Vĩnh Long, Kiên Giang thực hiện Chỉ thị 19 sau khi kiểm soát dịch

VOV.VN - Kiên Giang sẽ thực hiện Chỉ thị 19 từ ngày 30/9 và Vĩnh Long sẽ thực hiện Chỉ thị 19 vào ngày 1/10 tới.

Từ nhiều ngày qua, với nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân, Vĩnh Long và Kiên Giang đến nay cơ bản đã được kiểm soát tình hình dịch bệnh. Kiên Giang sẽ thực hiện Chỉ thị 19 từ ngày 30/9 và Vĩnh Long sẽ thực hiện Chỉ thị 19 vào ngày 1/10 tới.

Bắt đầu từ 0h00 ngày 30/9, trên toàn tỉnh Kiên Giang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 cho đến khi có quyết định mới. Tại cuộc họp sáng nay (29/9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất UBND tỉnh ban hành quy định các ngành nghề, lĩnh vực được phép hoạt động khi áp dụng thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo mức độ áp dụng giãn cách xã hội. 

Trong thời gian này, người dân chỉ được đi lại trong phạm vi huyện, thành phố. Tỉnh dỡ bỏ tất cả các chốt trong phạm vi huyện, thành phố, trừ vùng đỏ đang áp dụng theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Các chốt kiểm soát liên tỉnh, liên huyện, thành phố vẫn tiếp tục duy trì. 3 xã, thị trấn thuộc huyện Hòn Đất là xã Bình Giang, thị trấn Hòn Đất và thị trấn Sóc Sơn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Kiên Giang thống nhất học sinh các cấp học sẽ đến trường học từ ngày 18/10/2021. Trong thời gian này, học sinh các cấp tiếp tục học trực tuyến, học qua truyền hình. Với TP Phú Quốc, đến nay đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Theo kết quả sàng lọc diện rộng trong 31.457 mẫu  toàn thành phố, trừ phường An Thới đều cho kết quả âm tính.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết, cho tới thời điểm này, qua 2 lần sàng lọc trong cộng đồng đều cho kết quả âm tính, ngoại trừ phường An Thới và khu cách ly. Hôm nay, An Thới tiếp tục sàng lọc để tìm cho bằng được, tìm cho hết F0. “Các ca F0 tăng là chỉ tăng trong khu phong toả và đặc biệt là khu vùng đỏ, cách ly tập trung, còn ngoài cộng đồng không có ca nào. Có thể nói việc kiểm soát được ổ dịch ở Phú Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, thực hiện mở cửa đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc cũng như thực hiện hộ chiếu vaccine”, ông Hưng cho biết.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang, tính đến 19 giờ ngày 27/9, trên địa bàn tỉnh có tổng số 5.594 ca mắc Covid-19.  Trong vòng 7 ngày (từ 21-27/9) phát sinh 782 ca mắc mới, trong đó có 65 ca phát sinh trong cộng đồng.

Tại tỉnh Vĩnh Long, bắt đầu từ ngày 1/10 này tỉnh sẽ áp dụng Chỉ thị 19 của Chính phủ - đây kết luận của Tỉnh ủy Vĩnh Long sau cuộc họp sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra chiều 29/9.

Từ nhiều ngày qua, mỗi ngày Vĩnh Long chỉ phát hiện vài ca mắc bệnh Covid-19 và phần lớn từ khu cách ly hoặc trong khu phong tỏa và những người từ địa phương khác vào. Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Long ghi nhận hơn 2.270 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 2.149 trường hợp đã điều trị khỏi, chiếm 94% số ca mắc và 44 trường hợp tử vong.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Vĩnh Long, toàn tỉnh không có huyện nguy cơ rất cao, 6 huyện nguy cơ và 2 huyện bình thường mới. Với cấp xã chỉ còn 5 xã nguy cơ cao, 1 xã nguy cơ và hơn 100 xã, phường, thị trấn còn lại đã trở thành mức bình thường mới. Khi thực hiện Chỉ thị 19, người dân không ra đường khi không cần thiết từ 21 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Các địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát địa bàn, thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch Covid 19 đảm bảo an toàn, hiệu quả.

“Từng cán bộ, Đảng viên, từng cấp ủy đảng vận động người dân quyết giữ thành quả này. Muốn bảo vệ thành quả đó, tới đây toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh về quản lý y tế đây là đều hết sức quan trọng. Phải phát động phong trào toàn dân lúc cũng nêu cao cảnh giác toàn dân phòng chống dịch bệnh”, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh.

Tỉnh Vĩnh Long hiện chỉ còn một số tổ nhân dân tự quản tại các xã Thuận An, Đông Bình (thị xã Bình Minh), xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, xã Nhơn Bình (huyện Trà Ôn), xã Ngãi Tứ và thị trấn Tam Bình (huyện Tam Bình) còn thực hiện Chỉ thị 16. Các xã còn lại đã thực hiện Chỉ thị 19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định thực hiện Chỉ thị 19 từ 0h00 ngày 1/10
Bình Định thực hiện Chỉ thị 19 từ 0h00 ngày 1/10

VOV.VN - Bình Định chuyển biện pháp phòng chống dịch từ áp dụng Chỉ thị 15 sang Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, trừ một số khu vực đang thực hiện phong tỏa, cách ly theo Chỉ thị 16.

Bình Định thực hiện Chỉ thị 19 từ 0h00 ngày 1/10

Bình Định thực hiện Chỉ thị 19 từ 0h00 ngày 1/10

VOV.VN - Bình Định chuyển biện pháp phòng chống dịch từ áp dụng Chỉ thị 15 sang Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, trừ một số khu vực đang thực hiện phong tỏa, cách ly theo Chỉ thị 16.

Bến Tre thực hiện Chỉ thị 19 từ 0h ngày 27/9
Bến Tre thực hiện Chỉ thị 19 từ 0h ngày 27/9

VOV.VN - Chiều 26/9, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ký văn bản 5819 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Bến Tre thực hiện Chỉ thị 19 từ 0h ngày 27/9

Bến Tre thực hiện Chỉ thị 19 từ 0h ngày 27/9

VOV.VN - Chiều 26/9, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ký văn bản 5819 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Kiên Giang chuyển 10 huyện, thị thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 19
Kiên Giang chuyển 10 huyện, thị thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 19

VOV.VN - Chiều nay (20/9), Tỉnh uỷ Kiên Giang thống nhất hạ mức nguy cơ và cho tiếp tục nới lỏng việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 ở thành phố Rạch Giá, Châu Thành và 50% số xã của huyện Hòn Đất.

Kiên Giang chuyển 10 huyện, thị thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 19

Kiên Giang chuyển 10 huyện, thị thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 19

VOV.VN - Chiều nay (20/9), Tỉnh uỷ Kiên Giang thống nhất hạ mức nguy cơ và cho tiếp tục nới lỏng việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 ở thành phố Rạch Giá, Châu Thành và 50% số xã của huyện Hòn Đất.