cảm đó bằng sự hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong bối cảnh các bạn đang có nhu cầu cấp thiết sử dụng vaccine cấp thiết. Việc hỗ trợ vaccine lần này khá phức tạp và cần những sự nỗ lực và giúp sức của nhiều cá nhân, đơn vị tham gia, nhưng khi tôi nhận được những bức ảnh bàn giao lô vaccine đó cho Bộ Y tế Việt Nam, đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà tôi đã từng trải qua. Tôi vui khi mình có một phần đóng góp trong dự án đó”.

Với nền tảng vững chắc của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong 76 năm qua, trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đang được tích cực triển khai, với sự nỗ lực của Chính phủ và nhân dân hai nước, mối quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, vì hòa bình, ổn định và phát triển; vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức triển lãm ảnh và trình chiếu các hình ảnh giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok long trọng kỷ niệm Ngày Quốc khánh
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok long trọng kỷ niệm Ngày Quốc khánh

VOV.VN - Trong không khí trang nghiêm, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt và các thành viên tham dự đã đặt những bông hoa tươi thắm và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok long trọng kỷ niệm Ngày Quốc khánh

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok long trọng kỷ niệm Ngày Quốc khánh

VOV.VN - Trong không khí trang nghiêm, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt và các thành viên tham dự đã đặt những bông hoa tươi thắm và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

250.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của Séc về tới Việt Nam
250.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của Séc về tới Việt Nam

VOV.VN - Hơn 250.000 liều vaccine của CH Séc được công ty UPS của Séc đảm nhiệm vận chuyển đã về đến Việt Nam trong đêm qua (27/8).

250.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của Séc về tới Việt Nam

250.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của Séc về tới Việt Nam

VOV.VN - Hơn 250.000 liều vaccine của CH Séc được công ty UPS của Séc đảm nhiệm vận chuyển đã về đến Việt Nam trong đêm qua (27/8).

Đại sứ quán Việt Nam chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt tại Cheb, CH Séc
Đại sứ quán Việt Nam chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt tại Cheb, CH Séc

VOV.VN - Nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con cộng đồng người Việt tại Cheb bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Đại sứ Thái Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên bà con tiểu thương đang sinh sống và làm việc tại trung tâm thương mại Asia Dragon Bazar.

Đại sứ quán Việt Nam chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt tại Cheb, CH Séc

Đại sứ quán Việt Nam chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt tại Cheb, CH Séc

VOV.VN - Nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con cộng đồng người Việt tại Cheb bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Đại sứ Thái Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên bà con tiểu thương đang sinh sống và làm việc tại trung tâm thương mại Asia Dragon Bazar.