Vì sao tê liệt?
Các trạm thú y không còn nắm được báo cáo từ đội ngũ cán bộ thú y cơ sở về khả năng phát dịch, công tác phòng chống cúm gia cầm.
Thực tế này đáng báo động bởi Bắc Giang là địa phương liền kề với rất nhiều tỉnh, trong đó có Quảng Ninh đang bùng phát dịch cúm gia cầm. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này?
Huyện Yên Thế được coi là một trong những địa phương mà công tác thú y hoạt động rất tốt. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt của đội ngũ cán bộ thú y cơ sở thấy họ tỏ vẻ hoang mang. Ông Ngô Văn Long, cán bộ thú y cơ sở xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế băn khoăn: “Từ trước đến nay, ngành thú y quản lý chúng tôi đã thành nề nếp từ nhiều năm, nay chuyển chúng tôi sang bên khuyến nông quản lý thì không phù hợp về chuyên môn. Ông Nguyễn Văn Lục, cán bộ thú y cơ sở xã An Thượng, huyện Yên Thế cũng nói: “Dù mới chỉ được nghe nói về Quyết định 13 của tỉnh, nhưng tôi thấy về chuyên ngành là không phù hợp, không nên chuyển quản lý cán bộ thú y cơ sở về trạm khuyến nông, có vậy công việc mới tốt được”.
Yên Thế được coi là một trong những địa phương có nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm rất cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Thực tế, trong 2 năm 2003 và 2004, dịch cúm gia cầm đã bùng phát tại đây. Tại huyện có rất nhiều đường thông thương, liền kề với các địa bàn tỉnh khác như huyện Phú Bình, Võ Nhai của Thái Nguyên, Hữu Lũng của Lạng Sơn. Vì vậy, công tác phòng chống cúm gia cầm luôn được địa phương chú trọng. Thế nhưng, theo ông Phạm Công Vân, Trưởng trạm thú y huyện Yên Thế: Bắt đầu từ ngày 17/3, hầu như toàn bộ mạng lưới thú y cơ sở của ông hoạt động rất chệch choạc vì họ nghe thông tin cán bộ thú y cơ sở sẽ được chuyển về cho ngành khuyến nông phụ trách.
Theo ông Vân, từ trước đến nay, tất cả mọi thông tin, thông báo, triển khai chống dịch tại các xã, thôn đều được chuyển tải về trạm rất nhanh chóng. Dựa vào đội ngũ cán bộ thú y cơ sở, trạm thú y Yên Thế lên phương án phòng chống dịch, triển khai khẩn trương các biện pháp nếu tình huống xấu xảy ra. Thế nhưng, đến nay công việc này sẽ có khả năng bị gián đoạn. “Yên Thế có nguy cơ nhiễm cúm gia cầm rất cao. Bây giờ chúng tôi không có cán bộ thú y cơ sở nữa thì công việc chống dịch ngay bây giờ sẽ cực kỳ khó khăn, không giám sát được dịch, không thể thực hiện trực tiếp nhiệm vụ như trước được nữa. Quyết định 13 của UBND tỉnh là không sát thực…” - ông Phạm Công Vân, Trạm trưởng trạm thú y huyện Yên Thế cho biết.
Hiện nay, công tác phòng chống dịch cúm gia cầm đang được tỉnh Bắc Giang đặt lên hàng đầu. Sáng ngày 19/3, hầu như tất cả các trạm thú y trên địa bàn tỉnh tổ chức họp giao ban với cán bộ thú y cơ sở, triển khai công tác chống dịch xuống tận từng hộ dân, từng địa bàn. Tuy nhiên, khác hẳn với mọi ngày, cuộc họp giao ban của các trạm thú y ngày hôm đó vắng ngơ, vắng ngắt. Huyện Lục Ngạn, theo báo cáo của ông Ngô Văn Thực, Trạm trưởng Trạm thú y huyện thì không thể mời cán bộ thú y cơ sở họp được nữa. Huyện Lục Nam, cán bộ thú y trạm phải đi mời, đi “nịnh” mới có khoảng 1/2 quân số cán bộ thú y cơ sở đi họp…
Thực tế, công tác chống dịch đòi hỏi một sự gắn kết rất chặt chẽ của cán bộ thú y cơ sở, vậy mà nay, đội ngũ này không chịu sự quản lý của trạm thú y huyện nữa, họ sẽ không báo cáo diễn biến dịch bệnh lên trạm là lẽ dĩ nhiên. Vậy vì sao tại Bắc Giang lại xảy ra tình trạng này?
Được biết, ngày 6/3/2009, UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định 13 về việc ban hành quy định về số lượng, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với cán bộ thú y cơ sở. Theo đó, kể từ ngày 16/3/2009, cán bộ thú y cơ sở sẽ không chịu sự quản lý, điều hành của trạm thú y huyện nữa mà chuyển cho trạm khuyến nông. Chính việc thuyên chuyển này đã gây sự hoang mang, thậm chí phản ứng quyết liệt của các trạm thú y huyện và đội ngũ cán bộ thú y cơ sở. Thậm chí, có những huyện như Yên Thế tuyên bố sẽ vẫn quản lý theo cách cũ vì nếu không, sẽ không làm tròn nhiệm vụ phòng chống dịch.
Trước sự phản ứng quyết liệt khi Quyết định 13 ban hành. Chiều ngày 19/3/2009, qua trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết: “Đây là sự nhầm lẫn do không nghiên cứu kỹ khi tham mưu của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh sẽ thay đổi quyết định này và sẽ ban hành trong thời gian nhanh nhất để đảm bảo công tác chống dịch hiện đang rất nóng bỏng”./.