Về đúng hạn, lao động có cơ hội trở lại Hàn Quốc

Năm 2012: Mục tiêu giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc xuống còn 27%

Từ 26-29/12/2011, tại Hà Nội, Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) phối hợp với Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HDR) tổ chức kỳ kiểm tra  tiếng Hàn cho 292 lao động về nước đúng thời hạn.

Kỳ kiểm tra tiếng Hàn dành cho lao động về nước đúng thời hạn là kỳ thi đầu tiên được Trung tâm lao động ngoài nước và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HDR) tổ chức. Với thời gian 70 phút, thí sinh tham dự kỳ thi sẽ trực tiếp kiểm tra trình độ tiếng Hàn trên máy vi tính và biết được kết quả ngay sau đó.

Chị Phạm Thị Hồng Phúc, quận Gò Vấp, TP HCM đi XKLĐ theo chương trình EPS năm 2005. Với công việc ổn định, thu nhập cao, cũng như bao lao động khác, chị cũng có mong muốn được ở lại làm việc lâu dài.

Tuy nhiên, đầu năm 2011, khi được chủ sử dụng lao động người Hàn Quốc thông báo thời hạn hợp đồng sắp hết, chị đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến hồi hương và chính thức về nước vào tháng 5/2011 (trước thời hạn 2 tháng). Chị Phúc cho biết: “Khi tôi về nước thì chủ sử dụng cũng đặt vấn đề, nếu sau này có nguyện vọng quay trở lại công ty làm việc thì họ sẽ tạo điều kiện để tiếp nhận!”.

Trong số 292 lao động tham gia kỳ kiểm tra tiếng Hàn, có nhiều lao động đang làm việc tại Hàn Quốc được chủ sử dụng lao động tạo điều kiện cho về nước trước thời hạn giống như trường hợp của chị Phúc để tham gia kỳ thi. Điều thuận lợi hơn hẳn là “đầu ra” của họ luôn rộng mở: Công việc bên Hàn Quốc cho tôi  thu nhập từ 1,5-2 triệu Won/tháng. Chủ sử dụng lao động hứa sẽ tiếp nhận vào làm việc tiếp nếu tôi qua được kỳ kiểm tra tiếng Hàn dành cho lao động về nước đúng thời hạn. Đây là điều rất phấn khởi cho tôi” – Anh Nguyễn Duy Hải, Phường An, Biên Hòa, Đồng Nai vui mừng.

Ông Jung –Jin-Yuong, Trưởng đại diện cơ quan phát triển nhân lực Hàn Quốc (HDR) tại Việt Nam khẳng định: “Việc tổ chức kỳ thi này là một trong những nỗ lực nhằm khuyến khích lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc trở về đúng thời hạn và giảm tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp”.

Còn theo ông Phan Văn Minh – Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước, đến hết quý II/2011, tỉ lệ lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc chiếm 48%. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực của cả phía Việt Nam và Hàn Quốc, tỉ lệ này đã giảm 46%. “Tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn cùng với nhiều giải pháp khác như, hỗ trợ 1 tháng lương cho lao động về nước đúng thời hạn, tạo cơ hội việc làm khi lao động trở về nước, chắc chắn trong thời gian tới tình trạng lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ giảm xuống mức thấp nhất” – Ông Minh nhấn mạnh.

Hiện Việt Nam Việt Nam đang đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm tỉ lệ lao động cư trú bất hợp pháp xuống còn 27% vào cuối năm 2012, bằng mức trung bình của các quốc gia phái cử khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.