Việt Nam đăng cai Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN

VOV.VN -Hội nghị có chủ đề “Nâng cao năng lực phối hợp giữa Lục quân các nước ASEAN ứng phó với các thách thức phi truyền thống”.

Sáng nay (7/11), tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu về Giải bắn súng Lục quân quân dụng quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM-24); Hội nghị Tư lệnh Lục quân quân đội các nước ASEAN lần thứ 15 (ACAMM-15) và Hội nghị Hạ sỹ quan quân đội các nước ASEAN lần thứ 4 (ASMAM-4). 

Đây là lần đầu tiên quân đội nhân dân Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Tư lệnh Lục quân quân đội các nước ASEAN, Hội nghị Hạ sỹ quan quân đội các nước ASEAN và là lần thứ 2 đăng cai tổ chức Giải bắn súng lục quân quân dụng.

Các đoàn quân đội của các quốc gia ASEAN đánh giá cao sự chuẩn bị của Việt Nam về Giải bắn súng Lục quân quân dụng lần này (Ảnh: HanoiTV)

Giải bắn súng Lục quân quân dụng quân đội các nước ASEAN lần này có 10 đoàn của 10 nước ASEAN tham dự. Đây là lần đầu tiên các nước thi đấu ở cả 5 nội dung: súng trường, súng máy, súng cac-bin, súng ngắn nam và súng ngắn nữ. Giải khai mạc tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn, Mỹ Đức, Hà Nội từ ngày 19-28/11.

Hội nghị Tư lệnh Lục quân quân đội các nước ASEAN lần thứ 15 với chủ đề “Nâng cao năng lực  phối hợp giữa Lục quân các nước ASEAN ứng phó với các thách thức phi truyền thống” và Hội nghị Hạ sĩ quan quân đội các nước ASEAN lân thứ 4 với chủ đề “Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hạ sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong hệ thống lục quân các nước ASEAN, khả năng hợp tác trong tương lai”, diễn ra từ 25 – 29/11.

Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện – Phó Cục trưởng Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho biết: “Giải AARM-24, Hội nghị ACAMM -15 và Hội nghị ASMAM-4 tổ chức tại Việt Nam lần này không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn là cơ hội để giới thiệu với quân đội các nước trong khối ASEAN về truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và nền văn hóa dân tộc lâu đời của nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở thành công của Giải bắn súng lần thứ 16 được tổ chức tại Việt Nam năm 2006, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu quyết định giao cho Cục Quân huấn là cơ quan thường trực Ban tổ chức cả 3 sự kiện trên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường hợp tác giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc
Tăng cường hợp tác giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc

 VOV.VN-Hai bên nhất trí cần tăng cường sự tin cậy chính trị, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh giao lưu giữa các lực lượng bảo vệ biên giới.

Tăng cường hợp tác giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc

Tăng cường hợp tác giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc

 VOV.VN-Hai bên nhất trí cần tăng cường sự tin cậy chính trị, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh giao lưu giữa các lực lượng bảo vệ biên giới.