Kinh tế Trung Quốc tăng vọt 18,3% trong quý 1 năm 2021

VOV.VN - Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng mạnh trở lại trong quý đầu tiên của năm 2021, mặc dù vẫn còn nhiều yếu tố không xác định, song kinh tế Trung Quốc được dự báo là sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm nay.

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm nay (16/4) những chỉ số chính của nền kinh tế nước này có sự tăng trưởng vượt bậc trong quý 1 năm 2021. Trong đó, GDP đạt gần 25.000 tỷ Nhân dân tệ, tăng mạnh 18,3% so với cùng kỳ.

Trong 3 ngành nghề chính, sản xuất công nghiệp tăng cao nhất, đạt 24,4%; tiếp đó là dịch vụ tăng 15,6%; doanh số bán lẻ tăng 33,9%.

Mặc dù các chỉ số đều tăng trưởng mạnh, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa đồng đều và chưa có nền tảng vững chắc.

Điều này cũng được bà Lưu Ái Hoa, người phát ngôn Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc thừa nhận: “Nhìn chung, nền kinh tế quốc dân phục hồi bền vững, ổn định trong quý I. Đồng thời, cần lưu ý, dịch bệnh toàn cầu vẫn đang lan rộng, môi trường quốc tế phức tạp đan xen, tiềm ẩn nhiều yếu tố không xác định, không ổn định, nền tảng phục hồi kinh tế trong nước chưa vững chắc, mâu thuẫn cơ cấu tồn tại lâu nay vẫn nổi cộm, trong quá trình phát triển tiếp tục xuất hiện một số tình hình mới, vấn đề mới”.

Năm nay, Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khá khiêm tốn, chỉ ở mức trên 6%, thấp hơn nhiều so với dự báo của hầu hết các nhà phân tích là hơn 8%. Điều này cho thấy, các nhà chức trách Trung Quốc đang chuyển trọng tâm sang chất lượng tăng trưởng thay vì tốc độ.

Nhiều nhà quan sát nhận định năm 2021 tiếp tục là "năm của Trung Quốc" với triển vọng tăng trưởng đột phá. Một nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) chỉ ra rằng, Trung Quốc sẽ sớm vượt qua Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất hành tinh vào năm 2028, tức sớm hơn 5 năm so với dự báo trước đó nhờ đà phục hồi nhanh chóng hiện tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt tăng trưởng dương năm 2020
Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt tăng trưởng dương năm 2020

VOV.VN - Hàng loạt các chỉ số chính của kinh tế Trung Quốc trong tháng 11 cho thấy triển vọng tốc độ tăng trưởng trong quý IV của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ vượt tốc độ tăng trưởng trong quý III.

Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt tăng trưởng dương năm 2020

Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt tăng trưởng dương năm 2020

VOV.VN - Hàng loạt các chỉ số chính của kinh tế Trung Quốc trong tháng 11 cho thấy triển vọng tốc độ tăng trưởng trong quý IV của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ vượt tốc độ tăng trưởng trong quý III.

Kinh tế Trung Quốc dự báo tăng 8,1% trong năm 2021
Kinh tế Trung Quốc dự báo tăng 8,1% trong năm 2021

VOV.VN - Diễn đàn Kinh tế vĩ mô Trung Quốc (CMF) vừa công bố một báo cáo, nhận định nền kinh tế nước này sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021 với tốc độ tăng trưởng lên tới 8,1%.

Kinh tế Trung Quốc dự báo tăng 8,1% trong năm 2021

Kinh tế Trung Quốc dự báo tăng 8,1% trong năm 2021

VOV.VN - Diễn đàn Kinh tế vĩ mô Trung Quốc (CMF) vừa công bố một báo cáo, nhận định nền kinh tế nước này sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021 với tốc độ tăng trưởng lên tới 8,1%.

 Kinh tế Trung Quốc giảm 1,6% trong 6 tháng đầu năm 2020
Kinh tế Trung Quốc giảm 1,6% trong 6 tháng đầu năm 2020

VOV.VN - Số liệu thống kê vừa công bố cho thấy, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng dương trong quý 2, nhưng 6 tháng đầu năm vẫn giảm 1,6%.

 Kinh tế Trung Quốc giảm 1,6% trong 6 tháng đầu năm 2020

Kinh tế Trung Quốc giảm 1,6% trong 6 tháng đầu năm 2020

VOV.VN - Số liệu thống kê vừa công bố cho thấy, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng dương trong quý 2, nhưng 6 tháng đầu năm vẫn giảm 1,6%.