Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác về xóa đói giảm nghèo

(VOV) -Hai bên đề ra kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác

Chiều 3/6, tại thủ đô Vientiane (Lào), diễn ra hội nghị tăng cường hợp tác xóa đói giảm nghèo giữa Ban chỉ đạo Tây Bắc Việt Nam và Ban phát triển Nông thôn và Xóa đói giảm nghèo Trung ương Lào. Đoàn Việt Nam do ông Bùi Thanh Thu - Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc dẫn đầu. Đại diện phía Lào, do ông Mếc Phăn-lắc - Phó trưởng ban Ban phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo Trung ương Lào.

Tại hội nghị, hai bên trao đổi về tình hình hợp tác trong năm qua, đánh giá về những mặt thuận lợi, khó khăn cũng như hiệu quả của hai đơn vị trong quá trình hợp tác xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế khu vực trọng điểm thuộc các tỉnh biên giới giữa hai nước.

Ông Mếc Phăn-lắc - Phó trưởng ban Ban phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo Trung ương Lào - đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là tại các tỉnh hai nước có chung đường biên giới có những hiệu quả thiết thực đáng khích lệ như: công tác phòng chống các loại tội phạm về an ninh trật tự; vấn đề di dân bất hợp pháp; vấn đề buôn bán ma túy…

Ông Mếc Phăn-lắc cho rằng, cùng với đời sống của người dân đã được nâng cao rõ rệt, cơ sở hạ tầng, kinh tế của nhiều bản làng được cải thiện, người dân đã có nước sạch sử dụng, được chăm sóc y tế, được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia, bà con dân tộc khu vực biên giới hai nước còn được giáo dục, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như Lào.

Cũng tại hội nghị, hai bên đề ra kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước, đặc biệt, nâng cao chất lượng đời sống của bà con khu vực biên giới hai nước, góp phần tăng cường hợp tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh các dự án chính sách xã hội giữa hai nước bảo đảm hiệu quả cũng như đúng tiến độ chương trình hợp tác đã đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tích cực triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác Việt - Lào
Tích cực triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác Việt - Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điểm này trong buổi tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavat Lengsavad đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tích cực triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác Việt - Lào

Tích cực triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác Việt - Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điểm này trong buổi tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavat Lengsavad đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.