Việt Nam có 9 ca dương tính với virus cúm A/H1N1

Sáng 6/6, bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xác nhận: Tại Việt Nam đã có 9 trường hợp dương tính với virus cúm A/H1N1.

5/9 trường hợp này đi chung một chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam ngày 29/5 và cùng là người thân trong gia đình bé Hứa Nhi Ý, 6 tuổi, bị nhiễm cúm A/H1N1 từ Đồng Nai chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày 4/6.

Ngoài mẹ của bé Ý là chị T.T.T.N đã xác định nhiễm cúm A/H1N1, đang được điều trị cách ly cùng con gái tại bệnh viện Nhi Đồng 2, 3 người thân còn lại của bé đều đã có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với virus cúm A/H1N1 và đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới để chờ kết quả xét nghiệm PCR lần 2.

Ngày 6/6, trường hợp anh Cái Việt Thanh Duy, trường hợp thứ 6 nhiễm cúm từ Australia về Việt Nam, nhập viện ngày 4/6 đã có kết quả xét nghiệm PCR lần 2 dương tính với virus cúm A/H1N1.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 9 ca dương tính với virus cúm A/H1N1.

** UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định chi gần 3,2 tỷ đồng mua các trang thiết bị, vật tư, hoá chất, trang bị phòng hộ, truyền thông giáo dục sức khoẻ nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch cúm A/H1N1. Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi chú trọng nâng cao năng lực hệ thống giám sát phòng chống dịch cúm A/H1N1, trang bị thêm 3 máy phun ULV xử lý ổ dịch, 50 lít dung dịch (sát khuẩn) rửa tay và 100 chai nước súc họng, 650 bộ trang phục phòng dịch và ủng bảo hộ. Bên cạnh đó, ngành tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở điều trị như: 4 máy thở cao cấp (người lớn và trẻ em), máy xét nghiệm huyết học 18 thông số, monitoring theo dõi bệnh nhân 6 thông số, máy đo điện giải đồ, máy phân tích nước tiểu tự động 10 thông số, máy truyền dịch tự động, 20.000 ngàn viên thuốc kháng sinh thông thường... Hiện nay, ngành y tế đã chuẩn bị 19 máy thở người lớn và trẻ em, 13 máy phun ULV, các trang thiết bị, hoá chất y tế dự phòng, phương tiện bảo hộ, cơ sở giường bệnh...sẵn sàng đối phó khi có dịch xảy ra.

** Trước tình hình phức tạp của dịch tả và dịch cúm A/H1N1, Sở Y tế Yên Bái đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, chú trọng đến khu vực có dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả gây ra. Sở Y tế Yên Bái thành lập 5 tổ phòng chống dịch bệnh; chuẩn bị diễn tập phòng chống dịch; tập huấn cho cán bộ ở tuyến; triển khai kế hoạch giám sát các ca bệnh, quan tâm đến yếu tố điều trị và dịch tễ. Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phân công cá nhân tham gia đội cơ động phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Ngành chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện giám sát dịch 24/24 giờ; hướng dẫn và trực tiếp kiểm tra, đôn đốc để phát hiện, khoanh vùng, xử lý dịch bệnh. Riêng đối với dịch tả, mặc dù đã khống chế không để lây lan, Sở Y tế Yên Bái yêu cầu các đơn vị không chủ quan, lơ là trong công tác kiểm tra, giám sát. Tuy dịch cúm A/H1N1 chưa xuất hiện trên địa bàn nhưng Yên Bái duy trì công tác phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất.

** Ngành Y tế Đồng Nai đang xử lý dịch cúm A/H1N1 theo phương châm ba tại chỗ gồm: tập trung lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và cách ly tại chỗ, hạn chế thấp nhất mức độ lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng.

Các bệnh viện tuyến tỉnh tăng cường cán bộ, phương tiện y tế  hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới trong việc tổ chức cách ly, điều trị bệnh nhân. Trường hợp người mắc cúm A H1N1 quá nặng, ngoài khả năng xử lý, điều trị của địa phương thì được chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Ngoài khu cách ly 50 giường tại Bệnh viện lao và bệnh phổi, tỉnh Đồng Nai có thêm  khu cách ly tại khu đồi 101, xã La Ngà, huyện Định Quán. Ngoài ra, các bệnh viện: đa khoa tỉnh, đa khoa khu vực, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai đều tổ chức khu vực cách ly riêng và các đội điều trị cơ động nhằm xử lý dịch bệnh tại chỗ được kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.