Bầu cử Quốc hội Montenegro: Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền chiến thắng

VOV.VN - Ngày 30/8, cử tri Montenegro đi bỏ phiếu để bầu 81 nghị sỹ quốc hội nhiệm kỳ 2020-2024.

Kết quả sơ bộ cho thấy đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Tổng thống Milo Djukanovic đã giành chiến thắng sít sao với 34,2% số phiếu.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7h sáng 30/8 (theo giờ địa phương) và kết thúc lúc 20h cùng ngày. Theo kết quả sơ bộ của Trung tâm Giám sát Podgorica -CeMI cho thấy Đảng Dân chủ Xã hội (DPS) giành chiến thắng với 34,2% số phiếu, tương đương với 29 ghế, liên minh đối lập "Vì tương lai Montenegro” đạt 33,7%, tương đương 28 ghế, vị trí thứ 3 là liên minh đối lập “Hòa bình là Dân tộc chúng ta” được 12,6%, tương đương 10 ghế. Lãnh đạo DPS khẳng định kết quả này sẽ cho phép họ thành lập một chính phủ liên minh và tiếp tục lãnh đạo đất nước từ năm 1991.

Như vậy, Liên minh đối lập được hậu thuẫn bởi Nhà thờ Chính thống Serbia, một tổ chức tôn giáo có ảnh hưởng lớn ở Montenegro đã tổ chức các cuộc biểu tình những ngày qua để chống lại đạo luật cho phép tịch thu tài sản tôn giáo thành tài sản của nhà nước, đã không thể giành được chiến thắng như kỳ vọng trước Đảng cầm quyền DPS.

Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 5 kể từ khi Montenegro tách ra khỏi Serbia năm 2006. Tại cuộc bầu cử lần này, có tổng cộng 11 liên minh, đảng chính trị tham gia tranh cử, tỷ lệ cử tri đi bầu là 75%, cao hơn một chút so với cuộc bầu cử Quốc hội năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Những điểm đáng chú ý trong đêm cuối cùng của Đại hội đảng Cộng hòa
Bầu cử Mỹ: Những điểm đáng chú ý trong đêm cuối cùng của Đại hội đảng Cộng hòa

VOV.VN - Tổng thống Trump đã chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng, đồng thời phác họa đối thủ Joe Biden như một mối đe dọa đối với công chúng.

Bầu cử Mỹ: Những điểm đáng chú ý trong đêm cuối cùng của Đại hội đảng Cộng hòa

Bầu cử Mỹ: Những điểm đáng chú ý trong đêm cuối cùng của Đại hội đảng Cộng hòa

VOV.VN - Tổng thống Trump đã chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng, đồng thời phác họa đối thủ Joe Biden như một mối đe dọa đối với công chúng.

Bầu cử Mỹ: Dư luận trái chiều sau bài phát biểu chấp nhận đề cử của ông Trump
Bầu cử Mỹ: Dư luận trái chiều sau bài phát biểu chấp nhận đề cử của ông Trump

VOV.VN - Bài phát biểu chấp nhận đề cử dài 70 phút của ông Trump khép lại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa đã vấp phải những phản ứng trái chiều của dư luận.

Bầu cử Mỹ: Dư luận trái chiều sau bài phát biểu chấp nhận đề cử của ông Trump

Bầu cử Mỹ: Dư luận trái chiều sau bài phát biểu chấp nhận đề cử của ông Trump

VOV.VN - Bài phát biểu chấp nhận đề cử dài 70 phút của ông Trump khép lại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa đã vấp phải những phản ứng trái chiều của dư luận.