Việt Nam và Thái Lan hợp tác về phát thanh, truyền hình

Hai nước sẽ hướng tới trao đổi các chương trình về văn hóa-xã hội, du lịch, trao đổi kinh nghiệm giữa các phóng viên…

Đoàn lãnh đạo do Cục phó Cục Quan hệ công chúng Thái Lan (PRD), bà Ladavan Bua-Aim dẫn đầu sang Việt Nam từ ngày 8-10/8 tham dự phiên họp Ủy ban kỹ thuật chung lần thứ 3 giữa PRD và Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN).

Trước khi đoàn sang Việt Nam, bà Ladavan dành cho phóng viên Đài TNVN một cuộc phỏng vấn nhanh đánh giá về hợp tác giữa cơ quan truyền thông của hai nhà nước và những đề xuất hợp tác trong tương lai tại cuộc họp này.

Bà Ladavan cho biết, 12 năm qua kể từ ngày 15/3/1999, Cục Quan hệ công chúng và Đài TNVN ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát thanh. Cho đến nay, hợp tác giữa hai bên ngày càng tiến triển nhanh, không chỉ dừng ở lĩnh vực phát thanh, hai bên còn hợp tác trong lĩnh vực truyền hìnhh.

Đài Truyền hình quốc gia Thái Lan đã cử một đội làm phim truyền hình gồm 5 người sang Việt Nam giữa tháng 5/2010 làm bộ phim phóng sự về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự kiến, bộ phim sẽ ra mắt khan giả tháng 9 tới.

Kênh VOV Giao thông của Đài TNVN đang thu hút đông đảo khán thính giả

Trong lĩnh vực phát thanh, hai bên đã trao đổi các chương trình ca nhạc, trao đổi người sản xuất chương trình, phát thanh viên tiếng Thái và tiếng Việt của Đài phát thanh quốc gia hai nước sang thực tập ngôn ngữ của nhau. Ngoài ra, hai bên còn trao đổi các chương trình phát thanh về du lịch, chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội giới thiệu cho thính giả nước mình biết.

Đề cập tới khả năng mở rộng hợp tác giữa PRD và Đài TNVN trong tương lai, bà Ladavan Bua-Aim cho biết: “Tôi cho rằng, trong tương lai, chúng ta sẽ xây dựng nội dung hấp dẫn phù hợp với các đối tượng, tìm kiếm kênh hợp tác mới với sự tham gia của khu vực  nhân dân. Hai bên đã phát triển rất nhanh về mặt kỹ thuật, đặc biệt là Đài TNVN.

Hai bên đang phát triển theo hướng sử dụng kỹ thuật số, thông tin báo chí không chỉ dừng ở phát thanh, truyền hình, Internet mà còn có các mạng xã hội. Hai bên có thể trao đổi các chương trình về văn hóa-xã hội-một trong ba trụ cột chính của cộng đồng ASEAN, chương trình trao đổi dưới hình thức Du lịch, gia đình báo chí để phóng viên báo chí của hai nước có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hình thành mạng lưới phóng viên báo chí. Trước mắt là sản xuất phóng sự về ASEAN dài 3 tập, mỗi tập 5 phút và trao đổi các chương trình phát thanh” .

Bà Ladavan Bua-Aim cho biết, năm nay, Cục Quan hệ công chúng quan tâm đến các hoạt động trao đổi trong lĩnh vực về văn hóa, xã hội, kinh tế và sự kiện nóng hổi. Trong đó, nội dung chủ yếu là kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam .

Năm 2010, tại cuộc họp Ủy ban kỹ thuật chung lần thứ hai giữa Cục quan hệ công chúng PRD và Đài TNVN ở Bangkok, hai bên đã thảo luận về soạn thảo Bản ghi nhớ mới, mở rộng lĩnh vực hợp tác không chỉ trong phát thanh mà còn cả trong lĩnh vực truyền hình, thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.