Việt Nam hoan nghênh Nga xem xét đơn giản hóa thủ tục thị thực

VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam hoan nghênh phía Nga xem xét đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam.

Tại họp báo thường kỳ chiều 9/3, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tích cực gặp gỡ trao đổi với phía Nga về vấn đề đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho công dân Việt Nam.

“Việt Nam hoan nghênh phía Nga xem xét đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam và ủng hộ các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và các nước giao thương, đi lại, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Trước đó, ngày5/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yevgeny Ivanov thông báo Moscow đang chuẩn bị dự thảo thỏa thuận liên chính phủ để đơn giản hóa thị thực với 6 quốc gia, bao gồm Angola, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Syria và Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức sẽ cấp lại thị thực cho hộ chiếu mới của Việt Nam sau khi bổ sung thông tin 
Đức sẽ cấp lại thị thực cho hộ chiếu mới của Việt Nam sau khi bổ sung thông tin 

VOV.VN - Trước đó, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã có buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán các nước Đức, Séc, Tây Ban Nha tại Hà Nội.

Đức sẽ cấp lại thị thực cho hộ chiếu mới của Việt Nam sau khi bổ sung thông tin 

Đức sẽ cấp lại thị thực cho hộ chiếu mới của Việt Nam sau khi bổ sung thông tin 

VOV.VN - Trước đó, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã có buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán các nước Đức, Séc, Tây Ban Nha tại Hà Nội.

Việt Nam đề nghị các nước phối hợp gỡ vướng mắc khi cấp thị thực cho hộ chiếu mới
Việt Nam đề nghị các nước phối hợp gỡ vướng mắc khi cấp thị thực cho hộ chiếu mới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam đề nghị các nước phối hợp với Việt Nam trong việc tháo gỡ khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam.

Việt Nam đề nghị các nước phối hợp gỡ vướng mắc khi cấp thị thực cho hộ chiếu mới

Việt Nam đề nghị các nước phối hợp gỡ vướng mắc khi cấp thị thực cho hộ chiếu mới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam đề nghị các nước phối hợp với Việt Nam trong việc tháo gỡ khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam.

Công dân 13 nước chính thức được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam
Công dân 13 nước chính thức được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam

VOV.VN - Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 14/3/2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Công dân 13 nước chính thức được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam

Công dân 13 nước chính thức được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam

VOV.VN - Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 14/3/2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.