Việt Nam tập huấn nâng cao năng lực phòng chống Covid-19 cho y, bác sĩ Lào

VOV.VN - Tham dự lớp tập huấn có hơn 130 y, bác sỹ các bệnh viện lớn của Lào như Viện Trung ương Quân đội 103, Bệnh Viện Hữu nghị, Bệnh viện Mahosot...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban phòng chống Covid-19, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam và Lào, chiều nay 10/4, tại thủ đô Vientiane đã khai mạc lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực phòng chống dịch Covid-19 cho đội ngũ y - bác sĩ của Lào.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 130 y, bác sỹ các bệnh viện lớn của Lào như Viện Trung ương Quân đội 103, Bệnh Viện Hữu nghị, Bệnh viện Mahosot, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện vệ sinh Dịch tễ Quân đội…

Bác sỹ Hoàng Tiến Tuyên đang trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp

Tại lớp tập huấn, Đại tá, Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Tiến Tuyên, Trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Quân y 103 của Việt Nam đã trao đổi một số cách thức cũng như biện pháp phát hiện những trường hợp nghi nhiễm Covid-19; biện pháp cách ly và điều trị hiệu quả cho bệnh nhân, cũng như ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, bùng phát. Các biện pháp cấp bách nếu tình huống dịch bệnh ở Lào có dấu hiệu gia tăng…

Phát biểu sau buổi tập huấn và trao đổi kinh nghiệm, Trung tá Tiến sỹ Savengsay Dalasat, Phó viện trưởng Viện Trung ương Quân đội 103 của Lào nói: “Qua buổi tập huấn này, các bác sỹ của Việt Nam đã trao đổi, góp phần làm cho các y, bác sỹ không chỉ trong mà cả ngoài quân đội của Lào hiểu cặn kẽ hơn về căn bệnh này. Chúng tôi sẽ tham khảo kinh nghiệm của các đồng chí trong công tác phân luồng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đưa bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện. Đối với những bệnh nhân nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, các y bác sỹ cần phải thận trọng hơn nữa trong công tác bảo hộ, lẫy mẫu bệnh phẩm, tiếp xúc để bảo đảm an toàn. Đây là vốn kiến thức rất quý mà chúng tôi đang cần tham khảo hiện nay”.

Toàn cảnh buổi tập huấn và trao đổi kinh nghiệm

Tính đến nay, cả nước Lào có 16 bệnh nhân bị phát hiện nhiễm Covid-19, dự kiến tình hình dịch bệnh vẫn có dấu hiệu phức tạp khi mới đây có hàng chục nghìn người lao động Lào trở về từ vùng dịch Thái Lan. Chính quyền Lào đang chỉ đạo cơ quan hữu quan tích cực theo dõi, phát hiện những trường hợp có triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2, cũng như phân loại và khoanh vùng những đối tượng đã từng tiếp xúc với bệnh nhân để kịp thời cách ly theo dõi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên