Việt Nam hướng tới mục tiêu thị giác toàn cầu

Việt Nam phấn đấu thanh toán bệnh mắt hột vào năm 2015 và giảm tỷ lệ mù lòa trong dân số xuống còn dưới 0,3% vào năm 2020.

Ngày 13/10, hưởng ứng Ngày Thị giác Thế giới 2011, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống mù lòa (PCML), Bệnh viện Mắt trung ương, Hội Nhãn khoa Việt Nam phối hợp với các tổ chức quốc tế như CBM, HKI đã tổ chức nhiều hoạt động như mít tinh, tư vấn và khám miễn phí cho 100 người nghèo, người khuyết tật tại Bệnh viện Mắt trung ương.

Viện mắt Trung ương tôn vinh 3 gia đình tiêu biểu có người thân hiến tặng giác mạc (ảnh Hòa Bình)

Phát biểu tại buổi mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên bảy tỏ mong muốn các tổ chức trong và ngoài nước cùng chung tay với chính phủ và Bộ Y tế thực hiện thành công chương trình quốc gia PCML và đạt được mục tiêu thị giác toàn cầu 2020: “Quyền được nhìn thấy”.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trên thế giới hiện có khoảng 314 triệu người mù và có thị lực thấp, trong đó những người trên 50 tuổi chiếm 80%. Cứ 5 giây trên thế giới có 1 người mù và cứ 1 phút có thêm 1 trẻ em bị mù. 90% người mù sống ở các nước nghèo và đang phát triển với các điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế khó khăn. Việt Nam cũng được xếp trong nhóm các nước này. 80% các nguyên nhân gây mù có thể điều trị hoặc phòng tránh được. Việt Nam nên tận dụng các nguồn lực sẵn có và sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế để đạt được mục tiêu thanh toán bệnh mắt hột vào năm 2015 và mục tiêu thị giác toàn cầu 2020.

Ngày thứ Năm, tuần thứ hai của tháng Mười hàng năm được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tổ chức Quốc tế về phòng chống mù lòa (IAPB) chọn là Ngày Thị giác Thế giới (World Sight Day). Theo đó, Ngày thị giác thế giới năm nay sẽ là thứ Năm (13/10). Đây là năm thứ 9 Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thị giác Thế giới.

Báo cáo tại buổi mít tinh, Tiến sỹ Cung Hồng Sơn, phó giám đốc Bệnh viên Mắt trung ương cho biết: “Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù. 1/3 trong số đó là người nghèo không có tiền điều trị mang lại ánh sáng. Tật khúc xạ đang ngày càng phổ biến trong thanh thiếu niên với gần 3 triệu em trong độ tuổi từ 6-15 mắc tật khúc xạ trong cả nước”.

Việt Nam phấn đấu thanh toán bệnh mắt hột vào năm 2015, mổ đục thủy tinh thể đạt 250.000 ca mỗi năm và giảm tỷ lệ mù lòa trong dân số xuống còn dưới 0,3% vào năm 2020.

Cũng trong lễ mít tinh sáng nay, Bệnh viện Mắt trung ương đã tôn vinh 3 gia đình ở Hà Nội trong 2 năm qua đã có nghĩa cử cao đẹp, có người thân hiến tặng giác mạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.