Việt Nam ghi nhận 63 trường hợp sốt, có tiền sử đi về từ vùng dịch

VOV.VN -Ngoài 2 ca bệnh xâm nhập, nước ta đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi từ vùng có dịch bệnh trở về.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona, đến thời điểm này, ngoài 2 ca bệnh xâm nhập (là người Trung Quốc đến Việt Nam) nước ta đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi từ vùng có dịch bệnh trở về.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của 63 trường hợp vừa nêu để xét nghiệm. Đến nay đã có kết quả xét nghiệm của 25 người, đều âm tính, không nhiễm virus Corona. 38 trường hợp còn lại đang trong quá trình xét nghiệm, được điều trị cách ly và giám sát sức khỏe.

Những trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi từ vùng có dịch bệnh trở về, chủ yếu được xét nghiệm bằng biện pháp giải trình tự gen, thời gian cho kết quả là từ 3 đến 5 ngày.

Do thời gian ủ bệnh của dịch bệnh này khá dài 14 ngày, nên máy đo thân nhiệt tại các cửa khẩu quốc tế không thể phát hiện được hết các trường hợp nghi ngờ. Do vậy, Bộ Y tế đang tăng cường giám sát ca bệnh viêm phổi cấp tại các bệnh viện; đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin về tình hình dịch bệnh. Số điện thoại đường dây nóng là 19003228.

Đối với chùm ca bệnh đầu tiên xâm nhập nước ta là 2 bố con người Trung Quốc, vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Người con đã hết virus trong cơ thể, tự ăn uống sinh hoạt bình thường. Người bố đã tỉnh, hết sốt từ cuối giờ chiều ngày 25/1 nhưng vẫn đang được hỗ trợ thở oxy vì phổi vẫn còn chút tổn thương. Hiện bệnh nhân này đang chờ kết quả xét nghiệm xem có còn virus Corona hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kinh và Hải Nam của Trung Quốc vừa có người chết do virus corona
Bắc Kinh và Hải Nam của Trung Quốc vừa có người chết do virus corona

VOV.VN - Tổng số người chết do virus corona mới đã nâng lên thành 82 người, trong đó có một ca tử vong ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Bắc Kinh và Hải Nam của Trung Quốc vừa có người chết do virus corona

Bắc Kinh và Hải Nam của Trung Quốc vừa có người chết do virus corona

VOV.VN - Tổng số người chết do virus corona mới đã nâng lên thành 82 người, trong đó có một ca tử vong ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Đức xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona
Đức xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona

VOV.VN -Đêm qua (27/01), Cơ quan Y tế bang Bayern, Đức đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm chủng virus corona – viêm phổi lạ tại nước này.

Đức xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona

Đức xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona

VOV.VN -Đêm qua (27/01), Cơ quan Y tế bang Bayern, Đức đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm chủng virus corona – viêm phổi lạ tại nước này.

Trung Quốc tuyên bố áp dụng mọi cách để chặn đứng virus corona mới
Trung Quốc tuyên bố áp dụng mọi cách để chặn đứng virus corona mới

VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc tuyên bố, nước này áp dụng mọi phương cách có thể để chặn sự lây lan của virus corona mới, bảo vệ tính mạng của người dân…

Trung Quốc tuyên bố áp dụng mọi cách để chặn đứng virus corona mới

Trung Quốc tuyên bố áp dụng mọi cách để chặn đứng virus corona mới

VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc tuyên bố, nước này áp dụng mọi phương cách có thể để chặn sự lây lan của virus corona mới, bảo vệ tính mạng của người dân…