Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác về y tế

Việt Nam đề nghị Pháp giúp đỡ trong một số lĩnh vực như đào tạo bác sỹ đầu ngành, tiến hành chuyển giao công nghệ, nghiên cứu điều trị các bệnh nhiễm trùng.  

Đoàn cán bộ Bộ Y tế Việt Nam do Phó Giáo sư -Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc 6 ngày, từ ngày 22-27/9 tại Pháp.

Trong thời gian ở thăm, đoàn đã làm việc với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Bộ Y tế Pháp về những dự án hỗ trợ xây dựng và trang thiết bị cho trường Đại học Y Hà Nội trị giá 80 triệu euro (tương đương gần 120 triệu USD) và dự án phát triển nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp (ODA) xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ trị giá 20 triệu euro, cũng như trao đổi kinh nghiệm và học tập các mô hình bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội của Pháp.

Đoàn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp dược Pháp Sanofi Pasteur. Một số doanh nghiệp dược của Việt Nam là thành viên trong đoàn bày tỏ mong muốn Pháp sẽ giúp Việt Nam chuyển giao khoa học và công nghệ trong sản xuất thuốc tân dược, xây dựng nhà máy và trang thiết bị cho một số nhà máy sản xuất thuốc.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Y tế Pháp, bà Nora Berra. Hai bên đã xem xét lại mối quan hệ hợp tác truyền thống, đặc biệt là việc thực thi Hiệp định hợp tác y dược giữa Việt Nam và Pháp đã ký từ tháng 2/1993. Hai bên trao đổi, thỏa thuận sẽ ký kết một số Hiệp định hợp tác về các dự án nghiên cứu chuyên sâu. Phía Việt Nam đề nghị Pháp giúp đỡ trong một số lĩnh vực là thế mạnh của Pháp như đào tạo chuyên sâu và đào tạo theo nhóm các bác sỹ đầu ngành, tiến hành chuyển giao công nghệ, nghiên cứu điều trị các bệnh nhiễm trùng và không nhiễm trùng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cũng thăm một số viện nghiên cứu, trường đại học  của Pháp đã và đang giúp Việt Nam rất nhiều trong công tác đào tạo như trường Đại học Y, dược và nha khoa ở thủ đô Paris và ở thành phố Bordeau. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã làm việc với lãnh đạo một số viện nghiên cứu và bệnh viện, như Viện Pasteur, Cơ quan bảo hiểm Bệnh tật Pháp…

Cũng trong dịp này, Bộ trưởng đã trao kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho một số giáo sư, bác sỹ Pháp đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đào tạo ngành y và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.