Virus H5N1 vẫn tồn tại trong các đàn gia cầm
Theo PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, thực tế dịch cúm gia cầm vẫn xảy ra trong gần 2 năm qua.
Sau gần 2 năm không thấy xuất hiện, đầu năm nay, cúm A/H5N1 đã trở lại với 2 bệnh nhân đầu tiên, cả 2 đều tử vong. Phóng viên VOV phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về vấn đề này.
PV: Cúm gia cầm đã xuất hiện trở lại và đã có 2 trường hợp tử vong ở Kiên Giang và Sóc Trăng. Theo ông, đây có là điều bất thường?
PGS.TS Nguyễn Trần Hiển: Theo tôi sau thời gian gần 2 năm, các ca bệnh cúm gia cầm H5N1 ở người xuất hiện trở lại thì không có gì đặc biệt, vì dù trong thời gian vừa rồi không có các ca bệnh ở người nhưng dịch cúm gia cầm vẫn xảy ra.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2011 có 15 tỉnh báo cáo dịch xảy ra ở gia cầm. Điều đó chứng tỏ virus H5N1 vẫn tồn tại trong các đàn gia cầm, đàn thủy cầm và nếu điều kiện thuận lợi sẽ gây bệnh cho người.
Nguy cơ bùng phát các ca bệnh ở người vẫn tiềm tàng, có thể xảy ra do việc vận chuyển buôn bán không có sự kiểm soát chặt chẽ, việc sử dụng sản phẩm gia cầm bệnh vẫn được thực hiện ở một số nơi, cộng với việc chăn nuôi vịt gà thả chạy đồng có nguy cơ lan truyền virus từ nơi này sang nơi khác.
Bên cạnh đó, việc tiêm vaccine phòng cúm cho gia cầm với tỷ lệ không cao, đặc biệt với đàn gia cầm chăn nuôi nhỏ lẻ. Tóm lại nguy cơ luôn tiềm tàng và nếu chúng ta không cảnh giác, không áp dụng phương pháp dự phòng chủ động thì vẫn có thể xảy ra các ca bệnh ở người.
PV: Trước những nguy cơ trên, ông có khuyến cáo gì để người dân chủ động phòng chống nhiễm cúm gia cầm H5N1?
PGS.TS Nguyễn Trần Hiển: Chúng ta phải tăng cường cảnh giác với việc sử dụng các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, sản phẩm gia cầm bị bệnh mà vẫn tiêu thụ thì nguy cơ nhiễm virus cúm ở người là rất lớn.
Tăng cường hơn nữa biện pháp mà Bộ Y tế đã khuyến cáo như khử khuẩn, tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, thực hiện biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi giảm khả năng lây nhiễm virus từ gia cầm sang người; phát hiện sớm gia cầm chết hàng loạt để thông báo ngay cho chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn dịch lây lan.
Bên cạnh đó, khi có người bị sốt cao có liên quan đến gia cầm bệnh thì phải đến ngay cơ sở y tế phát hiện và điều trị kịp thời. Mọi người phải thực hiện ăn chín uống sôi, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi ăn cũng là biện pháp rất quan trọng dự phòng chủ động sự lây nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 từ gia cầm sang người.
PV: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tiến hành nghiên cứu vaccine phòng cúm A/H5N1 từ năm 2005. Ông có thể cho biết kết quả đã đạt được?
PGS.TS Nguyễn Trần Hiển: Theo quy trình thì việc ban hành hay việc sử dụng một vaccine mới đòi hỏi rất nhiều công đoạn.
Hiện nay nghiên cứu phát triển vaccine ở người đang ở giai đoạn ba, đó là tiến hành trên quần thể lớn hơn về tính an toàn và tính vệ sinh miễn dịch hiệu quả bảo vệ của vaccine, làm cơ sở có thể trình Bộ Y tế để đưa vào sản xuất và sử dụng ở người. Việc này đòi hỏi thời gian trong một giai đoạn khá dài, bảo đảm chặt chẽ tính an toàn cao nhất và hiệu quả thực sự của vaccine đối với người.
Theo kế hoạch thì đến cuối năm 2012 sẽ kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba và sau đó trình hội đồng khoa học, trình hội đồng xét duyệt vaccine sinh phẩm Bộ Y tế. Tôi nghĩ nếu mọi việc tiến triển tốt thì phải sang năm chúng ta mới có được vaccine./.
PV: Vâng, xin cám ơn ông!./.